Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra một số điểm cách ly, phong toả tại 'tâm dịch' Bắc Giang

| Y tế

Sáng 26/5, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 đã kiểm tra một số điểm cách ly, phong toả ở Bắc Giang.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra một số điểm cách ly, phong toả tại tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 1.
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra một số điểm cách ly, phong toả tại tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 2.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đến khu vực cách ly, phong toả tại thôn núi Hiểu, xã Quang Châu, huyện Việt Yên, Bắc Giang. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra một số điểm cách ly, phong toả tại tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 3.

Xã Quang Châu thực hiện phong tỏa từ ngày 18/5, trong xã có gần 9.000 công nhân ở trọ, trong đó 1.500 người đã đi cách ly tập trung. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra một số điểm cách ly, phong toả tại tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 4.

Lãnh đạo xã Quang Châu cho biết, tất cả người dân và công nhân đều chấp hành nghiêm quy định ở trong nhà. Hằng ngày, có tổ đưa lương thực, thực phẩm đến từng nhà. Xã cũng duy trì tổ thanh niên tình nguyện, 2 tổ COVID cộng đồng. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra một số điểm cách ly, phong toả tại tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 5.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị lãnh đạo tỉnh Bắc Giang phải linh hoạt, sáng tạo, trách nhiệm trong phân loại nguy cơ các đối tượng F1 để cách ly tập trung hay cách ly tại nơi cư trú, thay vì cứ F1 là cách ly tập trung toàn bộ. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra một số điểm cách ly, phong toả tại tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 6.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng đến kiểm tra khu cách ly tập trung Phú Giang, KCN Vân Trung, nơi đang cách ly khoảng 1.300 công nhân. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra một số điểm cách ly, phong toả tại tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 7.

Về tình hình đảm bảo đời sống, sinh hoạt cho công nhân trong khu cách ly tập trung, phong toả, lãnh đạo tỉnh Bắc Giang cho biết, sau 2-3 ngày đầu không chuẩn bị kịp do số công nhân quá lớn, đến nay đã ổn định đời sống của công nhân, người dân trong khu cách ly, phong toả. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra một số điểm cách ly, phong toả tại tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 8.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bắc Giang đúc kết lại những kinh nghiệm trong triển khai cách ly tập trung, phong toả các khu dân cư có đông công nhân cư trú, những giải pháp bảo đảm đời sống, sinh hoạt cho công nhân, người dân từ thực tiễn triển khai những ngày qua. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra một số điểm cách ly, phong toả tại tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 9.

Bắc Giang đang triển khai thí điểm tổ chức lại hoạt động sản xuất của một số doanh nghiệp (DN) trong các khu công nghiệp (KCN): Đình Trám, Quang Châu, Song Khê-Nội Hoàng, Vân Trung. Theo đó, các DN trước khi quay trở lại hoạt động phải được rà soát, kiểm tra, đánh giá bảo đảm điều kiện an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong sản xuất và được hướng dẫn đầy đủ các quy định, biện pháp bảo đảm an toàn trong điều kiện vừa sản xuất, vừa phòng, chống dịch COVID-19. Người lao động sau khi được xét nghiệm đầy đủ sẽ được bố trí ở tại DN hoặc ký túc xá riêng biệt của DN cho người lao động. Người lao động ngoài nơi làm việc và nơi lưu trú tập trung không được tiếp xúc cộng đồng. Ảnh: VGP/Đình Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra một số điểm cách ly, phong toả tại tâm dịch Bắc Giang - Ảnh 10.

Ngay sau khi kiểm tra, từ đầu cầu UBND tỉnh Bắc Giang, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã tham dự cuộc họp trực tuyến khẩn do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì với tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh về công tác phòng, chống dịch bệnh thời gian qua. Ảnh: VGP/Đình Nam

Theo Báo Chính phủ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Từ một ca đuối nước đến hành trình hồi sinh 6 cuộc đời: Những lá tạng được đưa từ Bắc vào Nam

Y tế -

GĐXH - Từ một ca đuối nước nguy kịch, các bác sĩ Bệnh viện E đã chạy đua từng giờ để cứu người bệnh bằng những biện pháp hồi sức tích cực, trong đó có hệ thống VA-ECMO. Dù không thể cứu được người bệnh sau tổn thương não và phổi quá nặng, gia đình đã thực hiện tâm nguyện hiến tạng của anh.

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.