Quá khứ bất hảo của kẻ đoạt mạng tình địch vì cùng yêu một cô gái

| Pháp luật

GiadinhNet - Do mâu thuẫn chuyện tình cảm, Sơn đã dùng dao tước đoạt mạng sống của anh Hải ngày trên đường.

Ngày 27/10, thông tin từ CA tỉnh Bắc Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ hình sự đối với Phạm Hùng Sơn (SN 1977, trú tại phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP. Hà Nội) để điều tra về hành vi "Giết người".

Trước đó vào tối 24/10, CA nhận được tin báo của người dân về một vụ án mạng xảy ra tại địa phận phường Mỹ Độ (TP. Bắc Giang) khiến một người tử vong. Nạn nhân được xác định là anh Nguyễn Mạnh Hải (SN 1982, trú phường Thọ Xương, TP. Bắc Giang).

Khẩn trương vào cuộc điều tra, CQCA xác định nghi phạm gây án là Phạm Hồng Sơn nên đã tổ chức triển khai lực lượng truy bắt. Tối 25/10, các mũi trinh sát phát hiện Sơn đang lẩn trốn tại địa phận thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn.

Quá khứ bất hảo của kẻ đoạt mạng tình địch vì cùng yêu một cô gái - Ảnh 1.

Đối tượng Phạm Hùng Sơn tại CQĐT. Ảnh:CABG

Do đối tượng gây án từ địa bàn khác tới, lại hết sức mạnh động, nên cơ quan chức năng đã vận dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ để Sơn tự nguyện ra đầu thú. Sau đó, do nhận thức được hành vi phạm tội, đối tượng này đã tới CQCA đầu thú và giao nộp hung khí gây án.

Theo lời khai của đối tượng, do bản thân Sơn và anh Nguyễn Mạnh Hải cùng có tình cảm với chị L. (SN 1981, trú tại phường Mỹ Độ, TP. Bắc Giang) nên thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Đúng ngày 20/10, giữa 2 bên đã xảy ra xô xát. 

Tiếp đó, vào tối 24/10, Sơn gặp anh Hải tại đường Mỹ Độ (thuộc địa phận phường Mỹ Độ) nên đã xảy ra va chạm. Đỉnh điểm, Sơn dùng dao xuống tay sát hại tình địch.

Được biết Phạm Hùng Sơn từng có 5 tiền án về các tội cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đối tượng này vừa ra tù vào tháng 8/2020.

Hiện vụ án đang được CA tỉnh Bắc Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

C.Lê

C.Lê
Ý kiến của bạn
Tags:
Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Vì sao phương thức thương lượng trong giải quyết tranh chấp được pháp luật khuyến khích?

Pháp luật -

GĐXH - Theo Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương), pháp luật khuyến khích thương lượng khi giữa người tiêu dùng và doanh nghiệp phát sinh tranh chấp từ chất lượng hàng hóa, dịch vụ, bảo hành hoặc các cam kết trong giao dịch. Bởi phương thức này giúp các bên chủ động đối thoại, tiết kiệm thời gian, chi phí và tìm kiếm giải pháp hài hòa, phù hợp.

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Phạt 27 triệu đồng nhóm thanh thiếu niên lạng lách, quệt chân chống xuống đường rồi quay clip câu view

Pháp luật -

GĐXH - Sau khi video ghi cảnh nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng, quệt chân chống xuống đường tóe lửa được đăng lên mạng xã hội, lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ninh đã vào cuộc xác minh, xử lý. Tổng mức phạt đối với các trường hợp vi phạm và người giao xe là 27 triệu đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.