Nỗi niềm của chàng trai nhận tim hiến tặng từ thiếu nữ 18 tuổi

| Y tế

- Quá trình thực hiện ca ghép, quả tim của cô gái 18 tuổi khá nhỏ nên khi đặt vào trong khoang tim lớn của thanh niên 27 tuổi xuất hiện tình trạng tràn dịch màng tim.

Ngày 21/6, sau 23 ngày, từ khi nhận quả tim từ người cho - cô gái 18 tuổi không may bị tai nạn dẫn tới chết não, tiên lượng tử vong, nam thanh niên 27 tuổi quê Đắk Nông đã xuất viện.

TS BS Nguyễn Thái An - Trưởng khoa Hồi sức phẫu thuật tim BV Chợ Rẫy - người trực tiếp tham gia ca phẫu thuật ghép tim, vui mừng thông báo sức khỏe của nam thanh niên hiện tiến triển tốt, tự sinh hoạt, đi lại bình thường.


Các y bác sĩ chúc mừng người bệnh xuất viện.

Các y bác sĩ chúc mừng người bệnh xuất viện.

Theo BS Thái An, từ 2 - 3 tháng nữa, người bệnh có thể làm việc giống như người bình thường. Tuy nhiên, để có cuộc sống kéo dài, người này phải tuân thủ các quy định khá nghiêm ngặt như tiếp tục dùng thuốc ức chế miễn dịch, ăn chín uống sôi, không hút thuốc lá (chủ động và thụ động), tránh môi trường có nguy cơ lây nhiễm bệnh.

Giữa bệnh viện và người nhà bệnh nhân cũng sẽ có “đường dây nóng” để có thể trao đổi nếu thường xuyên trao đổi về tình trạng sức khỏe nam thanh niên 27 tuổi.

Nhớ lại ca phẫu thuật tim đầu tiên tại Bệnh viện Chợ Rẫy, BS Thái An cho hay, thời điểm tiếp nhận quả tim từ cô gái 18 tuổi, ê-kíp nhận thấy kích thước tim nhỏ hơn so với cấu tạo khoang tim của nam thanh niên 27 tuổi (quả tim người này to hơn).

Khi ghép quả tim nhỏ vào khoang tim lớn, đã xuất hiện tình trạng tràn dịch màng tim. Sự lo lắng xuất hiện trên khuôn mặt từng y bác sĩ trong ê-kíp mổ.

"Chúng tôi đã quyết định xử trí bằng cách đặt dẫn lưu, hút dịch tràn. Nếu không có tác dụng có thể sẽ phải dùng thuốc" - BS Thái An nói và cho biết, may mắn là tình trạng tràn dịch màng tim không tiếp diễn, quả tim ghép vào dần hoạt động tốt.


Ê-kíp bác sĩ mặc niệm trước hành động hiến tạng của cô gái 18 tuổi

Ê-kíp bác sĩ mặc niệm trước hành động hiến tạng của cô gái 18 tuổi

Trước lúc rời bệnh viện, nam thanh niên quê Đắk Nông gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ và cô gái 18 tuổi đã hiến tặng tim cho mình. Anh nói khi khỏe hẳn sẽ tới nhà cô gái để thắp hương cho ân nhân và cảm ơn gia đình họ.

"Mình thường mượn ống nghe của bác sĩ để đặt lên ngực, cảm nhận quả tim mới của mình đập như thế nào. Mỗi lúc như thế, mình thấy giống như được sinh ra thêm lần nữa" - nam thanh niên xúc động chia sẻ.

Trước ca phẫu thuật, nam thanh niên 27 tuổi bị suy tim từ 3 năm qua, mỗi năm nhập viện điều trị 4 - 5 lần, và đã đặt máy đồng bộ nhịp tim nhưng do tình trạng suy tim quá nặng, tình trạng sức khỏe diễn tiến ngày một xấu.

Theo thống kê, hiện ở Bệnh viện Chợ Rẫy có khoảng 100 người đang chờ ghép tim. Các bác sĩ kỳ vọng, sau ca ghép tim thành công đầu tiên tại BV Chợ Rẫy từ người cho chết não, sẽ mở ra chương mới cho việc ghép tạng phía Nam.

Sẽ có thêm nhiều người bệnh được nhận tạng, mang lại hy vọng cho bản thân bệnh nhân, gia đình, xã hội.

Theo Văn Đức//Vietnamnet

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến hát chào mừng ngày Thầy thuốc Việt Nam

Ý kiến của bạn
Tags:
Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Chi tiết hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe học đường của Hà Nội từ nay đến năm 2035

Y tế -

GĐXH - Tại Kế hoạch số 338/KH-UBND ngày 27/8/2026 của UBND TP Hà Nội về thực hiện Chương trình Sức khỏe học đường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2026-2035, Thành phố đặt ra một định hướng dài hạn, trong đó sức khỏe người học được quản lý theo hướng toàn diện, chủ động và liên tục, với sự tham gia của nhà trường, gia đình, ngành y tế và chính quyền các cấp.

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

407 tân bác sĩ, dược sĩ, cử nhân Trường Đại học Y Dược, ĐHQGHN nhận bằng tốt nghiệp: 'Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, hãy giữ vững y đức'

Y tế -

GĐXH - Ngày 28/8, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng tốt nghiệp đại học năm 2026, đánh dấu thời điểm 407 sinh viên chính thức hoàn thành chặng đường học tập, rèn luyện và thực hành nghề nghiệp để bước vào hành trình mới.

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Cụ ông 93 tuổi mang khối u tuyến tiền liệt 143g, kèm thoát vị bẹn được phẫu thuật thành công

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Thận Tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E vừa điều trị thành công cho cụ ông 93 tuổi nhập viện trong tình trạng bí tiểu cấp. Người bệnh mắc khối u tuyến tiền liệt kích thước "khủng" lớn gấp 5 lần bình thường, kèm theo bệnh lý thoát vị bẹn bên trái và nhiều bệnh nền phức tạp.

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Hà Nội nâng chuẩn y tế trường học, chăm sóc sức khỏe học sinh toàn diện như thế nào?

Y tế -

GĐXH - Năm học 2026-2027, Hà Nội đặt mục tiêu nâng cao chất lượng y tế trường học, chủ động quản lý sức khỏe, dinh dưỡng và phòng chống dịch bệnh cho học sinh. Thành phố phấn đấu 100% học sinh được kiểm tra hoặc khám sức khỏe đầu năm, theo dõi chiều cao, cân nặng 5 lần/năm; đồng thời siết chặt an toàn thực phẩm và đẩy mạnh số hóa quản lý bữa ăn bán trú.

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

750 tân sinh viên Đại học Y Dược được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, phòng cháy chữa cháy

Y tế -

GĐXH - Ngày 27/8, khoảng 750 tân sinh viên Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia chương trình tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu, hồi sức tim phổi và phòng cháy chữa cháy, thoát nạn. Đây là hoạt động mở đầu cho chuỗi tập huấn dành cho khoảng 3.000 tân sinh viên tại 5 trường thành viên ĐHQGHN.

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.