Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh phản ứng vì bữa ăn bán trú 'lèo tèo'

Thứ hai, 16:31 25/11/2019 | Xã hội

Sáng 25/11, nhiều phụ huynh có con học trường Tiểu học Đức Thắng (Bắc Từ Liêm) nghỉ làm, tập trung tại cổng trường yêu cầu làm việc với hiệu trưởng.

Có con học lớp 1 tại trường, chị Hương (30 tuổi, ở phường Đức Thắng) cho biết muốn đối thoại trực tiếp với Ban giám hiệu nhà trường về hình ảnh suất ăn chỉ có cơm trắng, 5 viên chả cá, 4 miếng đậu rán nhỏ và một ít củ cải, cà rốt thái lát mỏng, được lan truyền trên mạng xã hội bốn hôm nay.

"Bữa ăn đó vừa thiếu chất, vừa thiếu lượng. Chúng tôi phải đóng 20.000 đồng cho suất ăn này mà loại thức ăn cung cấp protein chính lại chỉ là cá viên đông lạnh, thành phần chủ yếu là bột thì không thể chấp nhận", chị Hương nói và cho biết đây không phải lần đầu tiên phụ huynh bức xúc về bữa ăn bán trú ở trường.

Phụ huynh phản ứng vì bữa ăn bán trú lèo tèo  - Ảnh 1.

Suất ăn ngày 21/11 của học sinh trường Tiểu học Đức Thắng. Ảnh: Phụ huynh cung cấp

Từng kiểm tra quy trình nhận thực phẩm và nấu ăn tại trường, chị Hương nhiều lần phản ánh đồ ăn không đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Ví dụ đầu tháng 9, trường sử dụng dầu ăn đã qua tái chế, đựng trong những bọc nylon hoặc chai nhựa không nhãn mác. Khi hỏi đến hóa đơn, nhà trường không cung cấp được. Phụ huynh đã ghi lại những chi tiết này trong biên bản kiểm tra.

Ngày 7/10, đại diện nhà trường, ban phụ huynh và công ty cung cấp thực phẩm đã họp, phía trường và công ty hứa hẹn nâng cao chất lượng bữa ăn theo yêu cầu của phụ huynh nhằm đảm bảo dinh dưỡng hơn. Phụ huynh cũng yêu cầu không cho trẻ ăn đồ đông lạnh, nhưng hầu như tuần nào cũng có chả cá viên hoặc cá basa đông lạnh. Chị Hương cho rằng tình hình không được cải thiện.

"Hôm nay, ba ngày sau khi hình ảnh suất ăn lèo tèo được lan truyền, chúng tôi đến trường đề nghị giải trình nhưng không được tiếp", chị Hương nói sau 4 tiếng đứng ở cổng trường.

Chị Hồng Nhung, phụ huynh của hai con sinh đôi học lớp 1, cho rằng bữa ăn của các con đang không tương xứng với 25.000 đồng mỗi ngày (một bữa chính, một bữa phụ) và 150.000 đồng tiền chăm sóc bán trú hàng tháng. Chẳng hạn, việc hầu như bữa nào các con cũng phải ăn đậu phụ khiến chị không hài lòng.

Theo chị Nhung, từ đầu năm học, nhà trường cho phụ huynh giám sát bữa ăn bán trú, nhưng chỉ người trong ban phụ huynh và phải đăng ký từ trước. "Tôi mong muốn nhà trường sẵn sàng để phụ huynh vào kiểm tra bất kỳ lúc nào, giải trình đầy đủ và cam kết nâng cao chất lượng bữa ăn bởi nó ảnh hưởng đến sức khỏe, học tập của các con", chị nói.

Phụ huynh phản ứng vì bữa ăn bán trú lèo tèo  - Ảnh 2.

Bảng công khai tài chính bữa ăn bán trú ngày 21/11 của trường Tiểu học Đức Thắng. Ảnh: Nhà trường cung cấp

Bà Trần Thị Phượng, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đức Thắng, thừa nhận hình ảnh được đăng trên mạng xã hội là suất ăn trưa hôm 21/11 của trường, nhưng không đánh giá được suất ăn ngày hôm đó và suốt thời gian qua. Ví dụ ngày 21/11, trường còn có thêm canh ngao, các suất ăn có 6-7 viên chả cá.

"Chúng tôi tiếp nhận ý kiến đóng góp của phụ huynh, xin rút kinh nghiệm để khắc phục trong thời gian tới. Nhà trường sẽ cố gắng giám sát chặt chẽ bếp ăn để đảm bảo cho các con", bà Phượng nói và cho biết trường đang làm thủ tục để được sử dụng phần mềm thực đơn cân bằng dinh dưỡng cho học sinh tiểu học nhằm xây dựng thực đơn khoa học hơn.

Trường Tiểu học Đức Thắng mới thành lập được 6 tháng, có khoảng 900 học sinh, số em đăng ký ăn bán trú là hơn 700. Hiện, trường còn thiếu nhiều cán bộ quản lý, chưa có hiệu phó. Theo bà Phượng, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến việc theo dõi hoạt động bán trú của trường có sơ suất.

Theo VnExpress

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Video: Cộng đồng mạng tranh cãi nguyên nhân vụ tai nạn giữa 2 xe ô tô trên cao tốc

Đời sống - 59 phút trước

GĐXH - Xe ô tô có gắn camera hành trình khi đang di chuyển với tốc độ cao thì bất ngờ gặp xe khách chuyển làn mà không chú ý quan sát, không bật đèn tín hiệu, hậu quả va chạm đã xảy ra.

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Nghĩ ‘mưu’ chiếm đoạt tiền người khác tại cây ATM

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Phát hiện cây ATM nhả tiền chậm, Bình nói với người rút tiền máy hỏng để chiếm đoạt tiền.

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Lo sợ thành tội phạm, nhiều người 'suýt' mất tiền oan

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Thời gian qua, thủ đoạn giả danh, mạo danh cán bộ làm việc trong các cơ quan tư pháp diễn ra khá phổ biến, khiến nhiều người sập bẫy...

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Sau tiếng kêu cứu ám ảnh của thiếu nữ 16 tuổi, người tình của mẹ bị bắt

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Đêm 19/4, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của T., hàng xóm chạy lại đập cửa cứu. Tuy nhiên, khi nhìn vào phòng trọ, họ phát hiện thiếu nữ 16 tuổi đã nằm bất động.

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

2 anh em đạp xe hàng trăm cây số từ Điện Biên đi Hà Nội tìm mẹ

Đời sống - 2 giờ trước

2 anh em cùng cha khác mẹ đạp xe từ Điện Biên đi Hà Nội để tìm mẹ, khi đến huyện Mai Châu tỉnh Hoà Bình thì mệt quá, được người dân hỏi han, chăm sóc

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Bắt giữ nghi phạm đâm chết người trên phố Hà Nội

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình can ngăn vụ ẩu đả, nạn nhân đã bị nghi phạm đâm nhầm dẫn tới tử vong.

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Thông tin mới nhất vụ thiếu nữ 15 tuổi nghi bị bạn trai sát hại, chôn xác phi tang trong vườn

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Qua quá trình đấu tranh, bước đầu Lê Phong T. khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã ra tay sát hại bạn gái rồi chôn thi thể nạn nhân trong vườn để phi tang...

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Nắng nóng gay gắt ở miền Bắc có thể gây dông, lốc, sét, mưa đá về chiều tối và đêm

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Do ban ngày khu vực hứng chịu nền nhiệt cao, mưa dông có thể đi kèm các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Cuộc sống hàng chục hộ dân giữa Thủ đô bị đảo lộn do thiếu cống thoát nước thải sinh hoạt

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Do thiếu hệ thống cống thoát nước thải sinh hoạt, nhiều năm qua cuộc sống của rất nhiều hộ dân tại TDP Tó (phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) bị đảo lộn.

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Loạt vụ xâm hại khiến trẻ mang thai: Bất ngờ với thủ phạm

Pháp luật - 6 giờ trước

Không ít vụ xâm hại tình dục trẻ em trong thời gian qua xảy ra khi nạn nhân chưa đầy 16 tuổi. Đa số thủ phạm đều là những “gương mặt thân quen” như hàng xóm, cha dượng, người thân trong gia đình…

Top