Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phá âm mưu vụ cướp bạc tỷ của "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều"

Thứ ba, 10:41 07/03/2023 | Pháp luật

Quá trình theo dõi tội phạm trên các trang mạng xã hội, lực lượng Công an phát hiện một nhóm đối tượng từ nhiều tỉnh, thành liên lạc với nhau trên nhóm Facebook có tên "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều".

Nội dung mà nhóm này gửi tin nhắn qua lại là tụ tập, tổ chức cướp tài sản của những người giàu. Mục tiêu chúng nhắm đến là các hộ dân mới nhận tiền bồi thường, được hỗ trợ tái định cư trong Khu tái định cư Sân bay Long Thành...

Lộ kế hoạch cướp 5 tỷ đồng

Ngày 03-3, Công an huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai cho biết, trong quá trình quản lý địa bàn, sử dụng biện pháp nghiệp vụ đã ngăn chặn kịp thời âm mưu tấn công một gia đình ở Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (xã Lộc An, huyện Long Thành) để cướp tài sản "khủng" là 5 tỷ đồng.

Theo đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén trong quá trình theo dõi tội phạm trên các trang mạng xã hội, Công an H.Long Thành phát hiện nhóm đối tượng liên lạc với nhau trên nhóm Facebook có tên "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều". Sau thời gian theo dõi, Công an phát hiện nhóm này đang lên kế hoạch thực hiện một vụ cướp "khủng". Mục tiêu là một hộ dân vừa nhận tiền bồi thường tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn (xã Lộc An, huyện Long Thành).

Nhằm để ngăn chặn, đập tan âm mưu của vụ cướp manh động này, Công an huyện Long Thành đã báo cáo lên Ban giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai để xin được sự hỗ trợ của lực lượng Cảnh sát hình sự chuyên nghiệp. Lúc 1 giờ sáng 28-02, Công an huyện Long Thành phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã kịp thời bắt giữ 2 đối tượng: Huỳnh Đăng Khoa (34 tuổi, quê tỉnh Long An) và Nguyễn Ngọc Quân (27 tuổi, quê tỉnh Thái Bình) khi đang chuẩn bị đột nhập vào nhà 1 người dân tại Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn để cướp tài sản. Tang vật thu giữ, gồm: 1 môtô, 2 ĐTDĐ và một số tang vật khác.

Phá âm mưu vụ cướp bạc tỷ của "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" - Ảnh 1.

Các đối tượng Khoa, Quân, Nguyễn Văn Nghĩa

Bước đầu đưa về trụ sở Công an làm việc, các đối tượng quanh co, không thừa nhận hành vi rủ nhau cướp tài sản lớn. Tuy nhiên, khi Điều tra viên đưa ra các chứng cứ, hình ảnh được thu thập trước đó, 2 đối tượng đã phải thừa nhận hành vi chuẩn bị tấn công một gia đình cướp tài sản là có thật. Khoa và Quân khai, vào khoảng thời gian giữa tháng 12-2022, do nợ nần tiền bạc, Khoa và Quân đã tham gia vào nhóm "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" để tìm cách kiếm thật nhiều tiền trả nợ, ăn chơi.

Sau đó, Khoa thành lập nhóm kín gồm Khoa, Quân và 2 đối tượng (chưa rõ lai lịch), lên kế hoạch cướp 5 tỷ đồng của một người dân ở Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Để thực hiện vụ cướp, Khoa với vai trò chủ mưu, phân công cho các đối tượng đồng bọn chuẩn bị hung khí, như: bình xịt hơi cay, bã chó, dây thừng... Tuy nhiên, khi hành vi của các đối tượng chưa kịp thực hiện thì đã bị Công an huyện Long Thành phát hiện và ngăn chặn kịp thời.

Quá trình điều tra, Khoa khai nhận do nợ 60 triệu đồng từ vay lãi nặng, còn Quân nợ số tiền 20 triệu đồng do chơi tiền ảo Bitcoin. Ngày 27-02, Khoa và Quân hẹn gặp nhau ở ngã tư An Sương, và chạy xe máy đến Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn. Trong lúc đang chờ 2 đối tượng còn lại từ TP.Biên Hòa và huyện Long Thành đến để cùng nhau thực hiện vụ cướp thì bị công an phát hiện, bắt giữ.

Truy xét kẻ sát hại nữ chủ quán nước mía

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, sau gần 24 giờ nhận tin xảy ra vụ trọng án đặc biệt nghiêm trọng, lực lượng trinh sát đã bắt được 2 đối tượng liên quan đến cái chết của nữ chủ quán nước mía nằm ven QL51 (thuộc phường An Hòa, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, vào chiều tối 01-3, người thân đến quán nước mía của chị T.T.H (SN 1975, ngụ quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) ở Tổ 9, KP3, P.An Hòa, TP.Biên Hòa thì thấy đóng cửa bất thường. Nghi có chuyện chẳng lành, người này quyết định phá cửa vào kiểm tra thì phát hiện chị H. đã tử vong trên giường và có nhiều vết máu.

Ngay trong chiều tối cùng ngày, Công an TP.Biên Hòa phối hợp với Phòng cảnh sát hình sự và Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi. Xác định trên người nạn nhân có nhiều vết đâm, đặc biệt là các vết thương ở vùng ngực trái và nhiều vết máu dính trên nền nhà ra tới vị trí cửa. Qua tìm hiểu từ người dân địa phương, được biết chị H. đến thuê mặt bằng ở khu vực này mở quán bán nước mía thời gian đã lâu, thi thoảng có một số người đàn ông lạ mặt ra vào. Nhận định mối quan hệ của nạn nhân rất phức tạp. Từ kết quả khám nghiệm hiện trường, CQĐT xác định nữ chủ quán bị sát hại liền mở cuộc điều tra truy xét trên diện rộng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ sắc bén, trinh sát Phòng cảnh sát hình sự lần theo dấu vết hung thủ đang lẩn trốn. Lúc 20 giờ 20 đêm 02-3, khi 2 thanh niên nghi vấn xuất hiện tại khu vực Công viên Quảng trường Sáng Tạo (thuộc phường Đông Hòa, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) thì bị các trinh sát hình sự khống chế, đưa về trụ sở Công an phường Đông Hòa ở gần đó để đấu tranh làm rõ. Tại đây, 2 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1993, ngụ xã Tân Hưng, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau) và Phan Văn Trung (SN 2000, ngụ xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang) đã khai nhận đối tượng Nghĩa chính là hung thủ sát hại chị chủ quán nước mía.

Phá âm mưu vụ cướp bạc tỷ của "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" - Ảnh 2.

Chiếc điện thoại Nghĩa cướp của nạn nhân

Phá âm mưu vụ cướp bạc tỷ của "Hội những người vỡ nợ muốn làm liều" - Ảnh 3.

Chiếc xe phương tiện đi gây án

Theo lời khai của nghi can Nghĩa, trước đây đã từng nhiều lần đến quán chị H. để mua dâm. Trong những lần qua lại, Nghĩa có cho chị H. mượn 20 triệu đồng với thỏa thuận cho Nghĩa quan hệ tình dục miễn phí. Thời gian gần đây, Nghĩa lên tiếng đòi lại số tiền trên, nhưng chị H. không đồng ý trả. Tức giận, ngày 01-3, Nghĩa lên kế hoạch sẽ giết chị H. rồi cướp tài sản. Nhằm thực hiện thủ đoạn sát hại cô chủ quán nước rồi bỏ trốn, Nghĩa chuẩn bị 1 con dao, 1 khẩu súng K59, 5 viên đạn, 1 dây dù, tất cả được cho vào 1 chiếc túi màu đen bằng da. Khoảng 11 giờ trưa cùng ngày, Nghĩa rủ người bạn sống lang thang là Phan Văn Trung (thường sống lang thang ở Quảng Trường sáng tạo, TP.Dĩ An, tỉnh Bình Dương) và nói là đi đòi nợ. Nếu lấy không được tiền thì sẽ nhờ Trung mang chiếc xe máy của Nghĩa về giúp, còn Nghĩa thì lấy xe con nợ.

Đến khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, Nghĩa điều khiển xe máy BS: 55X7-7692 chở Trung đến khu vực Ngã tư Vũng Tàu (TP.Biên Hòa) rồi bảo Trung vào một quán cà phê ven đường ngồi uống nước chờ, riêng Nghĩa tiếp tục chạy xe đến quán nước mía của chị H. ở gần đó. Thấy chị H. đang ở nhà một mình, Nghĩa vào nói "có tiền chưa trả ít để xài, hết tiền rồi". Chị H. trả lời không có tiền và kêu Nghĩa vào nhà với mục đích quan hệ tình dục để Nghĩa không đòi tiền nữa. Sau khi quan hệ xong, trong lúc nữ chủ quán đang nằm úp mặt xuống giường thì Nghĩa rút dao đâm một nhát từ phía sau. Chị H. dãy dụa chống đỡ thì bị Nghĩa lấy dây dù trói 2 tay, sau đó tiếp tục đâm nạn nhân thêm một nhát vào vùng ngực trái. Khi thấy chị H. nằm bất động, Nghĩa chiếm đoạt 2 bông tai và 2 ĐTDĐ hiệu Oppo và Nokia. Trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường, Nghĩa lấy 2 ổ khóa ra khóa trái cửa rồi chạy xe máy ra đón Trung chở về Bình Dương. Sau đó, Nghĩa chở Trung lên ngã tư Thủ Đức, TP.Thủ Đức, TPHCM mua mồi nhậu. Chở Trung về lại công viên, Nghĩa chạy ra khu vực hồ nước thuộc Đại học Quốc gia TPHCM đốt bộ đồ đã mặc khi gây án rồi vứt dao và khẩu súng xuống hồ.

Căn cứ vào các tài liệu, lời khai và chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án, ngày 03-3, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Nghĩa về hành vi "Giết người" và "Cướp tài sản". Tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để làm rõ hành vi liên quan đối với Trung.

Lời khai bất ngờ của Hội những người vỡ nợ muốn làm liềuLời khai bất ngờ của Hội những người vỡ nợ muốn làm liều

Một đối tượng trong Hội những người vỡ nợ muốn làm liều đã nhảy cầu ở tỉnh Bình Dương vào đêm 30 Tết để tự tử nhưng được cứu sống.

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 34 phút trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 6 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Lượng 'hàng trắng' khủng được phát hiện sau bữa tiệc ma túy

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Ngoài hàng trăm viên ma túy tại địa điểm sử dụng, lực lượng chức năng phát hiện thêm hơn 25.000 nghìn viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc tại nơi làm việc của một đối tượng trong nhóm.

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não: Điều tra nghi vấn có đồng phạm

Pháp luật - 19 giờ trước

Cơ quan chức năng đang xác minh, điều tra, làm rõ vấn đề có đồng phạm hay không trong vụ việc nam sinh lớp 8 ở quận Long Biên bị đánh đến chấn thương sọ não.

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Lên mạng tìm 'của lạ' người đàn ông mất hơn nửa tỷ đồng

Pháp luật - 19 giờ trước

Một người đàn ông ở tỉnh Gia Lai lên mạng tìm "của lạ" đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn nửa tỷ đồng.

Top