Phải làm thế nào khi em gái quan hệ tình dục lúc 15 tuổi

| Pháp luật

GiadinhNet - Tôi có một cô em gái yêu sớm, mặc dù mới 15 tuổi nhưng em đã có vài người yêu mà gia đình không ngăn cấm được.

Tôi biết chắc em nó đã quan hệ tình dục với người yêu và biết rằng cậu bạn trai kia đã phạm pháp. Mặc dù động viên thuyết phục, giáo dục nhưng em gái tôi không chịu nhận đã có hành vi trên để bảo vệ bạn trai của mình. Gia đình dùng nhiều biện pháp khác nhưng cũng không thành và không có chứng cứ rõ ràng về việc vi phạm pháp luật này. Vậy gia đình tôi có được cưỡng chế đưa cô em đi giám định? Tôi phải làm gì để bảo vệ cô em gái bướng bỉnh và chưa đủ năng lực hành vi dân sự này?

Ngọc Hạ (Thanh Xuân, Hà Nội)

Trả lời:

Trẻ em là đối tượng được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt của gia đình, nhà trường, Nhà nước và xã hội. Em gái của bạn là người dưới 16 tuổi, thuộc đối tượng được pháp luật bảo vệ theo quy định tại Luật Bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2004. Đối tượng này chưa phát triển đầy đủ về tâm, sinh lý và có những hạn chế về nhận thức.

Qua các tình tiết mà bạn cung cấp, Luật sư chúng tôi nhận định rằng quan hệ tình dục giữa em gái bạn và một số người khác trên cơ sở tự nguyện, không có dấu hiệu của cưỡng ép, xuất phát từ quan hệ yêu đương nam nữ của tuổi mới lớn.

Trường hợp người bạn trai của cô bé là người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện hành vi giao cấu với em gái bạn, thì hành vi này là phạm tội. Điều 115 Bộ luật Hình sự hiện hành quy định:  “Người nào đã thành niên mà giao cấu với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm”. Ngoài ra, tùy từng mức độ nghiêm trọng trong từng trường hợp cụ thể, như “phạm tội nhiều lần, làm nạn nhân có thai…”, hành vi giao cấu với trẻ em có thể bị phạt tối đa là 15 năm tù. Gia đình bạn có thể làm đơn trình báo đến cơ quan Công an xã, huyện để cơ quan này lấy lời khai của các bên liên quan, xác minh, điều tra làm rõ sự việc. Nếu cần thiết, quyết định trưng cầu giám định với những nội dung cụ thể sẽ là một trong các hoạt động bổ trợ của cơ quan điều tra nhằm làm rõ hành vi phạm tội của bị can. Khi đó gia đình có thể đưa cô bé đi giám định.

Trường hợp, những đối tượng đã thực hiện hành vi quan hệ tình dục với em gái của bạn mà chưa đủ 18 tuổi thì không phải là tội phạm và không phải chịu trách nhiệm hình sự. Về việc cưỡng chế đi giám định, do em gái bạn là người ở độ tuổi 15, có một phần năng lực hành vi dân sự, có thể tự mình quyết định có hay không tham gia một số quan hệ dân sự, nên quyền cưỡng chế của gia đình trong trường hợp này không được pháp luật cho phép. Gia đình cần tìm hiểu tâm lý của trẻ mới lớn và kiên trì giáo dục, tạo môi trường vui chơi lành mạnh để em gái bạn không có nhiều thời gian nghĩ tới những việc làm tiêu cực, ảnh hưởng xấu về lâu dài như trong vụ việc này.

Luật sư Nguyễn Phú Thắng
(Đoàn Luật sư TP Hà Nội)
thuhuyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Hà Nội: Hai giảng viên đại học bị khởi tố vì liên quan đến đường dây làm giả bằng cấp quy mô lớn

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng chủ trì, phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán văn bằng, chứng chỉ giả quy mô đặc biệt lớn trên không gian mạng. Lực lượng chức năng đã tiến hành khởi tố 10 bị can, thu giữ hàng trăm con dấu, phôi giả và nhiều thiết bị máy móc chuyên dụng.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác sập bẫy lừa đảo, mất tài sản khi 'cày phim AI kiếm tiền'

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng sức hút từ các bộ phim ngắn do trí tuệ nhân tạo (AI) sáng tạo với kịch bản giật gân, các đối tượng tội phạm mạng đang giăng ra một "ma trận" lừa đảo mới là "vừa xem phim vừa kiếm tiền". Nhiều người dùng đã bị dẫn dụ vào các bẫy nhiệm vụ trực tuyến, ép xem quảng cáo, cài mã độc chiếm quyền điều khiển điện thoại và bị chiếm đoạt tài sản.

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Hà Nội: Phạt 55 triệu đồng đơn vị tổ chức cuộc thi 'Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026' chui

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh chính trị nội bộ (Công an TP Hà Nội) vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 55 triệu đồng đối với Công ty Giải trí truyền thông Son do có hành vi tổ chức cuộc thi sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Bản sắc Việt Nam 2026" khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.