Nửa đêm chồng vẫn ở lì trong phòng đọc sách, tôi lén đi vào để rồi đứng hình khi thấy hình ảnh lập lòe trên màn hình điện thoại

| Tâm sự

Bình thường chồng tôi đi công tác biền biệt nên chuyện chăn gối cũng không có gì đáng nói. Cho đến đợt này ở nhà, tôi mới phát hiện điểm bất thường ở anh.

Ở đây có ai như tôi không? Càng ở nhà nhiều thì càng thấy chán chồng, cứ đà này, tôi sợ là vợ chồng sẽ ly hôn mất. Trước đây chồng tôi làm công trình, ít khi ở nhà nên tình cảm lúc nào cũng đong đầy và nhớ nhung. Thế nhưng dạo này, công việc không còn, tôi thì được công ty cho làm việc tại nhà, thế là cả hai bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn.

Chuyện cũng khá tế nhị. Bình thường mỗi tháng chồng tôi đi công tác 20 ngày, có lúc đi biền biệt cả tháng mới về, thành ra những lúc ở nhà, chuyện chăn gối như vậy là vừa đủ. Những tưởng được ở nhà trong thời gian dài, hai vợ chồng có dịp hâm nóng tình cảm như những cặp đôi mới cưới khác. Vậy mà chồng tôi lại không như vậy. Đàn ông chưa đến 30 tuổi nhưng mỗi tuần chỉ gần gũi vợ được một lần. Đã vậy lần nào xong chuyện, anh cũng tỏ ra rất mệt mỏi.

Lúc đầu tôi cứ nghĩ chồng có người phụ nữ khác nên mới chán vợ. Chỉ là khi tìm hiểu lịch sử tin nhắn và cuộc gọi, tôi vẫn không thấy có gì khả nghi. Chưa kể tháng nào chồng tôi cũng đưa hết lương cho vợ, chẳng giữ lại đồng quỹ đen nào.

Nửa đêm chồng vẫn ở lì trong phòng đọc sách, tôi lén đi vào để rồi đứng hình khi thấy hình ảnh lập lòe trên màn hình điện thoại - Ảnh 1.
Tôi không biết nên làm gì trong trường hợp này. (Ảnh minh họa)

Vì để cải thiện chuyện vợ chồng, tôi cũng cố gắng ăn mặc gợi cảm hơn để mời gọi chồng. Thế nhưng anh vẫn dửng dưng, lần nào gần gũi cũng rất hời hợt. Chiều qua tôi uống hơi nhiều cà phê nên bị mất ngủ. Đêm trằn trọc không ngủ được, tôi sang phòng sách xem chồng làm gì thì rụng rời.

Trong ánh sáng mờ của chiếc đèn đọc sách, chồng tôi đang cầm điện thoại để xem những bộ phim nóng bỏng và "tự xử". Thấy tôi gọi, anh giật mình đến nỗi đánh rơi điện thoại. Sau đó, chồng tôi có thanh minh rằng những ngày ở công trình xa vợ, anh chỉ có cách đó để giải quyết nhu cầu của bản thân. Lâu dần, anh bị lãnh cảm với vợ và nghiện cách này.

Tôi không biết nên làm gì trong trường hợp này. Bản thân vừa giận lại vừa thương chồng. Có điều chuyện chăn gối cứ nhàm chán thế này, tôi e rằng cuộc hôn nhân của mình cũng sẽ kéo dài không được bao lâu. Tôi nên để chồng có thêm thời gian ở nhà và tập làm quen với nếp sống mới hay khuyên anh đến bác sĩ để khám và chữa kịp thời đây?

(huyen...@gmail.com)

Theo T.Trinh (Trí Thức Trẻ)

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Chăm cháu mỗi ngày, tôi từng nghĩ mình có quyền quyết định, đến khi con nói một câu khiến tôi tỉnh ra

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành phần lớn thời gian để chăm các cháu. Vì vậy, tôi dần quen với việc mình có tiếng nói trong mọi chuyện liên quan đến cháu. Cho đến một lần, con trai nhẹ nhàng nói một câu khiến tôi chạnh lòng. Và sau cuộc trò chuyện với con gái, tôi mới nhận ra: Mình có thể yêu thương, chăm sóc và góp ý, nhưng cháu là cháu, không phải con mình!

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tặng con trai mảnh đất mặt phố, tuổi 70 tôi lặng lẽ kéo va li ra ngoài ở trọ

Tâm sự -

GĐXH - Ở tuổi 70, tôi từng nghĩ mình đã tìm được chỗ dựa cho những năm tháng cuối đời khi sang tên mảnh đất mặt phố cho con trai để đổi lấy lời hứa phụng dưỡng. Nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, tôi phải lẳng lặng kéo va li ra ở trọ. Đến lúc ấy tôi mới cay đắng ngộ ra: Tài sản có thể cho con, nhưng quyền tự chủ tuổi già thì tuyệt đối đừng trao tay bất kỳ ai.

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Nghỉ hưu ở nhà chăm cháu, đến lúc muốn đi du lịch, tôi lặng người với câu hỏi của con trai

Tâm sự -

GĐXH - Sau khi nghỉ hưu, tôi dành nhiều năm liền để chăm cháu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là sự hy sinh, bởi thương con thương cháu thì giúp được gì tôi đều sẵn lòng. Chỉ đến khi muốn đi đâu đó vài ngày cùng bạn bè, tôi mới nhận ra cuộc sống của mình từ lâu đã gắn với lịch trình của các con. Và một câu hỏi của con trai khiến tôi lặng người: Có phải lâu nay, sự có mặt của tôi đã trở thành điều mặc nhiên với các con...

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Gần 5 năm chăm hai cháu ngoại, đến ngày muốn về quê, tôi chạnh lòng khi nghe câu nói của thông gia

Tâm sự -

GĐXH - Suốt nhiều năm qua, tôi gác lại cuộc sống riêng để lên thành phố chăm hai cháu ngoại, chỉ mong con gái bớt vất vả. Đến khi chồng ở quê đau yếu, các cháu nội cũng cần người chăm nom, tôi quyết định trở về. Nhưng khi vô tình nghe được cuộc trò chuyện của thông gia, tôi mới cay đắng nhận ra, có lẽ những năm tháng mình nghĩ là tình thân, trong mắt họ lại chỉ là một sự tiện lợi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.