Nửa đêm cấp cứu bé trai ở Hà Nội nuốt hẳn chiếc tai nghe

| Y tế

GiadinhNet - Bé trai ở quận Cầu Giấy nuốt hẳn chiếc tai nghe không dây vào bụng, nhập viện nửa đêm.

Bệnh nhi 15 tuổi nhập Khoa Cấp cứu Bệnh viện E lúc gần 23h ngày 26/3. Người nhà bệnh nhân cho biết, trước đó hơn 1 giờ, gia đình có cho con sử dụng tai nghe không dây. Nhưng 10 phút sau, gia đình phát hiện mất một bên tai nghe và con chỉ tay vào bụng. Gia đình đã đưa con đi cấp cứu ngay.

Kết quả chụp X-quang tại Bệnh viện cho thấy, trong ổ bụng bệnh nhân có hình tai nghe điện thoại không dây. Đáng nói, bệnh nhi là trẻ tự kỷ nên việc điều trị không dễ (không hợp tác với thầy thuốc trong lấy máu làm các xét nghiệm hoặc chiếu chụp, gây mê…). Phải gần 4 tiếng sau vào viện, bác sĩ mới tiến hành nội soi ống mềm có gây mê để gắp dị vật cho bệnh nhân.

Nửa đêm cấp cứu bé trai ở Hà Nội nuốt hẳn chiếc... tai nghe  - Ảnh 1.

Chiếc tai nghe không dây nằm trọn trong ổ bụng bé trai ở Hà Nội. Ảnh: BVCC

Bệnh nhi may mắn khi nuốt phải dị vật là hình dạng tròn, trơn bóng nên đã trôi xuống dạ dày mà không bị mắc lại ở vị trí thực quản hay đường thở, tránh được nhiều biến chứng nguy hiểm. 

Thời gian qua, Bệnh viện E đã tiếp nhận rất nhiều trường hợp bệnh nhi nhập viện do nuốt phải dị vật như: đồng xu, cúc áo, hòn bi, hòn đá, móng tay, đinh vít, kẹp ghim, các bộ phận của những món đồ chơi, pin tiểu… Khi trẻ nuốt phải dị vật nguy cơ cao nhất có thể gặp phải là tử vong hoặc bị chết não do dị vật chèn kín đường thở. Các dị vật còn có thể gây các biến chứng nguy hiểm như viêm phổi, viêm ổ bụng.

ThS Nguyễn Viết Chung – Khoa Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện E - cho biết, mọi trẻ nhỏ đều có nguy cơ nuốt phải dị vật. Đặc biệt, ở trẻ tự kỷ có nguy cơ cao hơn do nhận thức của trẻ bị hạn chế. Thậm chí nhiều trẻ không nhận biết rằng đã nuốt phải dị vật. Do vậy, bố mẹ cần để ý tới con, dành thời gian chơi và tránh các đồ chơi kích thước nhỏ như đồng xu, viên bi, chìa khóa... Khi thấy trẻ có các hành vi đưa vật cứng lên miệng và cắn - nuốt thì nhắc nhở và kỷ luật để con hiểu, không lặp lại trong tương lai. 

V.Thu


Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.