Qua ăn uống biết tình hình sức khỏe
Giadinh.net - Ăn uống có ngon miệng hay không ngoài nguyên nhân môi trường, khẩu vị, tinh thần còn chịu sự ảnh hưởng bởi sức khoẻ. Ngoài ra, những biểu hiện của ăn uống cũng phản ánh phần nào tình trạng tật bệnh mà bạn đang phải đối mặt.
![]() |
|
Ảnh minh họa. |
Sau bữa ăn chính khoảng 1 tiếng đồng hồ, nếu vùng bụng trên của bạn có cảm giác khó chịu, đầy hơi, đau nhẹ, ăn vào một lượng thức ăn nhỏ hoặc uống một cốc nước thì giảm triệu chứng đó, có thể bạn đã bị viêm loét dạ dày hay loét hành tá tràng.
Sau khi ăn những thức ăn nhiều mỡ, xuất hiện triệu chứng đầy hơi, tức ngực, cảm thấy không ngon, có thể là do tiêu hoá không tốt. Nếu ăn vẫn ngon miệng, nhưng sau khi ăn thịt mỡ lại thấy đau ở bên phải bụng trên có thể là do túi mật không bình thường.
Nếu sau khi ăn uống quá nhiều đột nhiên bụng trên đau quằn quại, cảm thấy buồn nôn, bị sốt, uống thuốc giảm đau không đỡ thì có thể là biểu hiện của viêm tuyến tuỵ cấp tính. Sau khi ăn, bụng đầy, bị nấc ợ, đau dạ dày có lúc bí tiêu chảy, thường là sau khi ăn uống thì triệu chứng lại càng nặng thêm, nằm ngửa thì đỡ đầy bụng, là biểu hiện sa dạ dày.
Nếu đột nhiên ăn uống không ngon miệng, thấy thức ăn nhiều mỡ là buồn nôn, người mệt mỏi, đau lưng, chân tay rã rời, đi tiểu thấy nước có màu vàng thì rất có thể bị viêm gan siêu vi trùng. Những người trên 40 tuổi, trong khi không có bất cứ nguyên nhân gì, sau khi ăn uống cảm thấy đầy bụng, buồn ngủ và mệt mỏi, ăn uống không ngon miệng, người gầy đi thì có thể là bị ung thư thực quản hoặc ung thư dạ dày.
Thuỳ Như (Theo Tạp chí sức khoẻ Mỹ)
