Phát hiện xe tải 2,5 tấn đổ trộm dầu thải ở khu vực đầu nguồn nước sông Đà

| Xã hội

Giadinhnet – Theo Báo cáo Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình, vào tối ngày 8, rạng sáng 9/10, người dân phát hiện một xe tải 2,5 tấn bơm dầu thải đổ trộm ra khe núi sát suối Trâm tại hai xã Phúc Minh và Phúc Tiến (huyện Kỳ Sơn, Hoà Bình), cách kênh dẫn nước của nhà máy khoảng 800m.

Liên quan đến hiện tượng nước sinh hoạt tại nhiều điểm cư dân ở Hà Nội xuất hiện mùi hôi hắc, tại cuộc họp báo thường kỳ quý 3 do Bộ TN&MT tổ chức, ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Bộ TN&MT đã đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc làm rõ.

Ông Thức cho biết, theo báo cáo của Sở TN&MT tỉnh Hòa Bình thì vào rạng sáng 9/10, người dân khu vực đã phát hiện một xe tải 2,5 tấn bơm dầu thải đổ trộm ra khe núi sát suối Trâm trên địa bàn xã Phú Minh (huyện Kỳ Sơn, Hoà Bình). 

Phát hiện xe tải 2,5 tấn đổ trộm dầu thải ở khu vực đầu nguồn nước sông Đà - Ảnh 2.

Theo ông Hoàng Văn Thức, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Bộ TN&MT đã đề nghị UBND tỉnh Hòa Bình chỉ đạo các đơn vị liên quan vào cuộc làm rõ hiện tượng nước có mùi.

Theo ông Thức, điểm đổ trộm chất thải này cách kênh dẫn nước của nhà máy nước sạch sông Đà khoảng 800m.

Sau khi đổ, khu vực suối Trâm có mưa to nên váng dầu từ khe núi chảy vào suối và lan tới kênh dẫn nước của Nhà máy nước sạch Sông Đà (Viwasupco) tại Hoà Bình. 

Phát hiện xe tải 2,5 tấn đổ trộm dầu thải ở khu vực đầu nguồn nước sông Đà - Ảnh 3.

Chất thải khiến nguồn nước trong khu vực bị ô nhiễm nặng nề.

Hiện Tổng cục Môi trường đã trao đổi thông tin với Sở TN&MT và xác định, nguyên nhân ban đầu khiến nước có mùi hôi là do một chiếc xe tải đổ trộm dầu thải và đã yêu cầu UBND Hòa Bình chỉ đạo công an truy tìm chiếc xe tải đổ trộm dầu thải.

Ông Thức khẳng định, đây là hành động thiếu trách nhiệm của doanh nghiệp nào đó. Bởi nguồn nước sông Đà rất quan trọng, là nguồn nước cung cấp chính nước sinh hoạt cho hàng vạn hộ dân, nếu không kiểm soát tốt sẽ ảnh hưởng đến chất lượng nước.

Qua đó, Bộ TN&MT cũng đề nghị tỉnh Hòa Bình kiểm soát chặt chẽ về môi trường, đặc biệt những nơi có kênh nước gần các nhà máy sản xuất nước sạch.

Bảo Loan

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.