Nữ bệnh nhân đột quỵ bác sĩ chỉ ra nguyên nhân bất ngờ
Người phụ nữ 42 tuổi, đã có hai con trai sinh thường, bất ngờ nhập viện trong tình trạng nói đớ và được chẩn đoán nhồi máu não chỉ vài ngày sau khi tiêm thuốc kích thích buồng trứng trong quy trình thụ tinh trong ống nghiệm.
Ngày 28/12, PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, Trưởng khoa Bệnh lý Mạch máu Não, Bệnh viện Nhân Dân 115 TP.HCM cho biết, nơi đây vừa tiếp nhận một bệnh nhân nữ 42 tuổi nhập viện vì nói đớ. Theo thông tin từ gia đình, trước đó người bệnh hoàn toàn khỏe mạnh, không ghi nhận bất kỳ yếu tố nguy cơ đột quỵ nào như tăng huyết áp, đái tháo đường, rối loạn mỡ máu hay bệnh tim mạch.
Theo khai thác bệnh sử, dù đã có hai con trai sinh thường, người phụ nữ này vẫn mong muốn sinh thêm con và quyết định thực hiện phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) tại một phòng khám sản khoa. Người bệnh không thuộc nhóm hiếm muộn hay vô sinh, song vẫn được chỉ định sử dụng thuốc kích thích buồng trứng trong quy trình IVF.
Trên hình ảnh kiểm tra, bác sĩ ghi nhận tình trạng tổn thương não xảy ra ở người bệnh (ảnh: BSCC)
Vài ngày sau khi tiêm thuốc, bệnh nhân bắt đầu xuất hiện các biểu hiện bất thường như yếu, run tứ chi. Khi đến khám tại hai bệnh viện tư nhân, tình trạng này được nhận định có thể liên quan đến rối loạn lo âu hoặc hạ calci máu. Tuy nhiên, cả hai nơi đều không chỉ định chụp MRI não. Khi về nhà, bệnh nhân đột ngột nói đớ và được chuyển đến Bệnh viện Nhân Dân 115.
PGS Huy Thắng cho biết, ngay khi nhập viện, người bệnh được chụp MRI não. Hình ảnh cho thấy tổn thương não xảy ra ở hai bên trung tâm bán bầu dục và vùng lồi thể chai. Các thăm dò mạch máu não không ghi nhận tình trạng tắc hay hẹp các động mạch lớn. Dựa trên lâm sàng và hình ảnh học, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị nhồi máu não cấp vùng trung tâm bán bầu dục hai bên và lồi thể chai.
Câu hỏi lớn được đặt ra là vì sao một phụ nữ còn trẻ, không có yếu tố nguy cơ tim mạch, lại xảy ra đột quỵ?. Theo PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng, để lý giải điều này cần xem xét cơ chế sinh lý của kỹ thuật IVF.
Hình ảnh kiểm tra mạch máu não của người bệnh không ghi nhận tình trạng tắc hoặc hẹp các mạch máu lớn (ảnh: BSCC)
BS Thắng cho biết, IVF là phương pháp hỗ trợ sinh sản tiên tiến, trong đó trứng và tinh trùng được thụ tinh bên ngoài cơ thể trong môi trường phòng thí nghiệm, sau đó phôi được chuyển vào tử cung để làm tổ. Trong quy trình này, người phụ nữ thường được tiêm thuốc kích thích buồng trứng nhằm tăng số lượng trứng trưởng thành, đồng nghĩa với việc làm nồng độ hormone estradiol trong máu tăng cao bất thường.
Sự gia tăng estradiol có thể kích thích buồng trứng sản sinh nhiều yếu tố vasoactive, làm tăng tính thấm thành mạch máu. Hậu quả là dịch dễ thoát ra ngoài lòng mạch, gây giảm thể tích máu nội mạch và làm tăng nguy cơ hình thành huyết khối. Hai cơ chế này đều phù hợp với tổn thương não được ghi nhận ở bệnh nhân.
“Vùng trung tâm bán bầu dục, theo Louis Caplan - Giáo sư Thần kinh học tại Trường Y Harvard chính là vị trí ưa thích của những huyết khối nhỏ nhắm đến, đặc biệt khi bệnh nhân có tổn thương nhiều vùng chi phối mạch máu (trung tâm bán bầu dục 2 bên và lồi thể chai thuộc chi phối hệ cảnh - não giữa 2 bên và động mạch não trước hoặc động mạch não sau). Ngoài thuyên tắc huyết khối, trung tâm bán bầu dục là vùng giáp ranh cũng là vị trí tổn thương phù hợp với cơ chế giảm tưới máu”- PGS Huy Thắng giải thích thêm.
Theo PGS Huy Thắng, gần đây đã có một nghiên cứu được công bố mô tả trường hợp tổn thương thiếu máu tại vùng lồi thể chai ngay sau thực hiện kỹ thuật IVF. Trong ca này, tác giả nghĩ đến tổn thương não do cơ chế gây độc tế bào gây ra do nồng độ estradiol tăng cao.
“Với bệnh nhân của mình, chúng tôi chọn giải pháp bù dịch và kháng kết tập tiểu cầu. Dù chưa có chứng cứ thuyết phục, tuy vậy, đây có lẽ là giải pháp phù hợp. Sau một tuần theo dõi bệnh nhân đã phục hồi hoàn toàn, nhưng vẫn cần được theo dõi để tầm soát nguyên nhân khác” – PGS Huy Thắng cho biết.
“Đột quỵ phần lớn do nhiều yếu tố nguy cơ khó tránh, như tăng huyết áp (vô căn), hoặc một số nguyên nhân liên quan đến tuổi tác. Tuy nhiên, thật đáng tiếc nếu có thêm những nguy cơ khác đến từ các nguyên nhân không thật cần thiết, đặc biệt đối với người trẻ” – PGS.TS.BS Nguyễn Huy Thắng.
7 lợi ích của việc uống đủ nước mỗi ngày: Điều số 5 khiến nhiều người bất ngờ
Bệnh thường gặp - 19 phút trướcGĐXH - Nước chiếm khoảng 60% trọng lượng cơ thể và tham gia vào hầu hết các hoạt động sống, từ điều hòa thân nhiệt, vận chuyển dưỡng chất đến đào thải chất cặn bã. Theo các chuyên gia, duy trì thói quen uống đủ nước mỗi ngày không chỉ giúp cơ thể hoạt động hiệu quả hơn mà còn mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, tiêu hóa, làn da, thận và quá trình kiểm soát cân nặng. Dưới đây là 7 lợi ích nổi bật của việc uống đủ nước mà bạn không nên bỏ qua.
Điều gì xảy ra khi nam giới cai thuốc lá? Bác sĩ chỉ ra 4 thay đổi rõ rệt sau khoảng 5 tháng
Sống khỏe - 1 giờ trướcGĐXH - Nhiều nam giới cho rằng sau khi bỏ thuốc lá, cơ thể sẽ khỏe lên ngay lập tức. Thực tế, những tuần đầu thường là giai đoạn khó chịu nhất. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, nếu kiên trì vượt qua, chỉ sau khoảng 5 tháng, cơ thể có thể ghi nhận nhiều thay đổi tích cực từ phổi, tim mạch đến giấc ngủ và hệ miễn dịch.
Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch
Y tế - 1 giờ trướcGĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.
Muốn sống khỏe, sống thọ: Đừng để 4 món ăn qua đêm làm tăng nguy cơ gây bệnh
Sống khỏe - 2 giờ trướcGĐXH - Thức ăn thừa nếu lưu trữ hoặc hâm nóng không đúng cách sẽ tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Về lâu dài, những thói quen ăn uống thiếu khoa học này có thể ảnh hưởng không nhỏ đến sức khỏe và tuổi thọ.
'Ăn cho nhanh, khỏe chưa thấy đâu: 'Thủ phạm giấu mặt’ trong nhiều bệnh mạn tính là đây
Bệnh thường gặp - 3 giờ trướcGĐXH - Thực phẩm siêu chế biến đang ngày càng xuất hiện dày đặc trong bữa ăn hiện đại vì sự tiện lợi và ngon miệng. Tuy nhiên, đằng sau những gói snack, mì ăn liền hay nước ngọt lại là loạt cảnh báo từ chuyên gia: nếu dùng thường xuyên, chúng có thể làm tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, tim mạch và nhiều bệnh mạn tính khác mà nhiều người không để ý.
Người đàn ông suy gan, suy thận do nhiễm vi khuẩn 'ăn thịt người' vì sai lầm trong lúc chăm cây cảnh
Sống khỏe - 4 giờ trướcGĐXH - Ông Cao nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm khuẩn nặng, huyết áp tụt sâu, nguy cơ suy đa cơ quan do mắc bệnh Whitmore - còn được gọi là vi khuẩn "ăn thịt người".
Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ
Y tế - 5 giờ trướcGĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.
Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu
Y tế - 6 giờ trướcGĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.
Dùng quạt sai cách trong ngày nắng nóng có thể gây hại sức khỏe: 5 lỗi nhiều gia đình đang mắc phải
Bệnh thường gặp - 7 giờ trướcGĐXH - Trong thời tiết oi bức, quạt điện là thiết bị không thể thiếu. Tuy nhiên, sử dụng quạt không đúng cách có thể làm tăng nguy cơ khô da, đau đầu, mất nước và ảnh hưởng đến đường hô hấp nếu chủ quan.
Người sống thọ thường không có 4 biểu hiện này khi thức dậy sau tuổi 60
Sống khỏe - 8 giờ trướcGĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy sức khỏe và tuổi thọ có thể được phản ánh qua những biểu hiện xuất hiện ngay sau khi thức dậy.
Ăn trứng mỗi ngày có tốt không? Những lợi ích bất ngờ của trứng với sức khỏe mà nhiều người chưa biết
Bệnh thường gặpGĐXH - Trứng là thực phẩm quen thuộc, giàu protein, vitamin và khoáng chất. Ăn trứng đúng cách không chỉ hỗ trợ tim mạch, tăng cường trí não mà còn giúp duy trì cơ bắp và nâng cao sức khỏe tổng thể.