Phòng dịch nghiêm túc để không tái bùng phát COVID-19 như Bắc Kinh
GiadinhNet - Tiếp tục "be chặt" để dịch không xâm nhập vào, Việt Nam cũng cần phát hiện sớm ca nhiễm trong cộng đồng nếu có, phòng dịch nghiêm túc trong điều kiện mới để ngăn chặn bùng phát dịch COVID-19.
Trong suốt 56 ngày, Bắc Kinh - thủ đô hơn 21 triệu dân của Trung Quốc - không ghi nhận ca nhiễm COVID-19 mới. Tuy nhiên, chỉ trong hai ngày gần đây, Bắc Kinh ghi nhận hơn 70 ca nhiễm.
Theo Tân Hoa xã, Ủy ban Y tế quốc gia Trung Quốc (NHC) ngày 14/6 thông báo có thêm 57 ca mắc COVID-19 trong ngày 13/6, trong đó 38 ca là lây nhiễm nội địa và còn lại là từ nước ngoài.
Trong số 38 ca mắc COVID-19 nội địa, có 36 trường hợp tại thủ đô Bắc Kinh và 2 trường hợp ở tỉnh Liêu Ninh. Mức tăng ngày 13/6 là số lượng cao nhất tính từ tháng 4, theo AFP.
Hôm nay 15/6, giới chức Bắc Kinh xác nhận tính hết ngày 14/6 thành phố thủ đô Trung Quốc có 36 ca bệnh COVID-19 mới.
Dịch COVID-19 bùng phát trở lại tại chợ Tân Phát Địa (Bắc Kinh). Ảnh: Global Times
Như vậy, chỉ trong vòng 4 ngày qua (từ 11-14/6), Bắc Kinh đã ghi nhận thêm gần 80 ca bệnh COVID-19, cũng là mức độ lây nhiễm lớn nhất kể từ tháng 2/2020.
Chùm lây nhiễm mới tại Bắc Kinh xuất hiện từ hôm 11/6 (ca đầu tiên) và số ca nhiễm bắt đầu tăng dần trong những ngày kế tiếp (ngày 12/6 là 6 ca), chủ yếu liên quan đến chợ đầu mối nông sản Tân Phát Địa ở quận Phong Đài.
Tờ South China Morning Post dẫn lời chuyên gia y tế công cộng Phùng Chiêm Xuân tại Đại học khoa học và kỹ thuật Hoa Trung nói mối liên kết giữa 7 ca nhiễm đầu tiên ở chợ Tân Phát Địa trong 2 ngày 11 và 12/6 và những ca nhiễm sau đó cho thấy COVID-19 đang lây lan trong cộng đồng.
Như vậy, sau gần 2 tháng "tạm yên tâm" với việc không xuất hiện thêm ca nhiễm mới trong cộng đồng, hơn 21 triệu dân Bắc Kinh lại đang đối mặt với một đợt bùng phát COVID-19 mới.
Ở Việt Nam, sáng 15/6, bản tin của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 cho hay chúng ta đã có 60 ngày không có ca lây nhiễm mới trong cộng đồng, điều đó thể hiện việc phòng chống dịch vẫn đảm bảo, chúng ta bảo vệ được thành quả bước đầu trong cuộc chiến với "kẻ thù vô hình" - COVID-19.
Nhận định về nguy cơ lây nhiễm COVID-19 và sự ứng phó của Việt Nam để ngăn chặn đại dịch tái bùng phát, PGS.TS Trần Đắc Phu - nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm đáp ứng khẩn cấp các sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho hay, dịch bệnh trên giới, ngay cả ở Trung Quốc, vẫn phức tạp.
PGS.TS Trần Đắc Phu
Mới đây, ngày 13/6, Bộ Y tế ghi nhận thêm một ca nhiễm COVID-19, là thanh niên 29 tuổi đi du lịch Trung Quốc nhập cảnh ở Móng Cái, Quảng Ninh, được cách ly ngay (không có khả năng lây nhiễm ra cộng đồng). Điều này cho thấy Việt Nam cần cảnh giác hơn nữa với các nguồn lây nhiễm từ ngoài vào.
Dịch bệnh ở Bắc Kinh gần giống với Việt Nam trong thời gian qua, không bùng phát mạnh như Vũ Hán, mà xuất hiện các ca bệnh, ổ dịch nhỏ và đã dập được ngay.
Cho rằng việc tái bùng phát dịch ở Bắc Kinh là "bài học cho chúng ta", PGS.TS Trần Đắc Phu chia sẻ, trong tình hình mới, chúng ta phải thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn giám sát và phòng dịch, để Việt Nam không tái bùng dịch như Bắc Kinh.
Ông Phu nhấn mạnh việc thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn giám sát, phòng dịch mà Bộ Y tế, Ban chỉ đạo Quốc gia đã ban hành, bởi thực tế một số nơi có dấu hiệu chủ quan, thờ ơ với dịch, còn người dân thì chủ quan không còn đeo khẩu trang nơi có nguy cơ, không thực hiện rửa tay sát khuẩn,..
Ông Phu nhấn mạnh, sau thời gian giãn cách xã hội, Việt Nam vẫn đang làm tốt việc ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập bằng cách cách ly tất cả những người về từ nước ngoài.
Trong 60 ngày qua không có ca lây nhiễm trong cộng đồng, chúng ta phát hiện 66 ca mắc mới, đều là ca nhiễm nhập cảnh, được cách ly ngay, không có nguy cơ lây nhiễm cộng đồng.
"Chúng ta cần duy trì làm tốt việc be chặt bên ngoài", cố vấn cao cấp Trần Đắc Phu nói.
Với trong nước, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho rằng cần phải tiếp tục phát hiện sớm ca bệnh trong cộng đồng nếu có bằng cách tăng cường giám sát, đặc biệt là những ca có triệu chứng như sốt, ho, khó thở... Khi phát hiện được cần khoanh vùng ngay, tránh lây lan.
Người dân cũng cần tuân thủ phòng dịch trong điều kiện "bình thường mới" như đeo khẩu trang nơi công cộng và nơi có nguy cơ, rửa tay, rửa tay sát khuẩn, khai báo y tế...
Phát biểu trước Quốc hội hôm 13/6, khi nói về tình hình dịch thời gian sắp tới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho biết nguy cơ vẫn còn rất lớn. Việt Nam như "một cánh đồng trũng" nước ở ngoài sông cao hơn rất nhiều và vẫn tiếp tục mưa. Chúng ta buộc phải giữ thật chặt nhưng không thể đóng cửa cực đoan mà phải thực hiện mục tiêu kép nhưng phải đảm bảo an toàn.
Lê - Nguyên
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Sống khỏe - 23 giờ trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tế - 2 tuần trướcGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.
Dịch tay chân miệng ở Hà Nội: Hơn 2.308 người mắc, 95% bệnh nhân trẻ dưới 5 tuổi, ngành y tế Thủ đô dồn lực tổng vệ sinh môi trường; người dân phải thực hiện '3 sạch'
Y tếGĐXH - Theo Sở Y tế Hà Nội, trong gần 4 tháng của năm 2026, Hà Nội đã ghi nhận 2.308 trường hợp mắc dịch tay chân miệng tại 126 xã phường. Số ca mắc có xu hướng gia tăng so với cùng kỳ 2025. Trong đó 95% là trẻ em dưới 5 tuổi. Ngành y tế Thủ đô khuyến cáo các gia đình cần thực hiện "3 sạch" để phòng chống dịch.