Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân: Cần quyết liệt hơn để làm tốt nhiệm vụ

Thứ tư, 08:06 13/05/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Những thuận lợi, khó khăn, những vấn đề nóng, cần giải quyết từ nay đến hết năm và trong những năm tiếp theo được cập nhật trực tiếp tại Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác DS-KHHGĐ do Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân chủ trì, sáng 11/5 tại Hà Nội.

 
Chưa đi vào ổn định
 
Báo cáo tại Hội nghị, TS Nguyễn Bá Thủy – Thứ trưởng Bộ Y tế, Tổng cục trưởng Tổng cục DS - KHHGĐ cho biết: “Năm 2008 là năm thứ 2 liên tiếp công tác dân số không đạt chỉ tiêu kế hoạch giảm sinh do Quốc hội giao, tỉ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng cao nhất trong giai đoạn 2006-2008 và tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại giảm 0,7% so với năm 2007”.
 
Bên cạnh đó, bộ máy làm công tác DS - KHHGĐ ở địa phương đang kiện toàn nhưng chưa ổn định, có những nơi chưa đi vào hoạt động, không đáp ứng cho việc triển khai công tác DS - KHHGĐ tại địa phương. Phong trào thực hiện công tác DS - KHHGĐ ở nhiều địa phương có xu hướng giảm sút, tỉ lệ sinh con thứ 3, tỉ số mất cân bằng giới tính cao... Tuy nhiên, nhờ sự chỉ đạo sát sao và quan tâm lớn của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ thông qua các văn bản quan trọng đẩy mạnh việc củng cố và thực hiện, công tác DS - KHHGĐ đang từng bước kiện toàn”.
 

Hội nghị giao ban trực tuyến về công tác DS-KHHGĐ. (Ảnh: Chí Cường)


Tại hội nghị, lãnh đạo UBND các tỉnh Bắc Ninh, Quảng Ninh, Long An, Hải Dương, Hưng Yên, Đăk Lăk, Tuyên Quang, Đà Nẵng, Quảng Ngãi... đề xuất tăng cường thêm trang thiết bị cho các trụ sở dân số; sớm có chế độ với cán bộ chuyên trách dân số tuyến xã gắn bó lâu năm nhưng không đủ chuẩn về tuổi và trình độ để tuyển dụng công chức; sớm ban hành Luật Dân số; tăng phụ cấp và thù lao cho cán bộ chuyên trách và cộng tác viên dân số...
 
Sau khi giải đáp băn khoăn của một số địa phương, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu yêu cầu: Cần tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư về việc thực hiện Nghị quyết 47 của Bộ Chính trị, sử dụng các cán bộ chuyên trách không đủ điều kiện trong thời gian tới, khi chưa có cán bộ đủ điều kiện thay thế. Bộ sẽ sớm trình Chính phủ phê duyệt về chế độ cho các cán bộ chuyên trách không đủ chuẩn phải nghỉ... Bộ Y tế kiến nghị với Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo quyết liệt việc triển khai đồng bộ các giải pháp, biện pháp thực hiện kế hoạch về DS- KHHGĐ nhằm hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm.
 
Thực hiện đồng bộ các giải pháp
 
Tại hội nghị giao ban, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao những thành tích ngành dân số đạt được trong thời gian qua. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng nhắc nhở việc triển khai công tác dân số chưa đều, chưa đồng bộ sẽ ảnh hưởng đến kết quả của cuối năm và năm sau. Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, Bộ Y tế tổ chức giao ban trực tuyến đánh giá công tác DS- KHHGĐ 3 tháng đầu năm (các bộ, ngành khác là 6 tháng) chính vì ý nghĩa cấp bách của công tác DS- KHHGĐ.
 
Theo báo cáo của các địa phương, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến việc trẻ sơ sinh ra đời trong 4 tháng đầu năm 2009 tăng cao là do tỉ lệ áp dụng biện pháp tránh thai giảm.
 
Theo báo cáo sơ bộ, tổng số trẻ sinh ra trong 3 tháng đầu năm 2009 trên toàn quốc là 268.450 cháu (tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 2008). Quý I/2009 đã có 27.543 trẻ sơ sinh là con thứ 3 trở lên, tăng 1% so với cùng kỳ năm 2008.
Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng yêu cầu trước ngày 30/6, Bộ Nội vụ, Bộ Y tế phối hợp triển khai và thống nhất với Bộ Tài chính để thống nhất về các mức phụ cấp; rà soát lại định mức chi theo chương trình mục tiêu, đối với miền núi và thành phố lớn có thể định mức cần phải thay đổi. Phó Thủ tướng chỉ đạo, cuối tháng 7/2009, UBND các tỉnh cần trang bị đầy đủ máy tính cho các địa phương (cấp quận, huyện) để phục vụ công tác DS-KHHGĐ.
 
Đối với 28 tỉnh ven biển, vừa qua Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án “Kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển giai đoạn 2009 - 2020”, trong tháng 6 Bộ Y tế cần tổ chức hướng dẫn các tỉnh xây dựng kế hoạch, hoàn thành trong tháng 9 để triển khai đồng bộ.
 
Các địa phương tiếp tục tập huấn cho cán bộ chuyên trách đương nhiệm hoặc các cán bộ tuyển dụng mới vào ngành về công tác dân số. Trong quý II/2009, Bộ Y tế phối hợp với Bộ GD&ĐT hoàn thành việc xây dựng chương trình khung đào tạo trung cấp cho ngành DS- KHHGĐ để có thể tuyển sinh ngay từ năm học này. Bộ Y tế triển khai xây dựng chương trình chiến lược dân số và sức khỏe sinh sản từ năm 2011 đến  2020.
 
Phó Thủ tướng chỉ đạo UBND các tỉnh, thành cùng Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan: Hết quý 3 năm 2009, phải kiện toàn bộ máy và ban hành các văn bản về tổ chức và chính sách để hoạt động DS- KHHGĐ đi vào ổn định, nề nếp. Trong tháng 5, các tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa và Hà Nam bàn giao trụ sở cũ hoặc mới đảm bảo điều kiện làm việc cho Chi cục DS- KHHGĐ tỉnh. 21 tỉnh, thành chưa có chương trình về công tác DS- KHHGĐ phải xây dựng kế hoạch, báo cáo trước Hội đồng nhân dân tỉnh và hoàn thành trước ngày 30/6. Qua hội nghị này, cần có hướng dẫn sâu hơn, cụ thể thêm về biên chế bộ máy và đặc biệt là phụ cấp của cán bộ làm công tác DS-KHHGĐ các cấp.
 
Phó Thủ tướng nhấn mạnh, sau hội nghị này, Chính phủ cùng 63 tỉnh, thành phố, các bộ, ngành sẽ phải quyết liệt, tập trung hơn nữa để làm tốt nhiệm vụ DS - KHHGĐ, để quý sau giao ban kết quả tốt hơn nữa.
 
Khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh
 
Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, kế hoạch sau: Nâng cao nhận thức của người dân để thay đổi hành vi thông qua công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp tại cộng đồng, tuyên truyền sâu rộng về thực trạng mất cân bằng về giới tính khi sinh ở Việt Nam.
 
Phó Thủ tướng cũng nhấn mạnh, cần có biện pháp để khắc phục tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh hiện nay (112 trẻ trai/100 trẻ gái). Nếu tỉ số này vẫn kéo dài đến năm 2030, sẽ có 2,5 – 3 triệu nam giới ở tuổi trưởng thành không thể lấy được vợ. Do đó, cần đẩy mạnh quyết liệt hơn nữa về cảnh báo này, từ thực trạng các nước láng giềng như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc.
 

Hà Thư

thuhuyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long: Vợ sống sót, chồng và 2 con tử nạn

Vụ lật tàu ở vịnh Hạ Long: Vợ sống sót, chồng và 2 con tử nạn

Đời sống - 11 phút trước

GĐXH - Gia đình 4 người ở tổ dân phố Phố Mới, xã Tân Yên (tỉnh Bắc Ninh) lên tàu Vịnh Xanh 58 đi thăm vịnh Hạ Long. Khi vụ lật tàu xảy ra, chỉ có người vợ may mắn thoát nạn, 3 người còn lại tử vong.

Tàu du lịch chở 34 người bị chìm khi đang câu mực ở Hà Tĩnh

Tàu du lịch chở 34 người bị chìm khi đang câu mực ở Hà Tĩnh

Thời sự - 2 giờ trước

Một tàu du lịch chở 30 du khách và 4 thuyền viên bị sóng đánh chìm khi đang câu mực trên vùng biển Thiên Cầm (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) vào tối 19/7.

Từ 15/8, hàng triệu người nên biết quy định mới nhất về mức hưởng bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng

Từ 15/8, hàng triệu người nên biết quy định mới nhất về mức hưởng bảo hiểm y tế theo nhóm đối tượng

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Nghị định 188/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 15/8/2025, trong đó quy định chi tiết về mức hưởng bảo hiểm y tế. Dưới đây là thông tin cụ thể.

Vụ lật tàu du lịch ở Hạ Long: Người thân khóc nấc, gục ngã trước nỗi đau quá lớn

Vụ lật tàu du lịch ở Hạ Long: Người thân khóc nấc, gục ngã trước nỗi đau quá lớn

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Không khí tang thương bao trùm khi người thân của các nạn nhân trong vụ lật tàu du lịch chiều 19/7 đã có mặt từ rất sớm để thắp hương, cầu nguyện cho những người xấu số.

Chi tiết lịch trình, điểm danh các khối sẽ đi diễu binh, diễu hành trong buổi lễ diễn ra sáng 2/9 tại Hà Nội

Chi tiết lịch trình, điểm danh các khối sẽ đi diễu binh, diễu hành trong buổi lễ diễn ra sáng 2/9 tại Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra lúc 6h30 ngày 2/9/2025 tại quảng trường Ba Đình và một số tuyến đường trung tâm thủ đô Hà Nội.

Siêu dông gây lật tàu du lịch ở vịnh Hạ Long mạnh cỡ nào?

Siêu dông gây lật tàu du lịch ở vịnh Hạ Long mạnh cỡ nào?

Thời sự - 4 giờ trước

Nguyên nhân mưa dông mạnh chiều 19/7 là do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua Bắc Bộ kết hợp nền nhiệt khu vực tăng cao, tạo thành hệ thống siêu dông.

Khởi tố bị can đầu tiên về tội 'sử dụng trái phép ma tuý' theo quy định mới

Khởi tố bị can đầu tiên về tội 'sử dụng trái phép ma tuý' theo quy định mới

Pháp luật - 5 giờ trước

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lai Châu đã ra quyết định khởi tố Lỳ Lỳ Hừ (37 tuổi, trú tại xã Bum Tở) về tội “Sử dụng trái phép chất ma túy”.

Loạt đại học top đầu phía Bắc dự báo điểm chuẩn 2025 giảm

Loạt đại học top đầu phía Bắc dự báo điểm chuẩn 2025 giảm

Giáo dục - 5 giờ trước

Trường Đại học Y Hà Nội, Đại học Kinh tế quốc dân, Học viện Tài chính... dự báo điểm chuẩn 2025 giảm từ 1-4 điểm theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Lời kể của những người sống sót trong phút sinh tử khi tàu lật trên vịnh Hạ Long

Lời kể của những người sống sót trong phút sinh tử khi tàu lật trên vịnh Hạ Long

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Những nạn nhân sống sót kể lại phút tàu du lịch lật úp, chìm xuống vịnh Hạ Long, khiến ít nhất 30 người tử vong thương tâm.

Tin bão mới nhất: Bão Wipha mạnh thêm, tiến nhanh về vịnh Bắc Bộ, Hà Nội cảnh báo mưa dông lớn trong hôm nay

Tin bão mới nhất: Bão Wipha mạnh thêm, tiến nhanh về vịnh Bắc Bộ, Hà Nội cảnh báo mưa dông lớn trong hôm nay

Thời sự - 5 giờ trước

GĐXH - Ảnh hưởng bão Wipha, ngày và đêm 20/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 20-40mm, cục bộ có nơi trên 80mm.

Top