Phòng trị bệnh tay chân miệng
GiadinhNet - Gần đây, dịch bệnh tay chân miệng (TCM) bùng phát ở trẻ nhỏ đã gây lo lắng cho cộng đồng xã hội.
![]() |
Nhận thấy tầm quan trọng của việc phát hiện kịp thời cũng như việc phòng bệnh hơn chữa bệnh, vừa qua, nhãn hàng thuốc trị cảm sốt Decolgen và Vitamin C Ceelin thuộc công ty TNHH United Pharma Việt Nam phối hợp với Hội Liên Hiệp Phụ Nữ đã tổ chức loạt hội thảo về “Phòng ngừa và xử trí bệnh tay chân miệng”. Buổi hội thảo đã nhận được sự quan tâm của gần 2000 phụ huynh và được giải đáp tường tận, sâu sát bởi bác sĩ chuyên trách từ bệnh viện Nhi Đồng 1, TPHCM.
Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Thoa cho biết thêm phòng bệnh TCM cho bé không khó, chỉ cần bố mẹ đừng “lơ là” và chủ quan khi bé mới bắt đầu có những dấu hiệu nhẹ như loét miệng, sốt nhẹ v.v. Những trường hợp như vậy chỉ cần theo chế độ cho bé ăn những thức ăn lỏng, mềm để bé dễ tiêu hóa, tránh những thức ăn mặn, chua cay vì sẽ kích thích không tốt vùng miệng đang bị tổn thương của trẻ. Đặc biệt không nên cho bé uống các loại nước ép, soda vì hàm lượng axit cao sẽ gây đau rát ở vết loét. Thường xuyên dùng các thực phẩm lạnh như sữa, kem và uống nước sau mỗi bữa ăn để tránh bội nhiễm các vi trùng gây viêm họng.
Phòng Bệnh Đơn giản – Hiệu Quả
Hiện nay bệnh TCM đang hoành hành và rất nguy hiểm, nhưng nếu các bậc cha mẹ nắm vững những cách đơn giản sau đây là có thể giúp bé tránh khỏi dịch bệnh này:
- Rửa tay thường xuyên, đặc biệt sau khi sử dụng nhà vệ sinh hoặc thay tã, trước khi chuẩn bị thực phẩm và cho bé ăn uống.
- Dạy bé thói quen giữ vệ sinh. Giải thích và tập cho bé không để ngón tay, bàn tay của bé hoặc của người khác vào miệng.
- Cách ly người đang bị bệnh truyền nhiễm. Cho bé nghỉ học trong thời gian bị bệnh. Cách ly cho đến khi các mụn nước đã khô hẳn, thường là 1 tuần.
Bác sĩ Kim Thoa cho biết thêm “Cơ thể bé chưa phát triển toàn diện, do đó các bậc cha mẹ nên lưu ý cho bé ăn uống đủ chất, hợp vệ sinh, thức ăn mềm, dễ tiêu, uống nhiều nước và đặc biệt bổ sung nước cam, chanh hoặc vitamin C hằng ngày để tăng cường sức đề kháng cho bé, là có thể chủ động phòng tránh dịch bệnh”.
