Nữ công an viên ở Hải Dương mắc COVID-19 có nhiều lần đi siêu thị mua hàng

| Y tế

GiadinhNet - Trước khi được phát hiện mắc COVID-19, nữ bệnh nhân cùng gia đình đến nhà hàng ăn cơm, đưa con đi học ở trường mầm non, có đến nhà bố mẹ đẻ và đi siêu thị, đi chợ mua đồ.

Nữ công an viên ở Hải Dương mắc COVID-19 có nhiều lần đi siêu thị mua hàng  - Ảnh 1.

Trưa nay (21/5), tại Bản tin phát đi của Bộ Y tế ghi nhận trên địa bàn tỉnh Hải Dương có thêm 1 ca mắc COVID-19 và được đánh mã số 4836. Bệnh nhân này là nữ công an (SN 1988), trú tại đường Lương Thế Vinh, phường Hải Tân (TP. Hải Dương), hiện đang làm việc tại xã Cẩm Đông (huyện Cẩm Giàng) và có kết quả xét nghiệm 21/5 dương tính với SARS-CoV-2.

Qua truy vết của cơ quan chức năng, bệnh nhân 4836 có lịch trình di chuyển như sau: Vào khoảng 11h trưa 1/5, bệnh nhân cùng những người trong gia đình đến ăn trưa tại tầng 2 nhà hàng Hải sản Vân Đồn (đường Trường Chinh, TP. Hải Dương). Thời điểm này, trong phòng ăn có một số bàn khách khác ngồi ăn.

Khoảng 7h sáng từ 2/5 đến 7/5/2021, bệnh nhân đưa con đi học tại Trường mầm non trên đường Nguyễn Bình Khiêm (TP. Hải Dương). Khi đưa con đến trường, bệnh nhân chỉ đứng ngoài cổng và không tiếp xúc với ai; khi gửi con xong, bệnh nhân đi làm việc tại xã Cẩm Đông (huyện Cẩm Giàng).

Nữ công an viên ở Hải Dương mắc COVID-19 có nhiều lần đi siêu thị mua hàng  - Ảnh 3.

Khu vực chợ Bắc Kinh - nơi bệnh nhân 4836 từng đến mua hàng. Ảnh: Đ.Tùy


Đến khoảng 17h chiều, bệnh nhân về nhà tại phố Lương Thế Vinh (phường Hải Tân) có tiếp xúc với những người trong gia đình và thường xuyên về nhà bố mẹ đẻ - cửa hàng điện tử Huynh Mạc trên đại lộ Hồ Chí Minh (phường Nguyễn Trãi).

Từ 8/5 đến 21/5/2021, do con được nghỉ học nên bệnh nhân không đưa con đến trường. Hàng ngày từ 7h30 đến 17h, bệnh nhân 4836 đi làm việc tại xã Cẩm Đông (huyện Cẩm Giàng), sau đó về nhà ở phố Lương Thế Vinh và đến nhà bố mẹ đẻ.

Cũng vào khoảng thời gian trên, bệnh nhân có đến siêu thị Vinmart (đường Thanh Niên) và chợ Bắc Kinh để mua rau của cô Y., mua thịt của cô Ng. trong khoảng thời gian từ 17h đến 18h30 nhưng không nhớ ngày nào. Và từ 17h đến 18h chiều 8/5, bệnh nhân đi mua đồ tại cửa hàng thực phẩm nhật KYO FOOD (đường Thanh Niên).

Đến 18/5 bệnh nhân được lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm. Sáng hôm sau (6h đến 6h30), công dân này đến mua phở tại quán phở trên đường Minh Khai (cách hiệu sách Minh Khai khoảng 5 nhà dân).

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, đại diện UBND phường Hải Tân cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tiến hành truy vết những người đến các địa điểm bệnh nhân từng đến và theo thông tin mới nhất đơn vị nhận được, bố chồng của bệnh nhân 4836 tiếp xúc trực tiếp có kết quả âm tính với SARS-CoV-2.

Đức Tùy

Nữ công an viên ở Hải Dương mắc COVID-19 có nhiều lần đi siêu thị mua hàng  - Ảnh 4.
Ý kiến của bạn
Tags:
Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Hà Nội bắt đầu triển khai chiến dịch chuẩn hóa dữ liệu y tế, mỗi người dân có một Sổ sức khỏe điện tử trên VNeID

Y tế -

GĐXH - Hà Nội bắt đầu triển khai Chiến dịch làm sạch, làm giàu, chuẩn hóa dữ liệu chuyên ngành y tế và tạo lập, cập nhật Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID, với mục tiêu đến ngày 15/10/2026 bảo đảm mỗi người dân trên địa bàn có một Sổ sức khỏe điện tử.

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Suýt thủng dạ dày vì nuốt hạt táo đỏ: Thói quen nhiều người vẫn chủ quan khi ăn

Y tế -

GĐXH - Nhiều người nghĩ hạt trái cây nhỏ có thể tự theo đường tiêu hóa ra ngoài nên thường chủ quan khi lỡ nuốt phải. Tuy nhiên, chỉ một hạt táo đỏ có hai đầu sắc nhọn cũng đủ cắm sâu vào thành dạ dày, đe dọa gây thủng đường tiêu hóa và nhiễm trùng nếu không được xử trí kịp thời. Trường hợp của người phụ nữ 25 tuổi tại Hà Nội là lời cảnh báo về một tai nạn ăn uống tưởng nhỏ nhưng có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm.

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Mang thai nhờ IVF, sản phụ chỉ có một quả thận 'vượt cạn' an toàn tại Ninh Bình

Y tế -

GĐXH - Các bác sĩ Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Ninh Bình vừa phẫu thuật lấy thai thành công cho sản phụ 36 tuổi mang nhiều dị tật bẩm sinh hiếm gặp, chỉ có một quả thận và mang thai nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Thai kỳ được xếp vào nhóm nguy cơ rất cao do có nhiều yếu tố bất lợi nhưng cả mẹ và bé đều an toàn.

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Đại học Y dược ĐHQGHN, Học viện Phòng cháy chữa cháy cùng chuyên gia Nhật Bản đào tạo giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện

Y tế -

GĐXH - Trong hai ngày 28-29/7, Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội phối hợp với Học viện Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ cùng các đối tác Nhật Bản tổ chức chương trình "Tập huấn giảng viên nguồn cấp cứu ngoại viện" đợt 6. Chương trình hướng tới xây dựng đội ngũ giảng viên nòng cốt, chuẩn hóa đào tạo cấp cứu ngoại viện theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ứng cứu trong những tình huống khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.