Ninh Bình: Nhiều đơn vị thực hiện môi trường không khói thuốc lá

| Y tế

GiadinhNet - Năm 2017, Ninh Bình đặt ra các chỉ tiêu chủ yếu như: 90% lãnh đạo tỉnh và các sở, ban ngành, địa phương hiểu biết về quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá; 70-75% người dân tại cộng đồng hiểu biết về tác hại của thuốc lá, các quy định của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá…

Người bệnh yên tâm đến khám và điều trị ở bệnh viện “không khói thuốc lá” TP Tam Điệp, Ninh Bình. Ảnh: Đ.T
Người bệnh yên tâm đến khám và điều trị ở bệnh viện “không khói thuốc lá” TP Tam Điệp, Ninh Bình. Ảnh: Đ.T

Các cơ sở công đoàn thay đổi rõ khi thực hiện môi trường không khói thuốc

Ngoài ra, năm 2017 Ninh Bình cũng đặt mục tiêu 100% các ngành, địa phương trong tỉnh có Ban Chỉ đạo về Phòng, chống tác hại của thuốc lá và ban hành được kế hoạch về Phòng chống tác hại của thuốc lá; 70% cơ quan hành chính của tỉnh thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc nơi làm việc. 100% bệnh viện tuyến tỉnh có quy định về việc thực thi môi trường không khói thuốc trong khuôn viên, trong đó 70% bệnh viện thực thi nghiêm môi trường không khói thuốc lá. 100% trường mẫu giáo và tiểu học thực hiện quy định nghiêm cấm hút thuốc lá trong khuôn viên trường học. Ít nhất 80% các công ty xe buýt thực hiện quy định cấm hút thuốc lá trên các phương tiện vận chuyển hành khách. Hầu hết các nhà máy, xí nghiệp, công ty, các nhà hàng, khách sạn… thực hiện nghiêm quy định cấm hút thuốc tại nơi làm việc trong nhà hoặc có khu vực dành riêng cho người hút thuốc lá theo quy định…

Đối với người lao động tại các doanh nghiệp, Liên đoàn Lao động Ninh Bình đã tích cực chỉ đạo các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá và xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc. Với mục tiêu “Vì sức khỏe cộng đồng - Không hút thuốc lá tại nơi làm việc”, các cấp công đoàn đã chỉ đạo các doanh nghiệp, người lao động xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá gắn với xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa.

Đặc biệt, từ khi Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá có hiệu lực, đơn vị chức năng các huyện, thành phố đã hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện tốt công tác phổ biến, tuyên truyền về tác hại của thuốc lá đến công nhân viên chức, lao động với nhiều hình thức, đa dạng các hoạt động, như: Tổ chức các lớp tập huấn về kỹ năng tuyên truyền, tọa đàm, hội thi, chiếu phim... Cùng với đó phát hành hàng nghìn tờ gấp, tờ rơi và hàng trăm tin, bài với nội dung tuyên truyền phòng, chống tác hại thuốc lá. Đồng thời, chọn một số công đoàn cơ sở tiêu biểu để thực hiện thí điểm mô hình cam kết xây dựng môi trường làm việc không khói thuốc lá. Bước đầu đánh giá cho thấy, nhiều doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng may mặc, giày da, thêu ren, cói mỹ nghệ… đã không còn tình trạng hút thuốc lá tại nơi làm việc.

Nhờ tích cực tuyên truyền, thông tin đến các đối tượng, nhất là nam giới công tác tại các cơ quan, đơn vị, nhiều ngành nghề, công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá đã có những chuyển biến. Tại những nơi công cộng như: Tuyến xe buýt, nhà ga, bến tàu, các điểm vui chơi công cộng… tình trạng hút thuốc lá đã giảm đáng kể.

Ngành Y tế nêu gương

Cũng như rất nhiều địa phương khác, tại Ninh Bình, cơ sở y tế là nơi cấm hút thuốc lá hoàn toàn cả trong nhà và ngoài khuôn viên. Nhằm thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, góp phần bảo vệ sức khỏe của cán bộ, viên chức, người lao động, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, trong những năm qua, ngành Y tế Ninh Bình đã triển khai kế hoạch phòng, chống tác hại thuốc lá trong toàn ngành, đồng thời triển khai xây dựng mô hình “Bệnh viện không khói thuốc”.

Hiện nay, đến các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế, điều dễ nhận thấy là các đơn vị, cơ sở y tế đều treo biển cấm hút thuốc, treo khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá, thu hút sự chú ý và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện. Đặc biệt, trước đây tại các bệnh viện dễ dàng bắt gặp hút thuốc lá là y bác sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thì nay người hút thuốc lá là cán bộ y tế hầu như không còn. Người hút thuốc lá là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cũng đã giảm rõ rệt.

Tình trạng tàn thuốc, đầu mẩu thuốc lá vương vãi nơi hành lang, ghế đá, gốc cây cũng đã giảm nhiều, góp phần xây dựng môi trường bệnh viện trong lành, an toàn.

Được biết, ngoài tổ chức tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá tại các buổi mít tinh, hội nghị, ngành Y tế còn in ấn hàng trăm panô, áp phích, hàng nghìn tờ rơi, băng đĩa có nội dung tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá cấp phát tới các cơ quan, đơn vị…

Là bệnh viện chuyên khám và điều trị cho phụ nữ và trẻ em, Bệnh viện Sản – Nhi tỉnh Ninh Bình xác định rõ công tác phòng, chống tác hại của thuốc lá có vai trò quan trọng nhằm xây dựng môi trường bệnh viện trong sạch, an toàn. Do đó, bệnh viện đã thực hiện nhiều biện pháp như: Nghiêm cấm hút thuốc lá trong bệnh viện tại tất cả các khoa, phòng, nơi hội họp; hướng dẫn người bệnh và người nhà bệnh nhân thực hiện đúng quy định về cấm hút thuốc lá tại bệnh viện…

Bên cạnh đó, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, nhân viên trong bệnh viện cũng như người bệnh và người nhà bệnh nhân, bệnh viện đã lắp đặt hệ thống áp phích, khẩu hiệu hành động trong toàn bệnh viện; tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, nhắc nhở người nhà và bệnh nhân... Với quyết tâm xây dựng môi trường bệnh viện không khói thuốc, bệnh viện cũng bổ sung tiêu chí “Cấm hút thuốc lá” vào nội quy, quy chế của bệnh viện để cán bộ, nhân viên nghiêm túc thực hiện.

Đến các cơ quan, đơn vị trong ngành Y tế ở Ninh Bình, điều dễ nhận thấy là các đơn vị, cơ sở y tế đều treo biển cấm hút thuốc, treo khẩu hiệu tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá, thu hút sự chú ý và nhắc nhở mọi người cùng thực hiện. Trước đây, tại các bệnh viện dễ dàng bắt gặp hút thuốc lá là y bác sĩ, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân thì nay người hút thuốc lá là cán bộ y tế hầu như không còn. Người hút thuốc lá là bệnh nhân, người nhà bệnh nhân cũng đã giảm rõ rệt.

Quỳnh An

Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.