Phúc Thọ (Hà Nội): Người dân khu vực có bệnh nhân nhiễm COVID-19 bình tĩnh ứng phó với dịch bệnh

| Xã hội

GiadinhNet - Đã 2 ngày sau khi có kết luận chính thức nữ bệnh nhân tại xã Vân Phúc (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) dương tính với virus SARS-CoV-2. Khác với lo lắng ban đầu, người dân Vân Phúc đã ổn định tâm lý, lao động sản xuất bình thường song song với việc đảm bảo an toàn về y tế.

Phúc Thọ (Hà Nội): Người dân khu vực có bệnh nhân nhiễm COVID-19 bình tĩnh ứng phó với dịch bệnh - Ảnh 1.

Tại địa bàn xã Vân Phúc, 10 điểm chốt trực đã được lập và túc trực 24/24h để đảm bảo an toàn y tế cho người dân. UBND huyện Phúc Thọ cũng đã cử cán bộ y tế để tư vấn, tiếp cận từng hộ gia đình nhằm ổn định tâm lý. 

Địa bàn thôn 1, xã Phúc Vân, nơi cư trú của bệnh nhân đã thực hiện lệnh phong tỏa, cách ly y tế ngay từ 7/8. Các thôn và xã còn lại tuy không phải cách ly y tế, các sinh hoạt cuộc sống diễn ra bình thường, tuy nhiên người dân thực hiện đeo khẩu trang, theo dõi, giám sát và khai báo y tế nghiêm túc.

Phúc Thọ (Hà Nội): Người dân khu vực có bệnh nhân nhiễm COVID-19 bình tĩnh ứng phó với dịch bệnh - Ảnh 2.

Đường làng, ngõ xóm tại xã Phúc Thọ khác hẳn không khí ngày thường. Người dân chấp hành chủ trương không tụ tập đông người, không di chuyển nhiều tại các điểm công cộng khi không có việc quan trọng.

Phúc Thọ (Hà Nội): Người dân khu vực có bệnh nhân nhiễm COVID-19 bình tĩnh ứng phó với dịch bệnh - Ảnh 3.

Đảm bảo an toàn vệ sinh cũng là một trong những cách để phòng chống dịch hiệu quả. Các tuyến đường tại đây được dọn vệ sinh sạch sẽ nhiều lần trong ngày. Rác thải được tập kết và xử lý khử trùng an toàn.

Phúc Thọ (Hà Nội): Người dân khu vực có bệnh nhân nhiễm COVID-19 bình tĩnh ứng phó với dịch bệnh - Ảnh 4.

Bà Đặng Thị Mão (65 tuổi, thôn 2, Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội) chia sẻ: "Chúng tôi đang rất bình tĩnh, tự tin, không hoảng loạn, theo dõi sát sao thông tin từ đài báo. Người lớn đi đâu ra ngoài thì qua chốt trình báo còn trẻ con được nghỉ hè thì chơi ở trong nhà, hạn chế ra đường".

Phúc Thọ (Hà Nội): Người dân khu vực có bệnh nhân nhiễm COVID-19 bình tĩnh ứng phó với dịch bệnh - Ảnh 5.

Tại Phúc Vân, cuộc sống lao động của người dân vẫn diễn ra bình thường. Hầu hết người dân, người lao động tại các cơ sở kinh doanh, khu sản xuất đều đeo khẩu trang y tế và hạn chế giao tiếp nhiều.

Phúc Thọ (Hà Nội): Người dân khu vực có bệnh nhân nhiễm COVID-19 bình tĩnh ứng phó với dịch bệnh - Ảnh 6.

Ông Phạm Văn Tình (57 tuổi, thôn 3, Vân Phúc) cho biết: "Đầu tiên, chúng tôi cũng có lo lắng vì dịch bệnh này rất nguy hiểm nhưng bây giờ thì ổn định tâm lý hơn nhiều rồi. Tôi và các nhân công trong xưởng xay lúa này đều chấp hành đeo khẩu trang y tế từ mấy ngày nay. Khi nói chuyện là cứ phải cách nhau 2m. Nói chung an toàn và bình tĩnh là trên hết".

Phúc Thọ (Hà Nội): Người dân khu vực có bệnh nhân nhiễm COVID-19 bình tĩnh ứng phó với dịch bệnh - Ảnh 7.

Để đảm bảo an toàn trước những diễn biến của dịch bệnh, các hoạt động sinh hoạt cộng đồng hàng ngày được tổ chức như bóng chuyền, văn hóa nghệ thuật, tập dưỡng sinh tại nhà văn hóa các thôn cũng tạm ngừng. Cán bộ và người dân Phúc Vân đặt an toàn sức khỏe lên trên hết.

Huy Hoàng

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.