Nổ pháo Tết Mậu Tuất, 190 người đi viện cấp cứu

| Y tế

GiadinhNet - Trong số 190 ca tới viện khám và cấp cứu do nổ pháo, có 106 ca đã xác minh được danh tính và địa chỉ cụ thể. Ngoài ra, có gần 2.000 ca đánh nhau đến viện khám, cấp cứu, hơn 1.000 ca nhập viện điều trị nội trú, 6 ca tử vong.

Theo báo cáo của Bộ Y tế cuối ngày 17/2 (tức mùng 2 Tết), trong ba ngày nghỉ Tết (30, Mùng 1, mùng 2), 1.300 cơ sở khám, chữa bệnh trên toàn quốc tổ chức thường trực bốn cấp đầy đủ, thực hiện khám cấp cứu cho 94.830 người bệnh, nhập viện điều trị nội trú 57.305 người bệnh; thực hiện 6.393 ca phẫu thuật, trong đó 215 trường hợp phẫu thuật chấn thương sọ não (do các nguyên nhân).


Nổ pháo khiến 190 người đi viện khám và cấp cứu

Nổ pháo khiến 190 người đi viện khám và cấp cứu

Các cơ sở y tế đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón thêm 8.648 trẻ chào đời và làm thủ tục xuất viện cho 60.141 người bệnh được điều trị khỏi về nhà ăn Tết.

Dù tổng số khám, cấp cứu do tai nạn giao thông là 16.606 trường hợp, giảm 3.73% so với ba ngày Tết Đinh Dậu năm 2017, nhưng điểm đáng chú ý khác là có 190 trường hợp đến khám, cấp cứu do pháo nổ (106 trường đã xác minh danh tính và địa chỉ cụ thể), tăng 67 trường hợp (54.4%) so với ba ngày Tết Đinh Dậu năm 2017.

Có 53 trường hợp nhập viện do chất nổ khác, tăng 27 trường hợp (103.8%) so với 26 ca trong 3 ngày Tết 2017. Trong ba ngày Tết, các bệnh viện khám, cấp cứu 1.949 ca đánh nhau, trong đó 1.099 ca phải nhập viện điều trị nội trú; có sáu trường hợp chết...

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tình hình dịch bệnh cũng ổn định, không ghi nhận ổ dịch bệnh truyền nhiễm nhóm A tại các địa phương. Các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteaur, Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh, thành phố, Trung tâm Kiểm dịch y tế quốc tế tổ chức trực dịch đầy đủ.

Mặt khác, thông tin từ hệ thống trực An toàn thực phẩm (63/63 tỉnh/thành phố, năm Viện khu vực trên toàn quốc) và cả trên phương tiện thông tin đại chúng, đến cuối ngày 17-2, trên toàn quốc không ghi nhận xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào...

V.Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Bệnh viện 19-8 hướng tới mô hình bệnh viện đặc biệt và chuyên sâu

Y tế -

GĐXH - Sau 65 năm xây dựng và trưởng thành, Bệnh viện 19-8 đứng trước một chặng đường phát triển mới với mục tiêu trở thành bệnh viện cấp chiến lược của Bộ Công an, quy mô lên tới 1.500 giường, từng bước làm chủ kỹ thuật y tế chuyên sâu và hướng tới xây dựng mô hình bệnh viện thông minh.

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Giám đốc Bệnh viện E phản hồi vụ bệnh nhân ung thư phản ánh phải 'kẹp tiền' để xạ trị sớm

Y tế -

GĐXH - Sau phản ánh của báo chí về việc bệnh nhân tại Khoa Xạ trị Bệnh viện E bị cho là phải kẹp tiền vào sổ điều trị để được gọi sớm, Giám đốc Bệnh viện E Nguyễn Công Hựu cho biết Bệnh viện đã chỉ đạo kiểm tra, xác minh và phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan để làm rõ vụ việc.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.