Phi tang xác bé 9 tuổi, bác họ lĩnh 20 năm tù

| Pháp luật

Toản bực tức vì cho rằng những câu nói của 2 mẹ con cháu họ xúc phạm danh dự mình nên ông ta đã sát hại bé trai 9 tuổi rồi phi tang xác.

Ngày 15/5, sau một năm gây án mạng, Vũ Huy Toản (42 tuổi, trú huyện Chương Mỹ) bị TAND Hà Nội tuyên 20 năm tù về tội Giết người.

Hồ sơ tố tụng xác định Toản mắc bệnh tâm thần, phải đi chữa trị nhưng khi bệnh thuyên giảm, ông ta được cơ sở y tế cho về nhà.

Phi tang xác bé 9 tuổi, bác họ lĩnh 20 năm tù - Ảnh 1.
Bị cáo lĩnh 20 năm tù do được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ. Ảnh: N.H.

Sau khi lấy vợ, Toản sống cùng khu đất với nhiều người họ hàng, trong đó có chị Tuyết và con trai chị này là N.H.T. (sinh năm 2011, gọi Toản bằng bác họ).

Bị cáo khai quá trình chung sống bị T. và mẹ nói xấu. Có lần ông ta nghe bé trai nói "bác Toản là thằng tù", còn chị Tuyết nói "tâm thần chỉ biết chơi, không biết làm" nên nảy ý định sát hại cháu bé.

Trưa 24/4/2019, Toản đề nghị đưa T. đi học. Khi bé đồng ý, gã bác họ lại đưa T. về nhà rồi lao xe máy vào nạn nhân và dùng xẻng sát hại. Gây án xong, Toản giấu thi thể vào bao tải rồi đem chôn trong vườn nhà ông ta.

Nhận tin báo nam sinh mất tích, Công an huyện Chương Mỹ truy tìm. Một ngày sau, hung thủ bị bắt giữ.

Theo bản án sơ thẩm, hành vi của Vũ Huy Toản đặc biệt nghiêm trọng. Bị cáo từng điều trị tâm thần và bệnh chỉ thuyên giảm. Quá trình điều tra và tại tòa, Toản thành khẩn khai báo.

Ngoài ra, gia đình bị hại đề nghị xét xử theo quy định và không yêu cầu bồi thường nên sau khi lượng hình, HĐXX tuyên mức án trên.

Theo Tri Thức Trực Tuyến

Ý kiến của bạn
Tags:
Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Bị lừa hơn 4,5 tỷ đồng vì 'giấc mơ Mỹ'

Pháp luật -

Tung tin có quen biết cán bộ ngoại giao, Nguyễn Phương Thanh đã nhận hơn 4,5 tỷ đồng để lo thủ tục cho một người bạn sang Mỹ du học và tìm việc làm rồi chiếm đoạt số tiền trên tiêu xài cá nhân.

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.