Phụ huynh Hà Nội xếp hàng mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6

| Xã hội

GiadinhNet - Trong khi “nín thở” chờ phương án xét tuyển vào trường chuyên, trường công lập chất lượng cao, hàng nghìn phụ huynh Hà Nội cũng đã chen chân mua hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6 tại một trường dân lập.

Hôm nay (ngày 5/5), ngày đầu tiên trường THCS dân lập Lương Thế Vinh (Hà Nội) bán hồ sơ tuyển sinh vào lớp 6. Đây cũng là trường tiên phong trong việc bán hồ sơ, trong khi nhiều trường THCS tại Hà Nội vẫn còn đang “loay hoay” tìm phương án tuyển sinh chính thức dựa trên xét tuyển.

Bởi thế, lo sợ hết hồ sơ con em mình sẽ không có cơ hội vào trường, nhiều phụ huynh đi sớm để xếp hàng mua hồ sơ, đôi lúc xảy ra chen lấn. Văn phòng trường Lương Thế Vinh (Nam Trung Yên, quận Cầu Giấy), hàng trăm phụ huynh đứng ngóng giờ bán hồ sơ tuyển sinh. Tương tự, tại cơ sở II của trường ở đường Khương Trung mới (quận Thanh Xuân) cũng nườm nượp phụ huynh xếp hàng cốt để mua được bộ hồ sơ cho con.

Phụ huynh xếp hàng để mua hồ sơ tại trường THCS dân lập Lương Thế Vinh, Hà Nội.

Phụ huynh xếp hàng để mua hồ sơ tại trường THCS dân lập Lương Thế Vinh, Hà Nội. Ảnh: P.M

 

PGS Văn Như Cương - CTHĐQT nhà trường cho biết, trong ngày 5/5 trường đã bán ra khoảng 2.000 hồ sơ tuyển sinh, với mức giá 50.000 đồng/bộ. Nhằm tạo điều kiện cho phụ huynh, học sinh nhà trường sẽ không hạn chế hồ sơ phát ra và bán trong khoảng 20 ngày để tất cả học sinh có nhu cầu vào trường đều có cơ hội.

Năm nay, chỉ vào lớp 6 của trường Lương Thế Vinh được Sở GD&ĐT Hà Nội phê duyệt là 600 học sinh, không tăng so với năm trước. Chia sẻ về phương án tuyển sinh lớp 6, PGS Văn Như Cương cho biết: “Dự kiến phương án xét tuyển vào trường là căn cứ vào học lực 5 năm tiểu học, ưu tiên học sinh đạt giải trong các kỳ thi về học tập, thể thao, nghệ thuật, thi tiếng Anh, Tin học... do ngành giáo dục tổ chức. Ngoài ra, cũng ưu tiên cho các em học sinh gia đình chính sách... Trường đang hoàn thiện phương án để nộp lên Sở phê duyệt”.

Trong khi đó, lãnh đạo trường THCS Marie Curie cho biết, năm nay trường sẽ lấy hơn 120 học sinh được chuyển thẳng từ cấp tiểu học của nhà trường lên. Chỉ tiêu còn lại sẽ lấy theo các tiêu chí như: tuyển thẳng học sinh đạt giải ba cấp quận trở lên trong các kỳ thi học sinh giỏi; học sinh có chứng chỉ tiếng Anh; học sinh là con liệt sĩ, con thương binh nặng, con bộ đội đang công tác tại Trường Sa, con cán bộ giáo viên trong trường. Trường xét tuyển vào lớp 6 căn cứ theo kết quả học tập ở Tiểu học, điểm khuyến khích, điểm ưu tiên. Trường sẽ có một tháng phát hành hồ sơ tuyển sinh, dự kiến bắt đầu từ ngày 6/5.

Trong khi các trường ngoài công lập sớm triển khai công tác bán hồ sơ, theo ghi nhận, trong những ngày qua, tại trường THCS Chuyên, trường công lập chất lượng cao ở Hà Nội đã chứng kiến cảnh nhiều phụ huynh gọi điện, thậm chí túc trực bên ngoài trường để nghe ngóng thông tin về tuyển sinh lớp 6. Tuy nhiên, các trường cũng chưa ấn hành thời gian bán hồ sơ.

T.Hằng/Báo Gia đình & Xã hội

Ngô Quang Huy
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.