Hà Nội
23°C / 22-25°C

Phụ huynh tố giác vì con gái học lớp 7 bị bạn đánh dã man

Thứ ba, 09:18 05/01/2021 | Xã hội

Phụ huynh một nữ sinh lớp 7 ở Hậu Giang vừa có đơn tố giác gửi chính quyền và cơ quan chức năng vì con gái bà bị nhóm nữ sinh đánh và hình ảnh được đưa lên mạng xã hội.

Trong đơn tố giác, bà Tô Thị P.P (39 tuổi, ngụ xã Tân Long, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang) là mẹ của nữ sinh L.N.M.Th (học sinh lớp 7A3, Trường THCS Tân Long) trình bày: Vào lúc 18 giờ 4 phút ngày 15/12/2020, bà có nhận được cuộc gọi từ chị L (phụ huynh của một nữ sinh học cùng trường với Th.) thông báo con gái bà bị đánh và được đăng lên mạng.

Phụ huynh tố giác vì con gái học lớp 7 bị bạn đánh dã man - Ảnh 2.

Ảnh cắt từ clip nữ sinh lớp 7 bị đánh.


Sau đó bà P nhờ người thân lên mạng tìm và đã phát hiện sự việc. “Tôi xem thấy đúng là con gái tôi bị đánh dã man. Sự việc này đã diễn ra 4 lần được quay clip 2 lần. Việc bạo lực này đã được tính toán trước. Đặc biệt nhóm học sinh này đánh con tôi còn tung lên mạng, đây là hành động coi thường pháp luật, thách thức dư luận” – bà P trình bày và đề nghị các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng, ban giám hiệu có hình thức kỷ luật thích đáng và nghiêm minh đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo bà P trình bày, con gái bà là Th nói rằng có cự cãi với bạn nam học chung, sau đó bạn nam này nói lại với các nữ sinh kia (các học sinh đánh Th). Khi các em nhắn tin qua lại, Th có xin lỗi nhưng không được chấp nhận. Đến khi Th vào lớp chưa ngồi xuống bàn đã bị hành hung.

“Sau nhiều ngày đi chữa trị ở bệnh viện thì ngày 23/12 Th mới đi học lại. Do còn đau nên tôi phải thuê xe ôm chở cháu đi học. Tôi muốn cơ quan chức năng răn đe mấy em này để sự việc không tái diễn nữa” - bà P nói.

Một trong các clip ghi lại cho thấy Th bị 2 bạn nữ (trong đó có 1 em mặc đồng phục) cùng nắm tóc, dùng tay đánh lên đầu, lưng. Khi nữ sinh ngồi xuống nền gạch ôm đầu thì 2 em này dùng chân đá vào người liên tục, kèm theo là tiếng chửi thề…

Phụ huynh tố giác vì con gái học lớp 7 bị bạn đánh dã man - Ảnh 3.

Trường THCS Tân Long, nơi xảy ra vụ việc.


Theo nguồn tin của PV, sau đó Th đi điều trị tại một bệnh viện ở Cần Thơ, kết quả chẩn đoán cho thấy Th bị chấn thương ở đầu do tai nạn sinh hoạt, điều trị bằng thuốc giảm đau…

Ông Ngô Thanh Hải - Hiệu trưởng Trường THCS Tân Long cho biết, Th bị đánh trong lớp và diễn ra lúc giờ trưa, chưa vào học. Hiện nhà trường đang đợi phía công an xác minh, làm rõ.

Một lãnh đạo UBND huyện Phụng Hiệp thông tin rằng mới nắm thông tin ban đầu từ UBND xã Tân Long, rằng em Th bị 4 em nữ đánh, trong đó có 1 em học sinh cùng lớp, 2 học sinh thuộc huyện Châu Thành và 1 em nữ khác. “Đối với học sinh của trường tôi sẽ chỉ đạo xử lý, các em còn lại sẽ phối hợp với các đơn vị làm rõ” – vị này cho hay.

Theo Tiền phong

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố cáp ngầm ở Hà Nội trong đêm

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Đang đi bộ trên vỉa hè, nữ du khách nước ngoài bất ngờ ngã xuống hố thi công cáp ngầm tại đường Xuân Diệu, Hà Nội và bị gãy xương đùi.

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Giải cứu cô gái người Anh rơi xuống hố thi công cáp ngầm ở Hà Nội

Thời sự - 2 giờ trước

Cô gái người Anh ngã xuống hố thi công đường dây cáp sâu khoảng 2m, bị thương ở chân, khi đang đi bộ trên vỉa hè đường Xuân Diệu (quận Tây Hồ, Hà Nội).

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 3 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Những điểm mới thí sinh cần lưu ý khi đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024

Giáo dục - 3 giờ trước

GĐXH - Để đảm bảo quyền lợi, không phạm quy, học sinh lớp 12 phải "nằm lòng" những quy định của Bộ GD&ĐT để đăng ký chính xác kỳ thi tốt nghiệp THPT 2024.

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

'Nắng nóng nung người', người dân đổ về công viên nước ngày nghỉ lễ

Đời sống - 3 giờ trước

Nắng nóng lên đến 40 độ C, rất nhiều người dân, du khách đã chọn công viên nước Hồ Tây (quận Tây Hồ, Hà Nội) để "giải nhiệt" trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

8 lỗi cơ bản vi phạm luật giao thông, lái xe dễ ‘ăn phạt’ khi đi du lịch dịp nghỉ lễ

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dưới đây là những lỗi vi phạm luật giao thông phổ biến mà lái xe thường mắc phải khi đi du lịch dịp nghỉ lễ cùng với mức xử phạt hành chính được quy định.

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

4 mức hưởng phụ cấp thu hút cho hàng triệu giáo viên, cần phải chú ý kẻo bị thiệt

Xã hội - 5 giờ trước

GĐXH - Phụ cấp thu hút áp dụng đối với giáo viên là viên chức làm việc ở những vùng kinh tế mới, cơ sở kinh tế và đảo xa đất liền, vùng biên giới có điều kiện sinh hoạt đặc biệt khó khăn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 6 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Top