Phạm nhân đang thụ án treo cổ tự tử tại... nhà riêng

| Pháp luật

GiadinhNet - Phạm nhân phạm tội tổ chức đánh bạc, chịu mức án 8 tháng tù giam và bắt đầu thi hành án từ ngày 12/11/2015.

Thông tin này được Thượng tá Lê Văn Lượng - Phó trưởng Công an TP Hải Dương xác nhận với phóng viên Báo Gia đình & Xã hội vào chiều nay (18/3). Thượng tá Lượng cho biết: "Lúc đó vào khoảng 1 giờ 30 (ngày 14/3), Công an TP Hải Dương nhận được tin báo có một người treo cổ chết tại nhà. Cơ quan công an TP đã cử đơn vị chức năng xuống tận gia đình xác minh, điều tra và phong toả hiện trường".


Trại Giam Kim Chi (Công an tỉnh Hải Dương) - nơi phạm nhân Nguyễn Văn Định đang thi hành án. Ảnh: Đ.Tuỳ

Trại Giam Kim Chi (Công an tỉnh Hải Dương) - nơi phạm nhân Nguyễn Văn Định đang thi hành án. Ảnh: Đ.Tuỳ

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Định (sinh 1975, phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương). Vào thời gian trên vợ của nạn nhân phát hiện Định đã treo cổ chết tại cầu thang của căn nhà. Trên thi thể nạn nhân không có dấu hiện do ngoại lực tác động.

Đại tá Đặng Văn Tùng, Giám thị trại tạm giam Kim Chi (công an tỉnh Hải Dương) cho biết: "Phạm nhân Định đang thụ án tại phân trại tạm giam thuộc Trại tạm giam Công an tỉnh Hải Dương (ở xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh). Định phạm tội tổ chức đánh bạc, chịu mức án 8 tháng tù giam và bắt đầu thi hành án từ ngày 12/11/2015.


Thi thể nạn nhân được gia đình tổ chức lo tang. Ảnh: Đ. Tuỳ

Thi thể nạn nhân được gia đình tổ chức lo tang. Ảnh: Đ. Tuỳ

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Hà Xuân Duy – Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cho biết: "Việc phạm nhân Nguyễn Văn Định (SN 1975, trú tại phường Cẩm Thượng, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương) vốn đang trong thời gian thụ án lại tự tử tại nhà riêng, hiện đang được cơ quan điều tra để làm rõ trách nhiệm của các đơn vị, cá nhân liên quan, sau đó sẽ thông tin với cơ quan báo chí sau".

Theo người nhà phạm nhân cho biết, phạm nhân Định chịu hình phạt cải tạo 8 tháng tù, do gia đình có việc nên xin với trại giam cho phạm nhân về gia đình để giải quyết và sau đó xảy ra sự việc tự tử.

Đức Tuỳ/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Tuỳ
Ý kiến của bạn
Tags:
Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Khi người nổi tiếng biến niềm tin của người hâm mộ thành công cụ kiếm tiền

Pháp luật -

GĐXH - Từ vụ Vũ Hoàng Hải, thường được biết đến với tên gọi Hải Sapa TV, bị khởi tố về tội “Lừa dối khách hàng” đang đặt ra nhiều vấn đề về trách nhiệm của người nổi tiếng khi sử dụng sức ảnh hưởng trên mạng xã hội để kinh doanh. Theo luật sư, danh tiếng có thể tạo ra giá trị kinh tế rất lớn, nhưng nếu lợi dụng niềm tin của người hâm mộ để đưa thông tin gian dối về sản phẩm thì trách nhiệm pháp lý, thậm chí trách nhiệm hình sự, có thể phát sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.