Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Thủ tướng: Dịch ở Hải Dương, Quảng Ninh có thể xảy ra ở bất kỳ địa phương nào khác

Thứ năm, 12:49 28/01/2021 | Y tế

GiadinhNet - "Cố gắng mức cao nhất để từ nay đến sát Tết tình hình sẽ được kiểm soát tốt, để người dân có một cái Tết yên bình" - Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh tại cuộc họp khẩn trưa 28/1.

Cuối giờ sáng 28/1, ngay sau cuộc họp của Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tiếp tục họp khẩn trực tuyến với hai tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương. 

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban chỉ đạo cho hay, tình huống chúng ta đối mặt trong 2 hôm nay dù đã được dự liệu trước, hoàn toàn bất kỳ lúc nào cũng có thể xảy ra, nhưng thực tế diễn biến ở hai ổ dịch Chí Linh (Hải Dương) và Vân Đồn (Quảng Ninh) "phức tạp hơn, nghiêm trọng hơn" các ổ dịch trước đây.

Phó Thủ tướng: Dịch ở Hải Dương, Quảng Ninh có thể xảy ra ở bất kỳ địa phương nào khác - Ảnh 2.

Ảnh: Nguyễn Quyết

Lần đầu tiên chúng ta xét nghiệm và phát hiện cùng một lúc hai ổ dịch với 82 ca bệnh. Theo Phó Thủ tướng, điều này thể hiện chủng mới của virus SARS-CoV- 2 lây rất nhanh nên đòi hỏi các giải pháp phải nhanh và kiên quyết hơn với các kinh nghiệm trong các ổ dịch trước đây. Điều này cũng đồng thời thể hiện tín hiệu đáng mừng là do Hải Dương, Quảng Ninh và Bộ Y tế đã phản ứng rất nhanh và rất đúng ngay từ đầu.

"Lần này, chúng ta không mất một giờ phút nào và phải tiếp tục tinh thần như vậy" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trong đó, Bộ Y tế từ hôm qua đã cử đội chuyên gia về điều trị, truy vết, xét nghiệm đến Hải Dương chi viện cho tỉnh này với tinh thần hỗ trợ tối đa.

Sau khi có kết quả khẳng định đối với 2 trường hợp lây nhiễm (BN1552 và BN1553), Thường trực Ban Chỉ đạo tiếp tục họp trực tuyến với hai tỉnh Hải Dương, Quảng Ninh vào tối muộn đến nửa đêm 27/1. Tinh thần là khoanh gọn nhất, dập nhanh nhất có thể, không để dịch lây lan rộng.

Phó Thủ tướng: Dịch ở Hải Dương, Quảng Ninh có thể xảy ra ở bất kỳ địa phương nào khác - Ảnh 3.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam. Ảnh: Nguyễn Quyết

Theo Trưởng Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, thống nhất tinh thần trong các cuộc họp gần đây, quan trọng nhất là chúng ta phải tiếp tục truy vết thật nhanh các trường hợp F1, F2, F3 để xác định các khu vực cần phong toả, những khu vực cần áp dụng biện pháp cách ly xã hội và những khu vực nào cần có biện pháp cao hơn mức bình thường.

Ngoài truy vết trên địa bàn, cần khẩn trương truy vết rộng hơn nữa, nhất là liên quan đến sân bay Vân Đồn (Quảng Ninh) vì từ đây đã có các chuyến bay đi nhiều nơi.

Đến giờ phút này, cơ quan chức năng đã xác định được số lượng hành khách, tuy mức độ rủi ro không cao nhưng không được loại trừ. 

Với các địa phương, phải tiến hành khoanh vùng, phong toả ngay những khu vực nguy hiểm ở khu vực Cộng Hoà, Đông Triều và cụm cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn. 

Các địa phương cũng phải chỉ đạo tuyệt đối tuân thủ nghiêm ngặt hơn tất cả quy định trong các cơ sở y tế. "Chủng mới lan rất nhanh. Người dân khi có dấu hiệu bị cúm, sốt, thường sẽ có phản xạ sẽ đến các cơ sở y tế nên chúng ta phải làm chặt" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh. 

Trong chiều nay, 28/1, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 sẽ có cuộc họp trực tuyến với ban chỉ đạo chống dịch 6/3 tỉnh, thành phố trên toàn quốc nhằm quán triệt tinh thần khẩn trương, quyết liệt trong chống dịch. Đó là do vì dịch xảy ra ở Hải Dương cũng có thể xảy ra ở địa phương khác do Việt Nam có đường biên giới dài, chúng ta cũng đón người Việt Nam và chuyên gia nhập cảnh để phục vụ "mục tiêu kép". Hơn nữa, virus SARS-CoV-2 như tại nhiều nước trên thế giới không loại trừ khả năng "lẩn khuất" đâu đó trong cộng đồng.

Cách đây hơn 1 tuần, Thủ tướng đã có các văn bản chỉ đạo các tỉnh, thành phố về phòng chống dịch. Trong tình hình mới cần cần siết lại. Phó Thủ tướng đề nghị thành viên Ban chỉ đạo làm đúng chức năng của mình, làm đúng các hướng dẫn quy trình, hướng dẫn theo tinh thần đó thì có lòng tin sẽ kiểm soát được dịch. 

"Cố gắng mức cao nhất để từ nay đến sát Tết tình hình sẽ được kiểm soát tốt, để người dân có một cái Tết yên bình" - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Võ Thu

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 13 giờ trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Dân số và phát triển - 2 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.

Top