Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Đồng Nai phải chuẩn bị kịch bản cho tình huống xấu hơn

Thứ hai, 12:19 12/07/2021 | Y tế

GiadinhNet - Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác của Bộ Y tế đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai về công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ngày 12/7, đoàn công tác của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã kiểm tra thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh Đồng Nai. Cùng tham dự với đoàn có GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế và lãnh đạo một số bộ, ngành trung ương.

Tính đến trưa 12/7/2021, số ca mắc COVID-19 mới tại Đồng Nai từ đầu đợt dịch thứ 4 đến nay là 399 ca, trong đó 136 ca ghi nhận tại cộng đồng và 231 ca trong các khu cách ly, phong tỏa, riêng TP Biên Hòa cao nhất với 127 ca.

Lãnh đạo ngành y tế Đồng Nai nhận định, đã có sự lây nhiễm cộng đồng tại Đồng Nai với nguồn lây nhiễm từ các ca dương mới trong thế hệ F1, F2, F3 cùng với nguồn lây từ các chợ và người về từ TP.HCM. Tốc độ lây nhiễm nhanh và có xu hướng lan rộng ở các huyện, thành phố trong toàn tỉnh. Nguy hiểm nhất là dịch đang lây nhiễm vào các khu nhà trọ cho người lao động, doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp. Đã ghi nhận các ca COVID-19 ở 2 doanh nghiệp quy mô lớn, có số lượng lao động từ 10.000 – 20.000 người tại TP Biên Hòa và huyện Vĩnh Cửu.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Đồng Nai - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác kiểm tra phòng, chống dịch tại Đồng Nai.

Theo báo cáo của UBND tỉnh, Đồng Nai bắt đầu thực hiện giãn cách toàn xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ từ ngày 9/7/2021. Toàn tỉnh thiết lập 23 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ ra vào để kiểm soát người và phương tiện ra vào. Thực hiện khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, tuân thủ phòng chống dịch trong vận chuyển hàng hóa. Từ 0h ngày 5/7/2021 yêu cầu tất cả người từ các tỉnh, thành phố đến Đồng Nai đều phải xuất trình giấy xác nhận âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 3 ngày.

Sở Y tế đã triển khai "Bản đồ COVID-19 tỉnh Đồng Nai" để cập nhật số liệu hàng ngày, đánh giá mức độ nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trên địa bàn tỉnh để các địa phương chủ động áp dụng thực hiện các biện pháp hành chính phù hợp theo hướng dẫn

Về công tác chuẩn bị cơ sở thu dung, điều trị COVID-19, Đồng Nai đã triển khai 600 giường bệnh tại các đơn vị. Trong đó Bệnh viện Phổi (60 giường), Bệnh viện Da liễu (150 giường), BVĐK Đồng Nai, BVĐK Thống Nhất, BV Nhi Đồng Nai (mỗi đơn vị 20 giường), BVĐK khu vực Long Khánh, Long Thành, Đình Quán (10 giường/đơn vị).

Bên cạnh đó, Sở Y tế phối hợp với đoàn công tác chuyên môn của Bộ Y tế tiến hành khảo sát khu nội trú, cơ sở 3 trường Đại học Lạc Hồng (quy mô 350-380 giường) và ký túc xá của trường Đại học Mở TP.HCM (cơ sở 2 – Long Bình Tân, quy mô 550 - 650 giường) đủ điều kiện để thiết lập thành bệnh viện dã chiến điều trị các ca nhiễm SARS-CoV-2 không triệu chứng và nhẹ. Ngoài ra, bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế huyện Thống Nhất hiện nay quy mô 150 giường, có thể nâng lên 300 giường. Như vậy quy mô 3 bệnh viện này triển khai thêm khoảng 1150 giường.

Sở Y tế chỉ đạo BVĐK tỉnh, BVĐK Thống Nhất khẩn trương thiết lập đơn vị hồi sức tích cực với quy mô mỗi bệnh viện 50 giường bệnh theo chỉ đạo của Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) để thu dung, điều trị người bệnh COVID-19 nặng.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Đồng Nai - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cùng đoàn công tác có buổi làm việc với tỉnh Đồng Nai rà soát một số vấn đề cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Ông Cao Tiến Dũng, Chủ tịch tỉnh Đồng Nai cho biết, số ca dương tính tại Đồng Nai đang tăng lên nhanh chóng, các công ty với số lượng công nhân lớn, có nguy cơ xuất hiện các ca bệnh và lây lan nhanh, khó kiểm soát. Thành phố Biên Hòa có nhiều nguồn lây nhiễm, nhất là tại các chợ Hóa An Tân Mai, Phước Tân…

Để đáp ứng kịp thời công tác cách ly, điều trị người bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới. Tỉnh sẽ sớm hoàn thành thủ tục thiết lập bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 tại khu ký túc xá tại Đại học Lạc Hồng và trường Đại học Mở TP.HCM. Ngoài ra, sẽ thiết lập bệnh viện dã chiến tại Trung tâm Y tế Tân Phú (khoảng 200-300 giường) để thu dung bệnh nhân COVID-19 không có triệu chứng hoặc biểu hiện nhẹ.

Tận dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, Đồng Nai sẽ tập trung mọi nguồn lực để thực hiện chiến lược xét nghiệm diện rộng, điều tra, truy vết thần tốc, dập dịch để khống chế sự lây lan.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Đồng Nai - Ảnh 3.

GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại cuộc họp.

Phát biểu tại buổi làm việc, GS.TS Trần Văn Thuấn - Thứ trưởng Bộ Y tế đề nghị tỉnh Đồng Nai không chủ quan, không lơ là, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập nhưng cũng cần quan tâm đến đời sống người dân. Tỉnh phải lưu ý khai báo y tế đơn giản và phù hợp thuận tiện cho người dân, chú trọng ứng dụng CNTT trong khai báo y tế

Đối với các khu công nghiệp, cần phải quan tâm chống dịch tại KCN thực hiện khoa học và nghiêm túc, không để giãn đoạn trong sản xuất

"Tỉnh tăng cường 4 tại chỗ và kịch bản ứng phó tùy tình hình cụ thể, đồng thời dự báo số ca bệnh mới tăng thêm để có kế hoạch ứng phó", GS Trần Văn Thuấn nói.

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại Đồng Nai - Ảnh 4.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo chống dịch tại Đồng Nai.

Phát biểu kết luận, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình lưu ý Đồng Nai đã thực hiện Chỉ thị 16 thì bằng mọi cách phải thực hiện nghiêm túc. Cần có kịch bản cho tình huống xấu hơn, kiểm soát chặt chẽ không chỉ ở điểm dịch mà còn phải kiểm soát người ra vào. Phát huy vai trò của cả hệ thống chính trị, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, áp dụng công nghệ để truy vết. Chú ý chăm lo đời sống người dân, đặc biệt quan tâm đối với những người yếu thế. Vấn đề xét nghiệm, dứt khoát không được tập trung đông người, linh hoạt xét nghiệm ngay tại nhà dân khi tiếp nhận qua đường dây nóng. Chú ý nơi nào xét nghiệm trước, tập trung làm nhanh, trả kết quả nhanh, không để lãng phí. "Nhanh, nhưng có trọng tâm, trọng điểm, và phải chính xác", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Trước những khó khó khăn cũng như tình hình phức tạp của dịch bệnh, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai kiến nghị Chính phủ và Bộ Y tế cử đoàn y, bác sĩ có kinh nghiệm hỗ trợ tỉnh thiết lập, vận hành đơn vị ICU (chăm sóc đặc biệt), hỗ trợ điều trị những ca bệnh nặng tại 2 bệnh viện đa khoa của tỉnh, huấn luyện sử dụng ECMO tại chỗ và các phương tiện hồi sức cấp cứu. Thiết lập bệnh viện dã chiến thu dung nhiều bệnh nhân, nguồn nhân lực của tỉnh không đáp ứng được nhu cầu nếu số lượng bệnh nhân trên 1500 người và tình hình dịch ở cộng đồng tiếp tục phức tạp. Đề nghị Bộ Y tế cử đội ngũ y tế các địa phương khác đến hỗ trợ Đồng Nai khi cần thiết để kiểm soát và dập dịch.

Bên cạnh đó, các trang thiết bị của bệnh viện tỉnh hiện nay không đủ triển khai 50 giường ICU/cho mỗi bệnh viện, nhất là bệnh nhân phải chạy ECMO. Vì vậy đề nghị được hỗ trợ thêm các trang thiết bị khác phục vụ ICU và bệnh viện dã chiến như máy thở (40 chiếc), máy đo SpO2 (100 chiếc),…

Diễm Hằng

Diễm Hằng
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Hà Nội: Đến 2030, 100% cơ sở y tế tuyến xã đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 28/2/2026 triển khai thực hiện Dự án 4: "Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống ma túy tại cơ sở" thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy đến năm 2030 trên địa bàn Thủ đô.

Hệ sinh thái y tế đô thị thông minh của TP Hà Nội có thực sự giúp giảm quá tải, giảm chi phí cho người dân?

Hệ sinh thái y tế đô thị thông minh của TP Hà Nội có thực sự giúp giảm quá tải, giảm chi phí cho người dân?

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Với việc ban hành Kế hoạch số 71/KH-UBND triển khai Chương trình hành động của Thành ủy, UBND TP Hà Nội đang từng bước kiến tạo một "hệ sinh thái y tế đô thị thông minh" - mô hình được kỳ vọng mang lại lợi ích thiết thực, trực tiếp cho người dân từ phòng bệnh, khám chữa bệnh đến chăm sóc dài hạn.

Cuộc gọi của bệnh nhân cũ đúng dịp 27/2 khiến ê kíp bác sĩ 'lặng đi vài giây'

Cuộc gọi của bệnh nhân cũ đúng dịp 27/2 khiến ê kíp bác sĩ 'lặng đi vài giây'

Y tế - 2 ngày trước

Cuộc gọi chúc mừng ngày Thầy thuốc của nữ bệnh nhân từng ở lằn ranh sinh tử khiến ê kíp Phẫu thuật Lồng ngực Bạch Mai nghẹn ngào nhớ ca mổ định mệnh.

Bệnh nhân đột quỵ gia tăng, cảnh báo những điều không thể chủ quan

Bệnh nhân đột quỵ gia tăng, cảnh báo những điều không thể chủ quan

Y tế - 3 ngày trước

Thời điểm giao mùa và các kỳ nghỉ kéo dài thường kéo theo nguy cơ gia tăng đột quỵ. Các bác sĩ khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa, kiểm soát bệnh nền và duy trì lối sống lành mạnh để bảo vệ sức khỏe.

Nữ điều dưỡng quỳ giữa siêu thị cứu người ngừng tuần hoàn: Khoảnh khắc y đức trước thềm 27/2

Nữ điều dưỡng quỳ giữa siêu thị cứu người ngừng tuần hoàn: Khoảnh khắc y đức trước thềm 27/2

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Một nam bảo vệ 59 tuổi bất ngờ co giật, tím tái rồi ngừng thở, ngừng tuần hoàn tại siêu thị ở Hà Nội tối 25/2 đã được cứu sống bởi một điều dưỡng Bệnh viện Bạch Mai.

Giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, người dân đến gần hơn với cuộc sống an lành, đáng mơ ước

Giảm gánh nặng chi phí khám chữa bệnh, người dân đến gần hơn với cuộc sống an lành, đáng mơ ước

Y tế - 4 ngày trước

GĐXH - Năm 2026 mang theo kỳ vọng về một năm bình an, đủ đầy và khỏe mạnh. Với người dân, đặc biệt là những gia đình có người cao tuổi, người mắc bệnh mạn tính hay bệnh hiểm nghèo, mong ước ấy càng gắn liền với việc được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng, chi phí hợp lý, không trở thành gánh nặng tài chính. Trong bối cảnh đó, triển khai Nghị quyết 72/NQ-TW, Bộ Y tế đang xây dựng Đề án từng bước thực hiện miễn viện phí toàn dân theo 3 giai đoạn tiếp tục mở rộng quyền lợi, tăng mức chi trả, qua đó củng cố vai trò “điểm tựa” của chính sách an sinh quan trọng này.

Bác sĩ BV Việt Đức: 'Bệnh nhân tự ngồi dậy sau mổ là món quà 27/2 ý nghĩa nhất'

Bác sĩ BV Việt Đức: 'Bệnh nhân tự ngồi dậy sau mổ là món quà 27/2 ý nghĩa nhất'

Y tế - 4 ngày trước

Với các bác sĩ, món quà ý nghĩa nhất ngày 27/2 là khoảnh khắc bệnh nhân nặng sau mổ mở mắt, tự ngồi dậy, mỉm cười trước khi ra viện.

Thay vì uống melatonin, chuyên gia khuyên ăn 13 thực phẩm này để ngủ ngon tự nhiên, không lo phụ thuộc

Thay vì uống melatonin, chuyên gia khuyên ăn 13 thực phẩm này để ngủ ngon tự nhiên, không lo phụ thuộc

Sống khỏe - 5 ngày trước

GĐXH - Mất ngủ khiến nhiều người tìm đến melatonin như “phao cứu sinh”, nhưng không phải ai cũng muốn phụ thuộc vào viên uống hỗ trợ. Tin vui là có tới 13 loại thực phẩm quen thuộc có thể giúp bạn ngủ ngon tự nhiên, an toàn và bền vững hơn.

Sau Tết bụng to thấy rõ? Thử ngay 6 nhóm thực phẩm này để giảm cân mà không cần nhịn ăn

Sau Tết bụng to thấy rõ? Thử ngay 6 nhóm thực phẩm này để giảm cân mà không cần nhịn ăn

Sống khỏe - 6 ngày trước

GĐXH - Tết qua đi, cân nặng ở lại. Nếu bạn đang loay hoay không biết ăn gì để giảm cân mà vẫn đủ chất, 6 nhóm thực phẩm dưới đây sẽ giúp cơ thể nhẹ bụng, giảm mỡ hiệu quả và lấy lại vóc dáng nhanh chóng mà không cần ép cân cực đoan.

8 cuộc đời được viết tiếp nhờ tạng hiến của một nam sinh: Một mùa xuân của hy vọng

8 cuộc đời được viết tiếp nhờ tạng hiến của một nam sinh: Một mùa xuân của hy vọng

Y tế - 1 tuần trước

Giữa tận cùng đau thương, họ vẫn quyết định lựa chọn trao đi để sự ra đi của người thân không trở thành kết thúc, mà là sự tiếp nối của những cuộc đời khác.

Top