Phòng Giáo dục: Bữa ăn ở trường Nam Trung Yên 'đảm bảo'

| Xã hội

Qua kiểm tra, Phòng Giáo dục quận Cầu Giấy (Hà Nội) kết luận bữa ăn bán trú ở Tiểu học Nam Trung Yên đủ số lượng và dinh dưỡng.

Ngày 31/10, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cầu Giấy đã kiểm tra các khâu trong quy trình tổ chức bữa ăn bán trú cho học sinh tại trường Tiểu học Nam Trung Yên và xác minh hình ảnh bữa ăn "đạm bạc" được phụ huynh phản ánh.

Phụ huynh ở Hà Nội phản ánh suất ăn trường học nghèo nàn Phụ huynh ở Hà Nội phản ánh suất ăn trường học nghèo nàn

Mỗi suất ăn 23.000 đồng của học sinh trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội) chỉ có ít rau muống, trứng để trong một bát inox.

Đoàn kiểm tra xác nhận có một hình ảnh trùng hợp với thực đơn của nhà trường ngày 23/10 gồm: cơm trắng, thịt rán xá xíu, khoai tây xào và canh cải xanh nấu xương. Tuy nhiên, nó chỉ "phản ánh một phần món ăn, chưa phản ánh được hết định lượng trong suất ăn của mỗi học sinh".

Phòng Giáo dục Cầu Giấy khẳng định, thực phẩm nhập ngày 23/10 đủ số lượng và định lượng trên số học sinh tham gia bán trú ở tiểu học Nam Trung Yên.

Hình ảnh suất ăn phụ huynh phản ánh được Phòng Giáo dục quận Cầu Giấy kết luận đúng với thực đơn ngày 24/10 của Tiểu học Nam Trung Yên. Ảnh phụ huynh cung cấp.
Hình ảnh suất ăn phụ huynh phản ánh được Phòng Giáo dục quận Cầu Giấy kết luận đúng với thực đơn ngày 24/10 của Tiểu học Nam Trung Yên. Ảnh phụ huynh cung cấp.

Việc nhập thực phẩm, chế biến, chia suất ăn hàng ngày đều có sự giám sát của đại diện Ban giám hiệu, nhân viên y tế, đại diện phụ huynh học sinh. Suất ăn được giáo viên chia cho học sinh trên lớp, em nào có nhu cầu ăn thêm ngoài mức ban đầu vẫn được thêm cơm, thức ăn. Học sinh cần chan canh, giáo viên mới múc vào bát.

Do lứa tuổi học sinh còn nhỏ nên Tiểu học Nam Trung Yên cũng như nhiều trường khác dùng bát inox và thìa nhằm tránh rơi vãi thức ăn, thay vì dùng khay như với học sinh THCS.

Đánh giá về sự việc ở tiểu học Nam Trung Yên, Trưởng phòng Chính trị tư tưởng (Sở Giáo Dục và Đào tạo Hà Nội) Phạm Ngọc Tuấn cho rằng nếu chỉ phản ánh một bữa ăn có thể chưa chính xác. Thực đơn nhà trường và giá cả thực phẩm thay đổi từng ngày nên hôm nay suất ăn có thể ít đi, hôm sau lại nhiều hơn, nhưng vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng và đúng với mức tiền học sinh đóng hàng tháng.

Suất ăn chỉ có rau muống và trứng này cũng được hiệu trưởng xác nhận chụp ở trường, nhưng chưa phản ánh hết khẩu phần ăn. Ảnh phụ huynh cung cấp.
Suất ăn chỉ có rau muống và trứng này cũng được hiệu trưởng xác nhận chụp ở trường, nhưng chưa phản ánh hết khẩu phần ăn. Ảnh phụ huynh cung cấp.

Trước đó, một phụ huynh phản ánh phải đóng 28.000 đồng/ngày ăn cho con, gồm một bữa chính và một bữa phụ là sữa, nhưng cơm khô, thức ăn nghèo nàn, chỉ thịt băm đến đậu phụ. "Trong bữa ăn, mỗi cháu có một bát tô, tất cả cơm, rau, thịt, canh được chan lẫn lộn. Cháu nào ăn nhanh thì không sao, các cháu lớp 1-2 ăn chậm, cơm canh trương lên trông không giống thức ăn dành cho người chút nào", phụ huynh viết.

Hiệu trưởng tiểu học Nam Trung Yên Trần Văn Hà trong buổi họp báo chiều 30/10 xác nhận, hình ảnh phụ huynh phản ánh là chụp ở nhà trường, tuy nhiên không thể hiện đầy đủ khẩu phần ăn ban đầu của học sinh. "Có thể đó là bát thứ hai, ba học sinh xin thêm sau khi đã ăn hết phần theo quy định", ông Hà nói.

Theo VnExpress

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.