Quảng Ninh: Dân khốn đốn vì nổ mìn khai thác than tại mỏ Hà Lầm
GiadinhNet - Hàng chục hộ dân sống ở tổ 3, khu 1, phường Hà Lầm, TP Hạ Long đang phải sống trong tình trạng nơm nớp lo sợ vì tính mạng bị đe dọa khi sống trong chính căn nhà của mình...
Theo phản ánh của người dân đến Báo GĐ&XH, thời gian gần đây, hoạt động nổ mìn khai thác than từ mỏ than Hà Lầm của Công ty CP than Hà Lầm đã khiến các công trình dân dụng của họ bị nứt toác, sụt lún do rung chấn. Nếu tiếp tục sinh sống trong những căn nhà này thì tính mạng của gia đình họ bị đe dọa. Theo quan sát của chúng tôi thì đây là những căn nhà của các hộ dân nằm trên đồi, cách mỏ khai thác than của Công ty CP than Hà Lầm khoảng 100m. Những căn nhà này tường và nền bị xé toạc bởi những vết nứt lớn chạy khắp nhà. Có hộ dân còn khẳng định là đường hầm lò đã chạy qua nhà họ.
Nhà anh Vũ Quốc Bảo có nhiều vết nứt lớn, thậm chí vết nứt kéo dài hơn 4m xé toạc cả nền gạch men. Phần móng nhà cũng đã nứt rất nghiêm trọng tới hơn 20cm, nguy cơ đổ sập rất cao. Nhà hàng xóm của anh Bảo cũng trong tình trạng tương tự và đã không chống chọi nổi trận mưa lớn ở Quảng Ninh vừa qua. Ngôi nhà đã bị sập, may mắn là những người trong gia đình này đã thoát chết.
Các hộ dân ở đây đã nhiều lần làm đơn kêu cứu đến các cơ quan hữu trách tỉnh Quảng Ninh nhưng vụ việc chưa được giải quyết thỏa đáng. Công ty CP than Hà Lầm mới chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ di dời người dân đi nơi khác, nhưng người dân ở đây cho biết là việc hỗ trợ không được thỏa đáng. Đơn cử như nhà anh Bảo rộng hơn 100m2, chưa tính các tài sản khác có trên đất nhưng cũng chỉ được đền bù 6,5 triệu đồng. Ngoài ra, theo chia sẻ của các hộ dân thì trước đây, phía Công ty CP than Hà Lầm có hỗ trợ mỗi hộ dân 2 triệu đồng/tháng để thuê chỗ khác ở, sau đó việc hỗ trợ này rút xuống còn 1,5 triệu đồng/tháng và bây giờ là không hỗ trợ nữa.
Được biết, từ năm 2013, khi các hộ dân đề nghị chính quyền sở tại và đơn vị khai thác than giải quyết thì phía đơn vị khai thác than không thừa nhận và bác bỏ hoàn toàn, khẳng định các hộ dân nằm ngoài vùng ảnh hưởng của khai trường khai thác than của công ty. Thế nhưng vào năm 2014, đường đi của lò càng sâu, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân nơi đây, đặc biệt trường hợp nhà cụ Nguyễn Thị Quang bị sụp đổ hoàn toàn thì phía Công ty CP than Hà Lầm mới chịu bồi thường và đền bù riêng cho gia đình cụ Quang.
Về việc này, ông Hoàng Quang Hải, Phó Chủ tịch UBND TP Hạ Long cho biết, đã giao cho Phòng Quản lý đô thị kiểm tra. Nếu đúng là Công ty CP than Hà Lầm gây ra thiệt hại cho các hộ dân thì Công ty này phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại.
H.Châu - V.Đăng