Niềm vui của người dân khi triển khai phòng khám vệ tinh tại huyện Củ Chi

| Y tế

“Khi nghe có bác sĩ tuyến thành phố xuống huyện Củ Chi khám bệnh, chữa bệnh cho người dân huyện Củ Chi, là một người dân của huyện tôi rất vui mừng và cám ơn sự quan tâm của các cấp chính quyền trong việc chăm sóc sức khỏe người dân” –

Đó là chia sẻ của ông Lê Văn Chàng (người dân huyện Củ Chi) đã bày tỏ sự vui mừng tại buổi lễ ký kết triển khai hoạt động 7 khoa vệ tinh và 13 phòng khám vệ tinh của các bệnh viện thành phố tại bệnh viện huyện Củ Chi giai đoạn 2016-2020, do Sở Y tế TP.HCM phối hợp cùng UBND huyện Củ Chi tổ chức diễn ra sáng 29/4 vừa qua.

Thực hiện ký kết triển khai hoạt động Khoa vệ tinh, Phòng khám vệ tinh tại BV huyện Củ Chi.
Thực hiện ký kết triển khai hoạt động Khoa vệ tinh, Phòng khám vệ tinh tại BV huyện Củ Chi.
Lãnh đạo BV Nhi Đồng 1 tham quan hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám vệ tinh nhi do bác sĩ BV Nhi Đồng 1 phụ trách.
Lãnh đạo BV Nhi Đồng 1 tham quan hoạt động khám bệnh, chữa bệnh của phòng khám vệ tinh nhi do bác sĩ BV Nhi Đồng 1 phụ trách.

BS. Cù Tiến Dũng, Giám đốc bệnh viện (BV) huyện Củ Chi cho biết, từ khi thành lập đến nay, BV luôn hoạt động trong điều kiện khó khăn về trang thiết bị vật chất, đặc biệt là thiếu hụt đội ngũ bác sĩ mặc dù đã được đầu tư xây mới với quy mô 300 giường bệnh. Với đề án luân phiên bác sĩ, đặc biệt là việc triển khai các khoa vệ tinh, phòng khám vệ tinh của các BV thành phố tại BV huyện Củ Chi sẽ là cơ hội lớn cho BV trong việc bổ sung nguồn nhân lực để BV đạt được mục tiêu là BV hạng 2 hoàn chỉnh sau năm 2020.

Trong giai đoạn đầu, Sở Y tế cử 40 bác sĩ từ 10 bệnh viện tuyến thành phố hỗ trợ đảm bảo hoạt động khám bệnh, chữa bệnh 24/24 giờ cho người dân; đồng thời chuyển giao kỹ thuật cho bệnh viện huyện Củ Chi về các chuyên khoa nội, ngoại, sản, nhi, y học cổ truyền-phục hồi chức năng, liên chuyên khoa Mắt-Răng Hàm Mặt-Tai Mũi Họng và cấp cứu-hồi sức tích cực. Ngoài ra, tùy theo mô hình bệnh tật tại huyện Củ Chi, các bệnh viện tuyến thành phố sẽ tăng cường hỗ trợ trang thiết bị cho bệnh viện huyện Củ Chi đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe của người dân. Đợt này, các bệnh viện Nhi Đồng 1, Nhân Dân Gia Định, Từ Dũ, Bình Dân, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Mắt, Da Liễu, Phục hồi chức năng-Điều trị bệnh nghề nghiệp và bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi tham gia hỗ trợ hoạt động chăm sóc sức khỏe người dân cho bệnh viện huyện Củ Chi.

Theo đó, kể từ ngày 29/4, 13 phòng khám vệ tinh sẽ bắt đầu hoạt động với 2 phòng khám nhi, 4 phòng khám nội và mỗi chuyên khoa sản, nội, ngoại, tai mũi họng, răng hàm mặt, mắt, da liễu, phục hồi chức năng là 1 phòng khám.

Người dân huyện Củ Chi đến khám bệnh tại Phòng khám vệ tinh.
Người dân huyện Củ Chi đến khám bệnh tại Phòng khám vệ tinh.

Tiếp đó bắt đầu từ ngày 4/5, 7 Khoa vệ tinh nội, ngoại, sản, nhi, y học cổ truyền-phục hồi chức năng, liên chuyên khoa Mắt-Răng Hàm Mặt-Tai Mũi Họng và cấp cứu-hồi sức tích cực của các bệnh viện thành phố tại bệnh viện huyện Củ Chi cũng đi vào hoạt động.

Theo PGS.TS.BS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM, để tăng cường đảm bảo nguồn nhân lực cho y tế cơ sở trong thời gian tới, Sở sẽ phối hợp với trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch tiếp tục đẩy mạnh Chương trình Luân chuyển bác sĩ trẻ sau tốt nghiệp (có chứng chỉ hành nghề) về tham gia công tác khám bệnh, chữa bệnh ở những bệnh viện tuyến quận huyện có khó khăn về nhân lực. Đồng thời, Sở Y tế cũng sẽ đề xuất Ủy ban Nhân dân TP.HCM xem xét, hỗ trợ chế độ thu hút bác sĩ về công tác tại tuyến quận huyện, nhất là quận huyện có khó khăn về nhân lực y tế.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBNDTP Nguyễn Thị Thu đánh giá cao việc triển khai các khoa, phòng vệ tinh cho Bệnh viện huyện Củ Chi. Trong khi bệnh viện có cơ ngơi được xây dựng 300 giường trên diện tích 4ha mà lâu nay không hoạt động, người dân phải đi xa khám chữa bệnh thì rất lãng phí. Đồng thời, bà Thu cũng yêu cầu Sở Y tế tăng cường đội ngũ nhân lực hỗ trợ cho bệnh viện huyện Củ Chi; tham mưu chế độ phù hợp cho bác sĩ về công tác ở các tuyến cơ sở vùng sâu vùng xa để y bác sĩ yên tâm công tác và phải xây dựng cơ chế đảm bảo người dân được khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ngay tại địa phương. Bên cạnh đó, bệnh viện huyện Củ Chi cần quan tâm tạo điều kiện thuận lợi cho các bác sĩ tuyến thành phố về làm việc tại bệnh viện huyện để các phòng khám vệ tinh phục vụ hiệu quả công tác khám, chữa bệnh cho người dân lâu dài.

Theo TTTTGDSK TPHCM

Nguồn Sở Y tế TP.HCM

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.