Phạt gần 9 tỷ đồng do học sinh vi phạm giao thông ở Nghệ An

| Thời sự

GĐXH - Trong vòng một năm thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Nghệ An xử phạt hành chính gần 9 tỷ đồng đối với các trường hợp học sinh vi phạm giao thông.

Ngày 23/1, Văn phòng UBND tỉnh Nghệ An vừa cáo kết quả sơ kết một năm triển khai chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh trong tình hình mới.

Phạt gần 9 tỷ đồng do học sinh vi phạm giao thông ở Nghệ An- Ảnh 1.

Lực lượng cảnh sát giao thông Nghệ An xử lý nhóm học sinh đi xe máy đến trường.

Toàn tỉnh Nghệ An có 1.469 trường học. Theo đánh giá, tình trạng học sinh vi phạm pháp luật về an toàn giao thông hiện nay còn diễn biến phức tạp, đặc biệt là ở các em học sinh cấp THCS và THPT. Nhiều em đi học bằng xe máy điện, xe máy, xe mô tô mà không đội mũ bảo hiểm, dàn hàng ngang, chạy quá tốc độ, vượt ẩu...

Học sinh thường xuyên không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, kéo đẩy xe khác, sử dụng điện thoại khi điều khiển xe. Đặc biệt là điều khiển xe khi chưa có giấy phép lái xe, làm tăng nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Bên cạnh đó, việc học sinh sử dụng xe đạp điện ngày càng phổ biến, trong khi tốc độ của xe đạp điện có thể đạt tới 35 - 40km/h (tương đương tốc độ trung bình của xe máy), khiến các em dễ mất kiểm soát khi tham gia giao thông.

Phạt gần 9 tỷ đồng do học sinh vi phạm giao thông ở Nghệ An- Ảnh 2.

Từ ngày 21/12/2023 đến 21/12/2024, ớ Nghệ An đã xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 13 người tử vong và 30 người bị thương.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, Công an tỉnh Nghệ An lập biên bản và xử lý 20.102 trường hợp vi phạm liên quan đến học sinh, với tổng số tiền phạt hơn 8,8 tỷ đồng và tạm giữ 10.640 phương tiện các loại.

Xử lý 2.791 trường hợp vi phạm về việc giao xe hoặc để xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, cùng 283 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Từ ngày 21/12/2023 đến 21/12/2024, trên địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra 23 vụ tai nạn giao thông liên quan đến học sinh, làm 13 người tử vong và 30 người bị thương.

Công an tỉnh gửi 19.206 thông báo về các trường hợp học sinh vi phạm cho nhà trường, để các trường có biện pháp xử lý và giáo dục phù hợp.

UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu trong thời gian tới, các sở, ngành, địa phương và nhà trường cần tập trung tuyên truyền, nhắc nhở, răn đe học sinh, đồng thời xử lý nghiêm đối với phụ huynh và các tổ chức, cá nhân chở học sinh vi phạm trật tự an toàn giao thông để làm gương.

Rà soát các bãi gửi xe trái phép gần khu vực trường học và có biện pháp xử lý, đồng thời cam kết không nhận trông giữ xe mô tô trên 50cc của học sinh.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An, trong thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông trong các trường học đã được triển khai qua nhiều hình thức đa dạng, như phiên tòa giả định và mô phỏng lái xe.

Giả danh TikTok lừa đảo, chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồngGiả danh TikTok lừa đảo, chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng

(NLĐO) - Hằng ngày, gần 60 đối tượng sử dụng thông tin của khoảng 50.000 người dân, thực hiện trên 100.000 cuộc gọi để lừa đảo, chiếm đoạt hàng ngàn tỉ đồng.


Hoàng Trinh
Ý kiến của bạn
Tags:
Tin sáng 10/9: Miền Bắc liên tiếp đón gió mùa Đông Bắc, thời tiết thay đổi hoàn toàn; Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông báo mới nhất từ công an

Tin sáng 10/9: Miền Bắc liên tiếp đón gió mùa Đông Bắc, thời tiết thay đổi hoàn toàn; Tất cả người dân có sổ đỏ chú ý thông báo mới nhất từ công an

Thời sự -

GĐXH - Gió mùa Đông Bắc tràn xuống khiến miền Bắc chuyển mát về đêm và sáng, vùng núi Bắc Bộ có nơi nhiệt độ thấp nhất dưới 19 độ C.Người dân cần cảnh giác khi nhận được cuộc gọi từ cán bộ địa chính, lợi dụng "số hóa sổ đỏ" để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Vì sao Hà Nội mưa như trút, lốc sét?

Thời sự -

Các cơn mưa dông sẽ còn xuất hiện rải rác ở các tỉnh miền Bắc từ chiều 9/9 đến đêm 10/9, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội yêu cầu tổng rà soát toàn bộ bữa ăn bán trú, hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính

Hà Nội yêu cầu tổng rà soát toàn bộ bữa ăn bán trú, hiệu trưởng chịu trách nhiệm chính

Thời sự -

GĐXH - Chiều 9/9, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Hà Nội đã ban hành văn bản yêu cầu UBND các xã, phường và các cơ sở giáo dục trên địa bàn tổng rà soát toàn diện công tác bán trú, siết chặt kỷ luật an toàn thực phẩm và kiên quyết thay thế các đơn vị cung cấp không đảm bảo cam kết.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.