Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phát hiện 9 ca dương tính mới, một phường ở Hải Dương cho hơn 3000 học sinh tạm dừng đến trường

Thứ tư, 12:48 03/11/2021 | Y tế

GiadinhNet - Sau khi ghi nhận 5 ca dương tính vào sáng nay, phường Minh Tân (thị xã Kinh Môn) cho hơn 3000 học sinh trên địa bàn tạm dừng đến trường...

Theo ngành Y tế tỉnh Hải Dương, trong sáng nay (3/11), tại huyện Tứ Kỳ, Gia Lộc và thị xã Kinh Môn ghi nhận 9 công dân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Những trường hợp này đều là F1 của những bệnh nhân mắc COVID-19 được công bố trước đó.

Tại huyện Tứ Kỳ (2 ca) gồm: Công dân SN 1960 (nữ), thường trú tại phường An Bình, TP. Biên Hòa (Đồng Nai), hiện ở tại thôn Bắc An, xã Chí Minh và công dân SN 1935, ở thôn Bắc An (xã Chí Minh).

Qua truy vết của cơ quan chức năng, 2 ca dương tính này được xác định là F1 (mẹ đẻ và bà) của bệnh nhân được công bố hôm qua 2/11 khi trường hợp này từ Đồng Nai về thăm gia đình.

Tại huyện Gia Lộc (2 trường hợp) cùng trú tại thôn An Cư (xã Đức Xương) gồm: Công dân SN 1962 và công dân SN 1994. Trước khi có kết quả dương tính, vào 31/10 hai công dân này và 2 người khác đi từ TP. Hồ Chí Minh về quê tại thôn An Cư (xã Đức Xương).

Khi về đến nhà, các trường hợp khai báo y tế, cách ly tại nhà và được nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm vào sáng qua (2/11) cho kết quả nghi ngờ. Sau đó, 2 công dân được lấy mẫu đơn làm xét ngiệm PCR có kết quả khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

Phát hiện 9 ca dương tính mới, một phường ở Hải Dương cho hơn 3000 học sinh tạm dừng đến trường - Ảnh 1.

Sáng nay, tại Hải Dương ghi nhận 9 ca dương tính và phường Minh Tân cho hơn 3000 học sinh tạm dừng đến trường. Ảnh minh họa: Đ.Tùy

Tại thị xã Kinh Môn (5 trường hợp), gồm: Công dân SN 1962 cùng vợ SN 1967 và công dân SN 1976 cùng trú tại khu Hạ Chiểu 2; riêng công dân SN 1962 và trường hợp SN 1976 cùng trú tại khu Hạ Chiểu 3. 

Liên quan đến 5 ca dương tính được phát hiện sáng nay tại phường Minh Tân (thị xã Kinh Môn), trao đổi với PV Báo Sức khỏe và Đời sống, ông Trần Khắc Quyền – Chủ tịch UBND phường Minh Tân cho biết: "Sau khi ghi nhận các trường hợp dương tính, chúng tôi báo cáo Ban chỉ đạo thị xã và đề xuất phương án cho hơn 3.000 học sinh ở 3 cấp học trên địa bàn tạm dừng đến trường; trong đó trường tiểu học,THCS chuyển sang học trực tuyến và sử dụng 2 trường mầm non trên địa bàn làm điểm cách ly tập trung.

Đến thời điểm này, chúng tôi đã truy vết được gần 200 F1 và chuyển đi cách ly tập trung được 150 trường hợp. Hiện tại chúng tôi tiếp tục truy vết, đôn đốc và đề nghị thị xã Kinh Môn đưa ra vị trí khác cách ly vì Minh Tân không còn đủ điều kiện để tiếp nhận".

Được biết, cũng trong trưa nay, qua xét nghiệm tại phường Minh Tân ghi nhận thêm 2 trường hợp nghi ngờ. Các trường hợp này đã được lấy mẫu đơn để làm xét nghiệm PCR.

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Bé gái chào đời với dây rốn quấn cổ 5 vòng

Y tế - 15 giờ trước

Bé gái nặng gần 3 kg, có dây rốn quấn cổ 5 vòng, ngôi ngược vừa được các bác sĩ phẫu thuật mổ lấy thai thành công

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Lạng Sơn: Gần 100 người mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu

Y tế - 19 giờ trước

GĐXH – Đa số bệnh nhân nhập viện với các biểu hiện như: mê sảng, dễ bị kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác...

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Tai nạn hy hữu: Đạp xe đi học, nam sinh 17 tuổi bị tay lái đâm sâu vào cổ

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH - Cú ngã không ngờ đã khiến tay lái xe đâm vào cổ. Máu từ vết thương ồ ạt chảy, cậu vội dùng tay bịt vết thương, loạng choạng chạy bộ về nhà.

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Uống thuốc nam không rõ nguồn gốc, hai người đàn ông nhập viện cấp cứu

Y tế - 20 giờ trước

GĐXH – Sau 5 tháng uống thuốc nam điều trị viêm gan B, ông D. thấy mệt mỏi, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo nên được đưa đi bệnh viện.

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Thông tin mới nhất vụ thanh niên ngừng tim trước vạch đích giải chạy Tây Hồ: Có tiền sử tăng huyết áp

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp 4 năm, thường xuyên được điều trị bằng Coversyl.

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Cứu sản phụ mang thai có 'tràng hoa cuốn cổ' 5 vòng

Y tế - 1 ngày trước

BS Khoa Sản, BVĐK Thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ đã phẫu thuật mổ lấy thai có "tràng hoa quấn cổ" 5 vòng, ngôi ngược thành công.

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Thanh niên ngừng tim, gục ngã ngay trước vạch đích giải chạy Tây Hồ

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Thanh niên bị ngừng tim ngay trước vạch đích có bệnh tim mạch nền, rối loạn nhịp,

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Vợ chồng bác sĩ kể lại giây phút cấp cứu hàng chục người gặp tai nạn giao thông

Y tế - 2 ngày trước

"Em là bác sĩ, em sẽ hướng dẫn mọi người sơ cứu đúng cách", bác sĩ Giáp không kịp cởi mũ bảo hiểm, vừa hô to, vừa xắn tay áo lao vào cấp cứu các nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông xảy ra ở Kon Tum.

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Phẫu thuật thành công cho người phụ nữ có 2 bàng quang

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Các bác sĩ khoa Phẫu thuật Thận tiết niệu và Nam học - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và phẫu thuật thành công cho người bệnh nữ có 2 bàng quang.

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Phát bệnh tâm thần sau lần quan hệ tình dục không an toàn

Y tế - 3 ngày trước

Sau lần quan hệ ngoài luồng, không an toàn, người đàn ông luôn nghĩ bản thân mắc bệnh lây nhiễm tình dục, khi khám được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần.

Top