Phân bổ 100.000 liều vaccine AstraZeneca để ưu tiên tiêm mũi 2 cho người dân Hà Nội

| Y tế

GiadinhNet - Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa có quyết định phân bổ 100.000 liều vaccine AstraZeneca cho các đơn vị trên địa bàn Hà Nội.

Số vaccine AstraZeneca này do chính phủ Hungary hỗ trợ, được sản xuất tại Ý. Đây là đợt phân bổ vaccine thứ 49 ở nước ta.

Trong 100.000 liều này, Bệnh viện Phổi Trung ương được phân bổ 10.000 liều, Bệnh viện Bạch Mai (8.000 liều), Bệnh viện Nhi Trung ương, Bệnh viện E, Bệnh viện Hữu nghị mỗi nơi nhận 6.000 liều, Trường Đại học Y Hà Nội nhận 5.000 liều. Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương nhận gần 51.000 liều để lưu điều phối địa phương.

Phân bổ 100.000 liều vaccine AstraZeneca để ưu tiên tiêm mũi 2 cho người dân Hà Nội  - Ảnh 1.

Theo quyết định phân bổ này, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương đề nghị các đơn vị tổ chức tiêm ngay số vaccine được cấp cho người dân trên địa bàn thành phố Hà Nội, đảm bảo sử dụng vaccine hiệu quả, đúng mục đích, đối tượng, ưu tiên tiêm trả mũi 2.

Đến nay, Việt Nam đã tiếp nhận hơn 55 triệu liều vaccine COVID-19. Tới ngày 28/9, có hơn 40,2 triệu liều vaccine đã được tiêm, trong đó khoảng 8,5 triệu liều là mũi 2 (chiếm khoảng gần 12% dân số từ 18 tuổi trở lên).

Riêng Hà Nội (gồm ngành Y tế Thủ đô và các viện, bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn) đã được cấp hơn 7,4 triệu liều vaccine. Gần 6,8 triệu liều trong đó đã được tiêm, với khoảng 1,1 triệu người đã tiêm đủ 2 mũi.

Hà Nội cũng nằm trong nhóm các địa phương có tỷ lệ bao phủ ít nhất 1 mũi vaccine cho trên 70% dân số từ 18 tuổi cao nhất cả nước.

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.