Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ông trùm xăng lậu khai nhờ người tình giữ giúp 2 tỷ đồng mỗi tháng

Thứ hai, 18:28 07/11/2022 | Pháp luật

Tại tòa, bị cáo Tứ khai sống như vợ chồng với Trần Ngọc Thanh. Tuy nhiên, liên quan số tiền 12 tỷ đồng như cáo trạng truy tố, ông này khai chỉ gửi Thanh giữ giúp chứ không tặng.

Ngày 7/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án buôn lậu 200 triệu lít xăng.

Hơn 8h, HĐXX xét hỏi bị cáo Nguyễn Hữu Tứ (56 tuổi) cùng các đồng phạm liên quan việc tiêu thụ xăng lậu của Phan Thanh Hữu nhập từ Singapore về.

Mỗi tháng được tặng 2 tỷ đồng nhờ chuyển tiền mua xăng?

Ông trùm xăng lậu khai nhờ người tình giữ giúp 2 tỷ đồng mỗi tháng - Ảnh 1.

Bị cáo Trần Ngọc Thanh tại tòa. Ảnh: Anh Tú.

Theo cáo trạng, Trần Ngọc Thanh (47 tuổi, ngụ Đồng Tháp) chung sống như vợ chồng với Nguyễn Hữu Tứ, nhờ việc giúp đỡ Tứ chuyển tiền mua xăng nhập lậu, mỗi tháng Thanh được Tứ tặng 2 tỷ đồng , tổng cộng số tiền Thanh đã nhận là 12 tỷ đồng .

Từ tháng 3/2020 đến tháng 1/2021, Trần Ngọc Thanh đã nhiều lần giúp Nguyễn Hữu Tứ chuyển trả tiền bán xăng nhập lậu vào tài khoản của Phan Thanh Hữu và Phan Lê Hoàng Anh (con trai Hữu).

Nhà chức trách xác định từ ngày 2/3/2020 đến 23/1/2021, Nguyễn Hữu Tứ và Trần Ngọc Thanh đã chuyển trả tiền buôn bán xăng nhập lậu cho Phan Thanh Hữu bằng hình thức chuyển tiền vào tài khoản của Hữu và Hoàng Anh tổng cộng 92 lần với tổng số tiền hơn 377 tỷ đồng .

Trong đó, Trần Ngọc Thanh đã giúp sức cho Nguyễn Hữu Tứ thực hiện hành vi buôn lậu xăng bằng hình thức nhận tiền bán xăng nhập lậu từ ông này, sau đó, thông qua tài khoản ngân hàng của Thanh, chuyển thanh toán tiền mua xăng cho Hữu và Hoàng Anh tổng cộng 19 lần với số tiền 191 tỷ đồng .

Cũng theo cáo trạng, Thanh biết rõ việc Tứ mua bán xăng nhập lậu với Phan Thanh Hữu được nhập từ Singapore về Việt Nam tiêu thụ (Tứ nói cho Thanh biết), nên Thanh phải chịu trách nhiệm đối với hơn 166 triệu lít xăng nhập lậu, tổng trị giá là hơn 2.172 tỷ đồng .

Từ tháng 7/2020 đến đầu tháng 2/2021, nhờ giúp đỡ Tứ chuyển tiền mua xăng nhập lậu cho Hữu và Hoàng Anh, Thanh được Tứ tặng, cho 2 tỷ đồng mỗi tháng. Tổng cộng Thanh đã nhận của Tứ số tiền 12 tỷ đồng . Số tiền này Thanh đang gửi tiết kiệm tại ngân hàng.

Quá trình điều tra, Trần Ngọc Thanh đồng ý nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính trên để khắc phục hậu quả cùng Nguyễn Hữu Tứ.

Nguyễn Hữu Tứ khai gì về số tiền 2 tỷ đồng mỗi tháng đưa cho người tình

Ông trùm xăng lậu khai nhờ người tình giữ giúp 2 tỷ đồng mỗi tháng - Ảnh 2.

Bị cáo Nguyễn Hữu Tứ. Ảnh: Anh Tú.

Tại tòa hôm nay, bị cáo Tứ khai bản thân sống như vợ chồng với Trần Ngọc Thanh. Tuy nhiên, ông này nói số tiền 12 tỷ đồng chỉ là "gửi" cho Thanh, chứ không phải tặng bà này mỗi tháng 2 tỷ đồng như cáo trạng truy tố.

Đối với số tiền gần 40 tỷ đồng mà con của Thanh đứng tên và số tiền 47 tỷ đồng của Thanh đứng tên; Nguyễn Hữu Tứ cho biết Thanh ngoài việc buôn bán, một số bạn bè thân quen của Thanh cần tiền để đáo hạn ngân hàng thì Thanh cho họ vay mượn.

"Trong cáo trạng ghi bị cáo Thanh chuyển tiền lấy từ tiền bán xăng lậu của bị cáo để chuyển cho Hữu. Nhưng thực tế, một số lần Hữu gọi điện cho bị cáo để mượn tiền, lúc đó bị cáo bận đi tiếp khách nên có nhờ Thanh chuyển cho Hữu rồi sau đó bị cáo về Cần Thơ, thì chuyển trả lại cho Thanh, chứ không phải chuyển tiền buôn lậu xăng dầu. Tiền đó là tiền của Thanh mà bị cáo mượn", Nguyễn Hữu Tứ trình bày.

Trước đó, liên quan những lần chuyển tiền cho Phan Thanh Hữu và Phan Lê Hoàng Anh, Trần Ngọc Thanh khai lúc bị cáo ở nhà thì Tứ gọi điện nhờ bị cáo chuyển tiền cho Hoàng Anh nên bị cáo chuyển. "Ảnh kêu chuyển sao thì bị cáo chuyển vậy. Mỗi lần bị cáo chuyển lúc 5 tỷ, lúc 10 tỷ, có khi hơn 20 tỷ, nhưng bị cáo không nhớ chuyển bao nhiêu lần", bà này nói.

Khi chủ tọa hỏi Thanh về mối quan hệ với Tứ, Thanh Khai chỉ là bạn bè, "mối quan hệ hơi thân một chút chứ không chung sống như vợ chồng". Đối với số tiền gần 40 tỷ đồng của con Thanh, bị cáo khai đó là số tiền do mua bán phụ tùng ôtô mà có.

Cũng tại phiên tòa, Trần Ngọc Thanh khai làm không công cho Tứ mà không được hưởng lợi gì. "Bị cáo Tứ có cho bị cáo số tiền 12 tỷ đồng , nhưng bị cáo nói mình không có công gì nên chỉ cầm giúp cho Tứ, khi nào Tứ lấy thì bị cáo trả lại", Thanh khai.

Ngoài ra, Trần Ngọc Thanh nói sẽ tự nguyện nộp lại số tiền 12 tỷ đồng vì "đây không phải là tiền của bị cáo". Đồng thời, bị cáo mong hội đồng xét xử xem xét lại việc bị cáo không được tặng số tiền 12 tỷ đồng từ Nguyễn Hữu Tứ mà chỉ là giữ giúp bị cáo Tứ.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 4 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Cảnh báo giả danh Chi cục thuế thành phố Huế để lừa đảo

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Bằng thủ đoạn làm giả giấy mời của Chi cục thuế TP Huế, đồng thời giả cán bộ thuế gọi điện, kết bạn zalo, cung cấp đường link và hướng dẫn nộp quyết toán thuế, các đối tượng lấy cắp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng để chiếm đoạt tài sản.

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Tìm khóa học hè rèn luyện cho con, một phụ huynh ở Hà Nội bị lừa 600 triệu đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Lên mạng xã hội Facebook để tìm cho con khóa học hè về "rèn kỹ năng, tăng trải nghiệm" cho con một phụ huynh ở Thanh Xuân, Hà Nội bị các đối tượng lừa chiếm đoạt 600 triệu đồng.

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 22 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Top