Nicotine – kẻ thù của mọi lứa tuổi

| Y tế

GiadinhNet - Không ít đứa trẻ vì nuốt phải nicotine có trong thuốc lá điện tử đã phải nhập viện cấp cứu, thậm chí tử vong. Tại nhiều nước, cảnh báo về nguy cơ ngộ độc nicotine ở trẻ nhỏ được đưa ra.

Đã có nhiều em bé phải vào viện vì nuốt phải nicotine trong thuốc lá điện tử. Ảnh: TL
Đã có nhiều em bé phải vào viện vì nuốt phải nicotine trong thuốc lá điện tử. Ảnh: TL

Những đứa trẻ vào viện vì nuốt phải nicotine trong thuốc lá điện tử

Đầu năm 2017, một bé gái 6 tuổi ở bang Oregon, Hoa Kỳ đã vào viện cấp cứu vì uống nhầm phải chất nicotine.

Theo đó, bé gái bị bong gân và cần được uống thuốc giảm đau. Tuy nhiên, mẹ bé cho biết, trước đó vì chai thuốc giảm đau của gia đình đã hết nên bà dùng chính chai thuốc này để đựng chất lỏng nicotine dùng cho thuốc lá điện tử mà bà đã mua trên mạng. Đến lúc con gái bị bệnh, cha bé lại là người lấy “chai thuốc giảm đau” đang chứa chất nicotine cho bé uống được 10ml.

Ngay khi uống, cô bé có cảm giác nóng miệng và cổ họng. Lập tức, cha bé nhận ra đã cho con gái uống chất lỏng nicotine và đã gọi cấp cứu ngay. Trước khi nhân viên cấp cứu đến, cô bé đã mất ý thức, co giật mạnh, bắt đầu ói mửa và nhịp tim giảm từ 150 xuống 60 mỗi phút. Các bác sĩ đã kiểm tra nồng độ nicotine trong máu của cô bé 6 tuổi bị ngộc độ thì phát hiện có 348 nanogram trong mỗi ml.

Các bác sĩ đã cho cô bé uống thuốc chống nôn, giảm đau, đặt ống nội khí quản để hỗ trợ đường thở. Họ cũng cho cô bé uống thuốc chống lại chất nicotine. May mắn, sau một giờ cấp cứu, cô bé đã được đưa vào phòng hồi sức để thở máy. Bác sĩ cấp cứu cho cô bé cảnh tỉnh: Khi thuốc lá điện tử trở thành trào lưu thì rất nguy hiểm cho những đứa trẻ vì nguy cơ ngộ độc chất nicotine tăng cao khi chúng hít vào cơ thể lượng nicotine quá cao trong khi bố mẹ các em hút thuốc.

Trước đó, một em bé 1 tuổi ở New York (Hoa Kỳ) sau khi uống chất lỏng nicotine không may mắn đã tử vong. Đây là trường hợp tử vong đầu tiên được ghi nhận ở Hoa Kỳ. Theo một nghiên cứu đã được công bố trên Tạp chí Nhi Khoa của Mỹ, trung bình mỗi tháng có 729 trẻ phơi nhiễm chất nicotine qua đường uống, hít hoặc bị dính vào da hoặc mắt.

Một điếu thuốc lá điện tử chứa 0,2-2,4mg chất nicotine. Tuy nhiên, nồng độ nicotine thực tế có trong thuốc lá điện tử cao gấp đôi nồng độ được nhà sản xuất ghi trên nhãn sản phẩm. Sau khi hút một điếu thuốc, nồng độ nicotine có trong máu là khoảng 12 đến 54 nano-gram trong mỗi ml. Uống 500mg chất nicotine có thể gây tử vong ở người lớn. Khi đứa trẻ phơi nhiễm thuốc lá điện tử có nguy cơ nhập viện cao hơn 5,2 lần và bị nhiễm độc nặng cao hơn 2,6 lần so với những đứa trẻ phơi nhiễm thuốc lá truyền thống.

Tại Anh, cách đây không lâu, một bé gái 2 tuổi cũng vì nuốt phải nicotine trong thuốc lá điện tử, đã phải nhập viện Good Hope (Birmingham, Anh) cấp cứu trong tình trạng nôn vọt và cận kề cái chết. Sau khi tiến hành điều trị, toàn bộ chất độc đã được đẩy ra. Ngay sau đó, một nghiên cứu mở rộng đã được tiến hành và kết quả cho thấy có khoảng 7 trẻ mỗi ngày phải nhập viện vì lý do như em bé 2 tuổi trên đây. Cảnh báo về nguy cơ ngộ độc nicotine ở trẻ nhỏ được đưa ra.

10 giây sau khi vào cơ thể, nicotine đã ảnh hưởng đến não bộ

Số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng chống dịch bệnh Hoa Kỳ (CDC) cho thấy, trong số 10 người lớn thì có hơn 1 người đều thử hút thuốc lá điện tử ít nhất một lần. Trong khi, thuốc lá điện tử đang trở thành trào lưu ở giới trẻ. Nếu tháng 9/2010, CDC chỉ nhận duy nhất một cuộc gọi liên quan đến trẻ bị ngộ độc nicotine thì đến tháng 2/2014, đã là 214 cuộc gọi trong đó khoảng 50% là trẻ dưới 5 tuổi.

Nicotine là một chất gây nghiện có trong thuốc lá. Theo các chuyên gia y tế, nicotine được hấp thụ vào máu và ảnh hưởng đến não bộ chỉ trong khoảng 10 giây sau khi hút vào.

Khi người hút, hít sâu khói thuốc, chất nicotine kết hợp với các hóa chất trung gian khác sẽ tác động trực tiếp đến hệ thần kinh, gây ra một loạt các phản ứng hóa học tạo ra nhiều tác động như cảm giác “sảng khoái, vui vẻ, tăng hoạt động nhận thức”…(!?). Tuy nhiên, các cảm giác đó sẽ qua mau sau vài phút.

Khi nồng độ nicotine trong cơ thể giảm xuống, người hút thuốc sẽ cảm thấy bứt rứt, căng thẳng; không tập trung; buồn bã, lo lắng; rối loạn giấc ngủ... Vì vậy, để có sự thoải mái, người hút thuốc phải hút điếu thuốc tiếp theo và tạo ra một “vòng xoắn” trong việc hút thuốc lá.

Nicotine khi vào trong máu sẽ làm tăng nhịp tim và huyết áp do kích thích giải phóng hormone và làm hẹp mạch máu. Chất Adrênalin có nhiều trong nicotine sẽ làm tăng nhịp tim, tăng huyết áp và làm giảm lưu thông máu. Ngoài ra, khi nicotine vào máu, sẽ ngăn giải phóng insulin từ tụy. Hormone này có vai trò loại bỏ đường thừa trong máu. Vì vậy, người hút thuốc rơi vào tình trạng đường máu cao hơn bình thường. Nicotine cũng có cơ chế tác động đến não bộ như một số chất gây nghiện khác: Cocain, amphetamine mặc dù ở mức độ thấp hơn.

Ở những người sử dụng thuốc lá, nicotine được tìm thấy ở tất cả các cơ quan, bộ phận trong cơ thể và trong cả sữa mẹ. Đối với những người hút trên 15 điếu thuốc một ngày, nồng độ nicotine trong máu luôn ở mức cao làm cho việc cai thuốc trở lên khó khăn hơn rất nhiều. Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, các nhà sản xuất thuốc lá sử dụng nhiều hóa chất đi kèm nhằm tăng độ hấp thu nicotine vào cơ thể.

Khi đứa trẻ phơi nhiễm thuốc lá điện tử có nguy cơ nhập viện cao hơn 5,2 lần và bị nhiễm độc nặng cao hơn 2,6 lần so với những đứa trẻ phơi nhiễm thuốc lá truyền thống.

Quỳnh An

(Tổng hợp)

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.