Kết quả xét nghiệm 24 người ở Hà Nội tiếp xúc nữ công nhân Hải Dương mắc COVID-19

| Y tế

GiadinhNet - 24 người ở Hà Đông, Thanh Trì và Hai Bà Trưng (Hà Nội) do tiếp xúc gần nữ công nhân Hải Dương mắc COVID-19 khi đến Nhật Bản, vừa nhận kết quả xét nghiệm.

Trưa 28/1, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội cho biết, 24 trường hợp tiếp xúc gần (F1) nữ công nhân Hải Dương mắc COVID-19 khi vừa đến Nhật Bản, đã có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 lần 1. Việc xét nghiệm được thực hiện ở Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội.

Trước đó, ngay sau khi nhận được thông tin bệnh nhân N.T.G (là công nhân, SN1989), trú tại xã Hưng Đạo, thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương) phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 sau khi nhập cảnh tại Osaka (Nhật Bản), Sở Y tế Hà Nội chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội và các đơn vị liên quan khẩn trương điều tra, xác minh được 24 trường hợp F1 của ca bệnh này.

Kết quả xét nghiệm 24 người ở Hà Nội tiếp xúc nữ công nhân Hải Dương mắc COVID-19 - Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ

Trong số này, có 1 F1 ở Hà Đông là anh trai của bệnh nhân; 11 người ở Thanh Trì (tại Bệnh viện Thăng Long là nhân viên tiếp đón, khám sàng lọc và trực tiếp lấy mẫu ngoáy họng cho bệnh nhân (hôm 15/1) và 8 người tại Công ty xuất khẩu lao động số 65 Lạc Trung, Hai Bà Trưng. Các trường hợp này đều được chuyển cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an thành phố Hà Nội.

V.Thu



Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.