Ổ cúm A/H1N1 lớn nhất ở Hà Nội: 125 học sinh được trở về

Thứ tư, 08:03 19/08/2009 | Sống khỏe

Giadinh.net - Sáng 18/8, đoàn sinh viên Trường CĐ Văn hoá nghệ thuật và Du lịch TPHCM ngồi tràn sân Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam (Hà Nội) chờ được về nhà. Nét mệt mỏi hiện rõ trên từng gương mặt. Ai cũng nóng lòng được trở về nhà sau 13 ngày cách ly.

 
Nóng lòng về nhà

Anh Trần Tịnh Nguyên, giảng viên, trưởng đoàn hướng dẫn sinh viên Trường CĐ Văn hoá nghệ thuật và Du lịch TPHCM cho biết, các sinh viên rất nóng ruột và mong trở về nhà. Toàn thể những sinh viên không bị cách ly tại tầng 7 và 4 đều xuống sân Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam - nơi họ đã lưu trú từ 13 ngày qua - từ 7h sáng. Hoàng Long, sinh viên trong đoàn tâm sự: “Em lên xe ngồi từ sáng sớm, chờ từng phút đợi lệnh xuất phát để về nhà với bố mẹ. Nhưng đến giờ hơn 10h rồi mà đoàn y tế vẫn chưa họp xong cho chúng em về”.

Anh Tịnh Nguyên bảo, đoàn đã cắt cơm ở trường rồi, nhưng chờ quyết định lâu quá, đoàn lại phải báo cơm trưa và chờ đợi. Đến 14h30, anh Tịnh Nguyên gọi điện thoại thông báo: Cả đoàn đã lên xe trở về TPHCM. Có tất cả 125 học sinh được về chuyến này. Còn lại 37 học sinh ở lại trường và đang được cách ly tiếp tục theo dõi.
 
Cũng theo anh Tịnh Nguyên, những ngày đầu bị cách ly, nhiều em đã khóc. Vì là phụ trách đoàn, anh Tịnh Nguyên cứ chạy đi, chạy lại các phòng học sinh để chăm sóc và động viên tinh thần. “Các em trẻ con và nhớ nhà lắm, nên tối tối chúng tôi lại phải thay phiên nhau đi thăm các em và đo nhiệt độ kiểm tra. 13 ngày qua, từ Lào Cai đến Hà Nội mấy anh em trong đoàn được ngủ rất ít. Cứ nghỉ được vài tiếng, lại dậy đi xem từng phòng”.

Theo báo cáo từ Trung tâm Y tế dự phòng Lào Cai, 21 bệnh nhân trong đoàn công tác của Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch TP HCM được cách ly và điều trị tai Bệnh viện Đa khoa số 1 tỉnh Lào Cai đã khỏi và ra viện.

Phía Hà Nội cũng hỗ trợ 10 triệu đồng, 12 thùng nước, một số thuốc bổ cho cả đoàn trong suốt chuyến hành trình về TPHCM. Phía ngành y tế cũng yêu cầu cả đoàn phải đeo khẩu trang suốt chuyến đi và không xuống dọc đường ăn cơm, phải được mua lên xe ăn.

Ngày 18/8, Viện vệ sinh dịch tễ TW đã lấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân ở khu này, số dương tính tăng từ 34 lên 48. Trong số đó, có 11 người đã khỏi bệnh, được về cùng nhóm 125 người. Tại khu cách ly còn 37 người dương tính, một người còn lại ở Viện Các bệnh Truyền nhiễm và Nhiệt đới quốc gia.
 
Sinh viên Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật và Du lịch TP HCM nóng lòng được trở về nhà.
(Ảnh: Vân Khánh)

Phát hiện thêm ổ dịch trong quân đội

Ngày 18/8, Đại tá Phạm Hồng Phương, Trưởng phòng Vệ sinh phòng dịch, Cục Quân y Bộ Quốc phòng cho biết, hiện các ổ dịch cúm A/H1N1 xuất hiện trong 3 đơn vị quân đội (Trường Trung cấp Kỹ thuật Thông tin; Đơn vị H6 thuộc Binh đoàn Cửu Long; Học viện Hậu cần) đã được khống chế hiệu quả. Tại Trường Trung cấp Kỹ thuật Thông tin, trong 5 ngày qua không có thêm trường hợp nào mắc sốt mới. Số bệnh nhân cũ còn 6 người đang điều trị (2 tại bệnh xá và 4 tại Bệnh viện 105-TCHC).
 
Tại Học viện Hậu cần, 4 ngày qua không có thêm quân nhân nào mắc sốt. 20 ca đang được cách ly điều trị tại bệnh xá đã hết sốt, thể trạng, sức khỏe học viên gần bình thường. Tại Đơn vị H6, cũng không có thêm người mắc sốt, 7 người bệnh được điều trị tại Bệnh viện 4 trong tình trạng ổn định, tiến triển tốt. Toàn bộ số quân nhân sốt thường thuộc Đoàn 10 (Binh đoàn Tây Nguyên) cũng đã khỏi hẳn, trở về lao động, công tác bình thường.
 
Ngày 15/8 vừa qua, tại Phân đội 9, Đơn vị B01, Đoàn B09 (Binh đoàn Cửu Long) lại xuất hiện ổ dịch mới với 12 người có sốt. Trung tâm Y tế dự phòng phía Nam (Cục Quân y) đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm gửi Viện Pasteur TP HCM, kết quả có 3 ca dương tính cúm A/H1N1. Đội vệ sinh phòng dịch Binh đoàn và Bệnh viện 4 đã tổ chức lực lượng hỗ trợ đơn vị các biện pháp triển khai cách ly, điều trị và dập dịch.
 
Không được dừng xe, chuẩn bị bánh mì cho hành trình về nhà. (Ảnh: Vân Khánh)

TP HCM: Thêm 1 trường học thành bệnh viện dã chiến

Ngày 18/8, Sở Y tế TP HCM cho biết, có 14 học sinh trường Quốc Văn- Sài Gòn dương tính với cúm A/H1N1. Ngay lập tức, bệnh dã chiến trường học đã được triển khai tại đây.

Ông Nguyễn Văn Châu, Giám đốc Sở Y tế TP HCM cho biết, đã tổ chức cách ly và điều trị tại trường. Các trường hợp cách ly hiện sức khỏe vẫn ổn định. Ngành y tế thành phố đã tiến hành khử khuẩn theo đúng quy trình.

Tại ổ dịch trường Lê Hồng Phong đã có 11 ca dương tính, đến ngày 18/8 chưa phát hiện thêm ca mới. Cùng ngày, ngành y tế thành phố đã tập huấn cho 6000 nhân viên Sài Gòn Co-op Mart về các biện pháp phòng chống cúm A/H1N1.

Theo một nguồn tin cho hay, 12 công nhân một công ty xây dựng ở quận Bình Tân chưa hết cúm thì ngày 18/8 thêm 10 công nhân sản xuất bao bì của Công ty Tân Á ở phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức dương tính với cúm A/H1N1. Ngoài ra, một trẻ 2 tuổi con của một công nhân mắc cúm ở công ty trên cũng được xác định dương tính với cúm A/H1N1 vào chiều qua. Hiện tất cả số ca mắc trên đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Thủ Đức.            

Ngày 18/8, Việt Nam ghi nhận thêm 65  trường hợp dương tính với cúm A/H1N1 (miền Nam: 49 ca, miền Bắc: 3 ca, miền Trung: 13 ca). Như vậy, tính đến 21h00 ngày 18/8, Việt Nam đã ghi nhận 1.576 trường hợp dương tính, 2 ca tử vong.

Số bệnh nhân đã ra viện là 1.073; 528 trường hợp còn lại hiện đang được cách ly, điều trị tại các bệnh viện, cơ sở điều trị, giám sát cộng đồng trong tình trạng sức khỏe ổn định.

Vân Khánh – Giang Nguyễn
 

Nghệ An: Khẩn cấp triển khai chống cúm

Trước diễn biến vô cùng phức tạp và có thể lây lan nhanh trên phạm vi cả nước của dịch cúm A/H1N1, đặc biệt là khi Hà Tĩnh, Thanh Hóa và nước bạn Lào đã có bệnh nhân mắc, UBND tỉnh Nghệ An, đã họp BCĐ  phòng chống dịch cúm A/H1N1 để triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng chống dịch. Với quan điểm không thể thiếu tiền mà trở nên bị động khi dịch xuất hiện, UBND tỉnh đã quyết định cấp gần 8,5 tỷ đồng để mua máy hít thở, truyền dịch, máy phun thuốc và máy đo nhiệt độ cùng nhiều dụng cụ bảo hộ khác.

Hồ Hà

hoaianh
Ý kiến của bạn
Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ

Ổi và chanh, loại quả nào chứa nhiều vitamin C hơn? Kết quả khiến nhiều người bất ngờ

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Nhiều người cho rằng chanh là một trong những loại quả giàu vitamin C nhất. Tuy nhiên, xét trên cùng khối lượng 100g, ổi mới là loại quả chứa lượng vitamin C vượt trội, cao gấp khoảng 4 lần chanh. Vậy mỗi loại mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe và nên lựa chọn ra sao?

Người phụ nữ 49 tuổi tăng gần 30 kg trong một năm, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân đến từ chứng mất ngủ

Người phụ nữ 49 tuổi tăng gần 30 kg trong một năm, bác sĩ chỉ rõ nguyên nhân đến từ chứng mất ngủ

Sống khỏe - 6 giờ trước

GĐXH - Thăm khám chuyên sâu về nguyên nhân tăng cân, bác sĩ phát hiện nguyên nhân không nằm ở chế độ ăn mà xuất phát từ tình trạng mất ngủ kéo dài và căng thẳng mạn tính.

Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe

Người già, U70 bật điều hòa ngủ cả đêm cần lưu ý điều này để không ảnh hưởng sức khỏe

Sống khỏe - 9 giờ trước

GĐXH - Các chuyên gia cho rằng sử dụng điều hòa đúng cách, không chỉ giúp người cao tuổi ngủ ngon hơn, hỗ trợ bảo vệ tim mạch, hạn chế nguy cơ sốc nhiệt và nâng cao chất lượng cuộc sống.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

8 thực phẩm nếu ăn đúng cách lại mang đến nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe

Bệnh thường gặp - 11 giờ trước

GĐXH - Khoai tây, sô cô la đen, trứng hay cà phê đều từng bị "gắn mác" không tốt cho sức khỏe nếu ăn quá liều lượng. Thực tế, nếu sử dụng đúng cách và với lượng phù hợp, đây đều là những thực phẩm giàu dinh dưỡng, mang lại nhiều lợi ích cho tim mạch, não bộ và hệ tiêu hóa.

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.

Đau bụng tưởng viêm dạ dày, người đàn ông đi khám phát hiện ruột thừa vỡ tạo ổ áp xe nguy hiểm

Đau bụng tưởng viêm dạ dày, người đàn ông đi khám phát hiện ruột thừa vỡ tạo ổ áp xe nguy hiểm

Sống khỏe - 14 giờ trước

GĐXH - Người bệnh nhập viện trong tình trạng viêm ruột thừa đã vỡ, hình thành ổ áp xe trong ổ bụng - biến chứng nguy hiểm có thể đe dọa sức khỏe nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.

Matcha có gây thiếu máu, thiếu sắt? Chuyên gia: Đừng vội kết luận chỉ từ một ly trà xanh

Matcha có gây thiếu máu, thiếu sắt? Chuyên gia: Đừng vội kết luận chỉ từ một ly trà xanh

Bệnh thường gặp - 17 giờ trước

GĐXH - Gần đây, thông tin uống matcha thường xuyên có thể gây thiếu máu, thiếu sắt, thậm chí rụng tóc đang lan truyền trên mạng xã hội, khiến không ít người yêu thích loại thức uống này lo lắng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia dinh dưỡng, đây là vấn đề cần được nhìn nhận đầy đủ hơn, bởi nguy cơ phụ thuộc vào cách sử dụng, chế độ ăn và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Chăm sóc sức khỏe chủ động: Xu hướng của cuộc sống hiện đại

Chăm sóc sức khỏe chủ động: Xu hướng của cuộc sống hiện đại

Sống khỏe - 1 ngày trước

Trong những năm gần đây, chăm sóc sức khỏe chủ động đang trở thành xu hướng được nhiều người Việt quan tâm và lựa chọn, thay vì chỉ thăm khám khi có triệu chứng.

Đừng chủ quan nếu bàn chân bỗng khó nhấc lên: Đây có thể là dấu hiệu muộn của hẹp ống sống thắt lưng

Đừng chủ quan nếu bàn chân bỗng khó nhấc lên: Đây có thể là dấu hiệu muộn của hẹp ống sống thắt lưng

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Đau thắt lưng, đau lan xuống chân hay tê bì kéo dài thường bị bỏ qua. Tuy nhiên, khi xuất hiện tình trạng liệt cổ bàn chân, người bệnh có thể đã đối mặt với biến chứng thần kinh do hẹp ống sống thắt lưng và cần được thăm khám sớm.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.