Nữ bác sĩ cuối cùng ở Việt Nam mắc COVID-19 được chữa khỏi

| Y tế

GiadinhNet- Nữ bác sĩ 29 tuổi làm việc Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã khỏi bệnh sau thời gian dài điều trị.

Nữ bác sĩ mắc COVID-19 cuối cùng của Việt Nam được chữa khỏi - Ảnh 1.

Ngày 14/5, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết sẽ có thêm 8 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, trong đó có một ca tái dương tính và một bác sĩ Khoa Cấp cứu của bệnh viện này cũng đã được các đồng nghiệp của mình chữa khỏi.

Như vậy đến thời điểm hiện tại, Việt Nam có 260 trường hợp khỏi bệnh/xuất viện (chiếm 90% tổng số bệnh nhân được ghi nhận).

Các bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm nay gồm: Bệnh nhân 50, BN134, BN141, BN185, BN193, BN196, BN244, BN263.

Trong số này, có 2 ca bệnh đáng chú ý là bệnh nhân 50 là ca tái dương tính, bệnh nhân 141 là nữ bác sĩ khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Nữ bác sĩ mắc COVID-19 cuối cùng của Việt Nam được chữa khỏi - Ảnh 3.

Nhóm bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm tháng 4/2020 sau khi điều trị COVID-19 tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Ảnh: Lê Bảo

Bệnh nhân 50 là người đàn ông 50 tuổi ở phường Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đây là một trong 5 bệnh nhân nặng phải thở máy xâm nhập tại bệnh viện. Sau gần 1 tháng điều trị, bệnh nhân được công bố khỏi bệnh hôm 14/4. Tuy nhiên, hai tuần sau, bệnh nhân phát hiện tái dương tính, tiếp tục theo dõi tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương.

Trong 16 ngày theo dõi ở Bệnh viện, người đàn ông này đã có thêm nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2, thể trạng hoàn toàn bình thường.

Đối với bệnh nhân 141, đây là nữ bác sĩ 29 tuổi, làm việc tại khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Cô là 1 trong 4 nhân viên y tế trên cả nước mắc COVID-19, được công bố dương tính hôm 25/3.

Theo Bộ Y tế, nữ bác sĩ bị lây khi thao tác thiết lập máy thở cho bệnh nhân 28, bị phơi nhiễm cùng ngày với một bác sĩ khác cùng làm việc tại Khoa này (bệnh nhân 116). Đến nay, nữ bác sĩ đã có nhiều lần âm tính với SARS-CoV-2.

Trong 6 bệnh nhân còn lại, có 3 người liên quan Bệnh viện Bạch Mai. Họ gồm: Bệnh nhân 185 quê Hoài Đức, Hà Nội, đã từng điều trị 8 ngày tại khoa Thần kinh, Bệnh viện Bạch Mai. Ngày 29/3, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-COV 2.

Người thứ 2 và thứ 3 liên quan bệnh viện Bạch Mai là bệnh nhân 193 và 196, đều là nhân viên công ty Trường Sinh làm việc ở canteen Bệnh viện này.

Hiện tại các bệnh nhân trên sức khỏe ổn định, không sốt, không ho, không khó thở và sẽ tiếp tục được cách ly và theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo.

Tính đến thời điểm hiện tại, Việt Nam ghi nhận 288 ca mắc COVID-19. Đã 28 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm trong cộng đồng. Hiện, có tổng cộng 148 ca nhiễm nhập cảnh được cách ly ngay.

V.Thu

Ý kiến của bạn
Tags:
100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

100% bệnh viện công lập và trạm y tế ở Hà Nội sẽ kết nối khám chữa bệnh từ xa Telehealth

Y tế -

GĐXH - Tối 21/8, UBND TP Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 4434/QĐ-UBND phê duyệt Đề án xây dựng và vận hành hệ thống khám, chữa bệnh từ xa (Telehealth), đánh dấu bước tiến chuyển đổi số quan trọng nhằm kết nối đồng bộ mạng lưới y tế Thủ đô và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ngay từ cơ sở.

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Nuốt nguyên viên thuốc còn vỏ, người đàn ông 60 tuổi phải cấp cứu vì dị vật mắc ở thực quản

Y tế -

GĐXH - Nuốt nhầm viên thuốc còn nguyên vỏ do thói quen cắt lẻ vỉ thuốc, người đàn ông 60 tuổi ở Hà Nội nhập viện trong tình trạng nuốt vướng, đau tức vùng cổ ngực và nghẹn rát. Các bác sĩ Bệnh viện E phải sử dụng dụng cụ chuyên biệt để gắp dị vật sắc nhọn ra ngoài, hạn chế nguy cơ tổn thương thực quản.

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Bệnh viện E khám sàng lọc sức khỏe cho khoảng 6.000 học sinh tại Hà Nội

Y tế -

GĐXH - Từ ngày 21/8, Bệnh viện E phối hợp với Trạm Y tế phường Nghĩa Đô triển khai khám sàng lọc sức khỏe toàn diện cho khoảng 6.000 học sinh tại 5 trường học trên địa bàn. Chương trình nhằm phát hiện sớm các bệnh lý học đường, đánh giá thể lực và cập nhật hồ sơ sức khỏe cho trẻ từ 6 đến dưới 18 tuổi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.