Hà Nội
23°C / 22-25°C

Nối những mạng sống mong manh

Thứ sáu, 08:10 11/09/2009 | Xã hội

Giadinh.net - “Không có bảo hiểm chúng tôi chết lâu rồi”- cô Mai Thị Quế (huyện Phú Xuyên –Hà Nội) một thành viên của “xóm chạy thận” ở phố Lê Thanh Nghị, Hà Nội chia sẻ.

Ở đây, cuộc sống của bệnh nhân gắn liền với bệnh viện, người lâu thì đã 14 năm, người ít hơn cũng vài năm. Nghe tin Luật Bảo hiểm y tế (BHYT) mới, những người trong “xóm chạy thận” tuy còn băn khoăn, nhưng đều ghi nhận: Họ đang được quan tâm nhiều hơn. 

Cứu cánh cho bệnh trọng, nhà nghèo

Buổi chiều trong khoa Thận nhân tạo BV Bạch Mai, nhiều người bệnh thiếp đi. Cô Dương Thị Nhàn, 48 tuổi (Hải Phòng), người có thâm niên khá lâu ở khoa Thận này cho biết: Gia đình cô có tới 4 người mắc bệnh suy thận mãn. Năm 1994, người anh trai cô chết vì không có BHYT, dù bệnh viện đã cố gắng giúp đỡ  bệnh nhân nghèo 50% chi phí. Cô Nhàn chia sẻ, sau này, nhờ có chính sách BHYT cho người nghèo, nên 3 người trong gia đình cô mới có thể chữa chạy và sống tới ngày hôm nay.

Hồng Công là một cư dân của “xóm chạy thận” 13 năm nay, nổi tiếng bởi cuốn tự truyện “Khát vọng sống để yêu”, cuộc đời gắn liền với máy lọc máu và các bác sĩ khoa Thận nhân tạo. Khác với hình dung những người mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, cô cũng như những người “xóm chạy thận” luôn cố gắng tìm tiếng cười bằng sự lạc quan để sống qua ngày. Mấy hôm nay Hồng Công bị sốt cao, bố mẹ ở quê phải lên chăm sóc. Khi được hỏi về Luật BHYT sắp tới, Hồng Công bảo: “Mặc dù được miễn giảm toàn bộ tiền chạy thận, thuốc men, nhưng vì phải lo nơi ăn chốn ở nên số tiền bố mẹ chu cấp đã cạn dần. Định sắm thùng đi bán kem thì lại lăn ra ốm. May nhờ có chính sách BHYT mà đỡ vất vả lo tiền thuốc điều trị và kéo dài sức khỏe đến ngày hôm nay”.
 

Bảo hiểm y tế là cứu cánh cho những bệnh nhân chạy thận.

Nguyễn Duy Thái 22 tuổi, quê ở Phú Thọ chạy thận đã 5 năm cho biết, nếu không có chính sách BHYT thì khó có thể sống được vì gia đình Thái rất nghèo. “Những người phải chạy thận như bọn em gia đình có giàu mấy thì cũng thành nghèo. Nay phải chi trả thêm cũng là vấn đề mà những người chạy thận như bọn em rất lo. Với những người  chữa một lần khỏi hẳn thì số tiền cùng chi trả đó chẳng đáng là bao. Nhưng bọn em phải điều trị lâu dài, cố định số tiền lớn từng tháng như vậy thì sẽ gặp nhiều khó khăn”.

Cần hướng tới bảo hiểm y tế toàn dân

TS.BS Nguyễn Cao Luận - Trưởng khoa Thận nhân tạo, BV Bạch Mai cho biết, hiện có khoảng 500 bệnh nhân cố định, mỗi ngày chạy đến bốn ca và một ca cấp cứu. Chi phí cho mỗi người là 90 triệu đồng/năm. Với số người bệnh suy thận mãn được điều trị hiện nay chỉ chiếm 10%, còn có nhiều bệnh nhân suy thận mãn không được chữa trị.

BS Luận cũng cho hay, so với các nước, chi phí chạy thận của Việt Nam thuộc diện rẻ nhất trên thế giới. Chi phí một lần lọc thận ở Hàn Quốc, Nhật Bản hiện là 300 USD/1 lần. Thái Lan là 70 USD/lần, Trung Quốc là 50 USD/lần, trong khi đó ở Việt Nam 13 năm nay, giá của mỗi lần chạy thận vẫn không thay đổi, mỗi lần chỉ 400.000 đồng. Ngoài tiền chạy thận được bảo hiểm 100%, bệnh nhân còn được cung cấp miễn phí các loạt thuốc như tăng hồng cầu, sắt, đạm... “Tuy nhiên, BHYT cũng chỉ mới giải quyết được vấn đề vật liệu tiêu hao, Nhà nước phải gánh tất cả các chi phí khác. Để làm được như hiện nay, đó cũng là sự cố gắng rồi”, BS Luận nói.

Cũng theo BS Luận, hiện những bệnh nhân nghèo vẫn còn quá sức để chi phí cho tiền thuê nhà, ăn uống mua thêm thuốc men cần thiết, rất cần sự chia sẻ của xã hội. Họ là những bệnh nhân đặc biệt,  phải chung sống và chữa trị tốn kém trong rất nhiều năm để kéo dài sự sống. “Dù bệnh viện còn nhiều khó khăn, nhưng chúng tôi chưa để cho bệnh nhân nào phải ra về vì không có tiền. Có người vợ của bệnh nhân năn nỉ các bác sĩ hãy cứu giúp chồng mình kéo dài sự sống chỉ để “anh ấy ngồi đó cho các con có bố”. Nay con của bệnh nhân nay đã vào đại học và bệnh nhân này vẫn còn sống. Các bác sĩ lấy đó là nguồn động viên khi kéo dài được sự sống cho các bệnh nhân của mình”- BS Luận tâm sự.

Hiện nay, gần như chỉ những người nghèo có bệnh mới mua BHYT, còn nhiều đối tượng khác trong xã hội họ ít dùng BHYT để khám chữa bệnh. Vì vậy, đây là gánh nặng lớn cho Nhà nước và ngành y tế. Riêng Bệnh viện Bạch Mai, có những năm phải bù lỗ hơn 1,4 tỉ đồng. Vì vậy, điều mong muốn của BS Luận cũng như nhiều bác sĩ khác mong sao sớm triển khai BHYT toàn dân để nhiều người được chăm sóc hay thực hiện những nghĩa cử cao đẹp, đồng thời thực hiện tốt Đề án 1816 để phát triển kỹ thuật cao ở tuyến dưới, nhằm giảm tải cho tuyến trên. Có như vậy, Luật BHYT cùng chi trả hiện nay mới không gây lo lắng cho những người dân nghèo và các bệnh viện tuyến trên.

Khám chữa bệnh miễn phí gần 20 triệu người
Bộ Y tế đã trình Chính phủ xem xét phê duyệt Đề án sửa đổi, bổ sung một số quy định về khám chữa bệnh cho người nghèo, trong đó đặt mục tiêu nâng tổng số người được khám chữa bệnh miễn phí lên gần 20 triệu người. Theo đó, sẽ tăng 6 triệu người so với hiện nay. Đề án quy định những đối tượng là người cận nghèo (có thu nhập bằng 1-1,5 lần người nghèo) sẽ được Nhà nước hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ khi tham gia BHYT tự nguyện. Trường hợp người cận nghèo mắc bệnh nặng, không có khả năng chi trả và chưa tham gia BHYT sẽ được quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo tại địa phương hỗ trợ thanh toán.
Sau một năm thực hiện Nghị định 63 về chính sách BHYT mới, số người tham gia BHYT đã tăng rất nhanh. Đến nay, đã có hơn 30 triệu người tham gia BHYT, tăng 139,8% so với cuối tháng 6/2005 - thời điểm kết thúc chính sách BHYT cũ. Có được kết quả này là do Nghị định 63 đã mở rộng quyền lợi của người tham gia BHYT như được xét nghiệm HIV, được trả chi phí vận chuyển, chi phí dịch vụ kỹ thuật cao, chữa bệnh bẩm sinh; đối tượng tham gia BHYT tự nguyện là học sinh, sinh viên được chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trường học và được trợ cấp tử vong.
Theo ông Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, 6 tháng đầu năm, đã có gần 24 triệu lượt người có thẻ BHYT đi khám chữa bệnh, tăng 47,5% so với cùng kỳ năm ngoái.
 
K.Lam

Hoài Nam

thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Đối tượng thứ hai trong vụ vác điếu cày đánh người trên phố Lê Duẩn ra đầu thú

Hà Nội: Đối tượng thứ hai trong vụ vác điếu cày đánh người trên phố Lê Duẩn ra đầu thú

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đối tượng thứ hai trong vụ vác điếu cày đánh người trên phố Lê Duẩn là Trương Đức Hưng (SN 2003, trú tại phường Thanh Liệt, TP Hà Nội) đã đến Công an phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội đầu thú.

Tiktoker hơn 3,1 triệu lượt thích bị xử phạt vì “xuyên tạc trên mạng xã hội”

Tiktoker hơn 3,1 triệu lượt thích bị xử phạt vì “xuyên tạc trên mạng xã hội”

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Đăng tải những thông tin xấu, độc, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, Tiktoker “Khuê Ơi Dậy đi” (ID: @khueoidaydi) bị Công an tỉnh Phú Thọ xử phạt 8.750.000 đồng về hành vi “Cung cấp thông tin sai sự thật, xuyên tạc trên mạng xã hội”.

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thời sự - 4 giờ trước

Nhân dịp Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), chiều 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đến thăm, chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Báo Đại biểu Nhân dân.

Theo chân CSGT đường thủy Bến Hiệp kiểm tra nồng độ cồn trên sông Luộc ở Hưng Yên

Theo chân CSGT đường thủy Bến Hiệp kiểm tra nồng độ cồn trên sông Luộc ở Hưng Yên

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Giữa dòng sông Luộc tấp nập tàu thuyền qua lại, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT đường thủy Bến Hiệp, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên ngày ngày bám tuyến, tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.

Giải cứu 3 cá thể gấu ngựa từ Thái Nguyên, Hà Nội

Giải cứu 3 cá thể gấu ngựa từ Thái Nguyên, Hà Nội

Thời sự - 7 giờ trước

GĐXH - 3 cá thể gấu ngựa từ Thái Nguyên, Hà Nội sẽ được vận chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã sau khi các hộ nuôi tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng.

Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo từ chiều tối 15/6 đến ngày 17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Trong khi đó tại Hà Nội cũng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ninh Bình: Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua iCloud iPhone, lãi suất lên tới 608%/năm

Ninh Bình: Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua iCloud iPhone, lãi suất lên tới 608%/năm

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Từ những lời quảng cáo vay tiền online không cần gặp mặt, không cần thế chấp, hàng nghìn người đã vô tình trao quyền kiểm soát điện thoại cho các đối tượng cho vay nặng lãi. Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ 3 đối tượng, làm rõ đường dây cho vay qua iCloud với mức lãi suất lên tới hơn 600%/năm.

Hà Nội đề nghị kiểm điểm trách nhiệm vì chậm triển khai dự án cải tạo Hồ Tây

Hà Nội đề nghị kiểm điểm trách nhiệm vì chậm triển khai dự án cải tạo Hồ Tây

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình thẩm tra chủ trương đầu tư dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đã đề nghị làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan do chậm triển khai dự án, đồng thời yêu cầu bảo đảm giữ nguyên diện tích mặt nước và hệ sinh thái đặc trưng của Hồ Tây.

Chính thức có phương án thu phí đối với 13 đoạn tuyến thuộc cao tốc Bắc - Nam

Chính thức có phương án thu phí đối với 13 đoạn tuyến thuộc cao tốc Bắc - Nam

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Bộ Xây dựng vừa thống nhất phương án thu phí đối với 13 đoạn tuyến thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 do Nhà nước đầu tư, với mức thu dao động từ 900 đến 1.300 đồng/km tùy từng tuyến.

Nước mắt bên mộ chồng của cụ bà rơi vào bẫy Hợp đồng kỳ nghỉ: Vì sao người già dễ bị lừa?

Nước mắt bên mộ chồng của cụ bà rơi vào bẫy Hợp đồng kỳ nghỉ: Vì sao người già dễ bị lừa?

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Người ta có thể nói về lòng tham, về đầu tư sai lầm, về sự thiếu hiểu biết. Nhưng vì sao những người bị lừa phần lớn lại là các cụ ông cụ bà từng trải, có học thức, từng đi nhiều, biết nhiều?

Top