Phút bàng hoàng của sản phụ trẻ bị vỡ tử cung vừa thoát khỏi "cửa tử"
GiadinhNet- "Em không nghĩ nghiêm trọng thế, chồng chở xe máy đưa em đi viện cách nhà 9 phút. Em còn đi bộ từ tầng 1 lên tầng 3- khoa Sản. Vừa leo lên giường, thì bác sĩ khám, vội vàng hô "mổ cấp cứu ngay". Lúc đó em mới thấy sợ”, sản phụ Tuyết - người vừa được các bác sĩ BVĐK Thạch Thất (Hà Nội) cứu - chia sẻ.
Ngày 10/11, ThS Nguyễn Đình Anh- Vụ trưởng Vụ Truyền thông Thi đua, Khen thưởng (Bộ Y tế) đã trao quyết định tặng bằng khen của Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho tập thể và 6 cá nhân tại Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất vì có thành tích đột xuất, xuất sắc cứu sản phụ bị vỡ tử cung.
Trước đó, như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa tin, tối 6/11, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thạch Thất đã mổ cấp cứu thành công cho sản phụ Nguyễn Thị Tuyết 22 tuổi, mang thai lần đầu được 37 tuần; tử cung bị vỡ, ổ bụng ngập máu và nước ối, may mắn thai nhi vẫn còn cử động.
Ông Nguyễn Đình Anh thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế tặng Bằng khen của Bộ trưởng cho kíp trực mổ cấp cứu.
Sáng 10/11, 4 ngày sau khi được cứu từ cửa tử trở về, nằm trong phòng hậu phẫu, Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, sản phụ Tuyết vẫn còn bàng hoàng vì mọi việc diễn ra quá nhanh.
Sản phụ Tuyết nhớ lại, tối 6/11 vừa ăn cơm xong, còn rửa bát, chỉ thấy đau nhẹ ở bụng, nghĩ do rối loạn tiêu hóa nhưng đi ngoài thấy không đỡ. Mẹ chồng chị thấy con dâu đau bụng, thai tụt xuống nên giục vào viện ngay dù thai phụ trẻ không hề nghĩ mình chuyển dạ vì dự kiến ngày sinh của sản phụ là cuối tháng 11.
“Em không nghĩ nghiêm trọng thế, chồng chở xe máy đưa em đi viện cách nhà 9 phút. Em còn đi bộ từ tầng 1 lên tầng 3- khoa Sản. Vừa leo lên giường, thì bác sĩ khám, vội vàng hô "mổ cấp cứu ngay". Lúc đó em mới thấy sợ”, sản phụ trẻ chia sẻ.
BS Phạm Phi Long, Phó trưởng khoa Ngoại, Trưởng kíp trực ngoại-sản tối hôm đó cho biết, qua thăm khám thấy sản phụ có dấu hiệu vỡ tử cung: sốc mất máu, tử cung nhão nên đã xin hội chẩn khẩn cấp với ban giám đốc, gọi điện hội chẩn từ xa với bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Thai phụ được chẩn đoán bị vỡ tử cung tự phát.
Nhận định tính mạng sản phụ và thai nhi đang bị đe doạ từng phút, lãnh đạo Bệnh viện đã chỉ đạo mổ cấp cứu khẩn cấp. Các bác sĩ cho biết, chỉ chậm vài phút có lẽ sẽ khó cứu cả hai mẹ con.
"Bệnh nhân được đưa thẳng lên phòng mổ khi chưa kịp làm bệnh án, xét nghiệm cũng như thủ tục tối thiểu cho một ca mổ cấp cứu. Tổng thời gian từ lúc sản phụ vào viện đến khi lên bàn mổ là 11 phút. Trong quá trình phẫu thuật, chúng tôi thấy mặt sau tử cung có 2 đường vỡ, ổ bụng ngập máu và nước ối. May mắn thai nhi vẫn còn cử động", BS Long chia sẻ.
Mẹ con chị Tuyết hiện sức khoẻ đã ổn định.
Kíp phẫu thuật tiến hành lấy thai ngay, một đội xử trí cấp cứu thai nhi ổn định, đội khác cố gắng bảo tồn tử cung vì sản phụ còn rất trẻ, mang thai lần đầu. Bệnh viện quyết định khâu tử cung, thay vì cắt bỏ.
BS Vương Trung Kiên, Giám đốc Bệnh viện cho biết, khâu đường vỡ mặt sau tử cung cho sản phụ là một kỹ thuật khó đặc biệt là với các bác sĩ tuyến huyện. Tuy nhiên, sản phụ còn trẻ, mang thai lần đầu nên các bác sĩ cố khâu bảo tồn tử cung và đã thực hiện thành công.
Hiện sức khoẻ của cả mẹ và con đều ổn định. Bé gái chào đời nặng 2,5 kg. Dự kiến 3-4 ngày nữa, hai mẹ con có thể xuất viện.
V.Thu
Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tế - 10 giờ trướcNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.
Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?
Y tế - 10 giờ trướcSau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.
Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 1 ngày trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.
COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 2 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.
Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.
Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.
Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.
Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...
Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.
Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.
Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.