Nữ giám đốc lừa bán dự án lấy hơn 7 tỷ đồng

| Pháp luật

Không sở hữu bất động sản tại dự án Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco nhưng bà Liên vẫn nhận nhiều tỷ đồng của khách hàng và cam kết sẽ bàn giao 20 lô đất.

VKSND TP Hà Nội vừa ban hành cáo trạng truy tố Bùi Kim Liên (47 tuổi, Giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Thuận Thành) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nữ giám đốc lừa bán dự án lấy hơn 7 tỷ đồng - Ảnh 1.
Bị can Bùi Kim Liên. Ảnh: G.D.

Theo cáo buộc, tháng 6/2009, bà Liên chuyển 20 tỷ đồng để mua 20 ô đất liền kề trong Khu đô thị mới Lê Trọng Tấn - Geleximco.

Do 2 bên không đạt được thỏa thuận nên việc mua bán không thành. Chủ đầu tư đã hoàn tiền cho bà Liên.

Tuy nhiên, sau đó Giám đốc Công ty CP đầu tư bất động sản Thuận Thành giới thiệu với đối tác mình là nhà đầu tư thứ phát tại dự án Lê Trọng Tấn - Geleximco.

Thông qua người quen, một khách hàng tên Hải (ở quận Đống Đa, Hà Nội) đã đưa cho Liên hơn 9 tỷ để đặt mua 20 ô đất trên.

Nhiều năm sau, thấy Bùi Kim Liên không giao đất nên ông Hải đòi lại tiền. Bị can chỉ trả được gần 2 tỷ nên phía hại trình đã tố cáo cảnh sát.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định Geleximco không có hợp đồng hợp tác đầu tư, góp vốn, mua bán bất động sản nào với Công ty Thuận Thành.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:
Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.