Quảng Ninh nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ, trẻ em gái vùng dân tộc thiểu số

| Dân số và phát triển

Năm 2025, tỉnh Quảng Ninh đã triển khai đồng bộ các mục tiêu đề ra và từng bước ghi nhận kết quả, giúp phụ nữ địa bàn khẳng định bản lĩnh, năng lực và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế – xã hội địa phương.

Quảng Ninh nâng cao vai trò, vị thế của phụ nữ, trẻ em gái vùng dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

Bác sĩ bệnh viện Bãi Cháy tư vấn sức khỏe cho phụ nữ dân tộc thiểu số xã Quảng Hà.

Thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách riêng, đặc thù nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ, đồng thời tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em, tăng số phụ nữ được hưởng lợi, nhất là phụ nữ nghèo, vùng dân tộc thiểu số. Ngoài ra, công tác truyền thông, nâng cao nhận thức được tăng cường, mở rộng địa bàn và số lượng người tham gia, hình thức truyền thông cũng được đổi mới. Các ngành, địa phương tích cực tuyên truyền thực hiện pháp luật về bình đẳng giới lồng ghép với thực hiện Luật Phòng chống bạo lực gia đình, Luật Trẻ em, Luật Phòng chống mua bán người, huy động sự tham gia tích cực của nam giới và giới trẻ.

Phát huy đậm nét vai trò là tổ chức về giới, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã tập trung nguồn lực hỗ trợ phụ nữ, trẻ em khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo phát triển kinh tế, giảm nghèo. Cụ thể, các cấp Hội duy trì hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế thông qua các CLB phụ nữ làm kinh tế giỏi; vận động, hướng dẫn hộ gia đình hội viên đăng ký thực hiện mô hình kinh tế gắn với đặc trưng lợi thế của địa phương. Các địa phương tập trung hỗ trợ hội viên phụ nữ và gia đình hội viên thực hiện các mô hình kinh tế như: Chăn nuôi gà, trồng nấm, nuôi vịt đẻ trứng, trồng khoai tây hữu cơ… gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong xây dựng nông thôn mới và thực hiện kết nối đầu ra cho các mô hình.

Thực hiện Dự án 8 “Thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em” thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động cụ thể, thiết thực, hướng tới mục tiêu nâng cao quyền năng, vị thế của phụ nữ, trẻ em gái vùng khó khăn.

Trong 5 năm, toàn tỉnh đã thành lập được tới 71 tổ truyền thông cộng đồng tại các thôn, bản khó khăn, vượt xa so với chỉ tiêu đề ra ban đầu là 35 tổ. Hội LHPN các địa phương thuộc địa bàn triển khai Dự án 8 đã hỗ trợ, giúp đỡ thành lập được 9 hợp tác xã, 3 tổ hợp tác có phụ nữ tham gia quản lý. Hội LHPN tỉnh đã tổ chức được 39 lớp tập huấn kiến thức, kĩ năng tuyên truyền về phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống xâm hại, xoá bỏ định kiến giới, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho gần 3.700 lượt người tham gia, đạt 125% chỉ tiêu của toàn giai đoạn. Các hoạt động thuộc Dự án như cuộc thi “Sáng tác sản phẩm truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới dành cho trẻ em vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi” năm 2023, mô hình “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” đặt tại các Trạm y tế xã... đều đạt mục tiêu đề ra.

Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục ưu tiên các chính sách phát triển bền vững vùng DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo – trong đó Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 17/5/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh là dấu mốc quan trọng. Nghị quyết không chỉ định hướng phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh mà còn mở rộng cơ hội để phụ nữ và trẻ em gái vùng khó khăn được thụ hưởng bình đẳng các chính sách phát triển, từng bước nâng cao vị thế trong gia đình và xã hội.

Thực hiện Nghị quyết 06, tỉnh tập trung đầu tư hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa; triển khai chính sách y tế, nhà ở, điện, nước, tín dụng, việc làm, an sinh xã hội… bảo đảm kịp thời và hiệu quả. Nhiều mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ được hình thành, góp phần giúp phụ nữ vùng dân tộc thiểu số trở thành chủ thể tích cực trong phát triển kinh tế, thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Cùng với đó, trẻ em gái cũng được tiếp cận tốt hơn với giáo dục, dịch vụ y tế, có thêm cơ hội phát triển toàn diện.

Đến nay, thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo đạt 83,79 triệu đồng/người/năm, tăng hơn 40 triệu đồng so với năm 2020. Quảng Ninh cũng hoàn thành trước 3 năm mục tiêu giảm nghèo bền vững và được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.

Với sự quan tâm, đồng hành của tỉnh, phụ nữ Quảng Ninh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững, bình đẳng và nhân văn - nơi phụ nữ được tôn vinh, trẻ em gái được bảo vệ và trao cơ hội để phát triển toàn diện.

Thùy Dung

Ý kiến của bạn
Tags:
Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Già hóa dân số không chỉ là thách thức an sinh mà còn mở ra cơ hội phát triển kinh tế bạc

Dân số và phát triển -

GĐXH - Việt Nam dự kiến chính thức bước vào giai đoạn dân số già vào năm 2034, kéo theo nhu cầu ngày càng lớn về dịch vụ chăm sóc người cao tuổi. Theo các chuyên gia, nếu hoàn thiện thể chế và phát triển nguồn nhân lực, già hóa dân số có thể trở thành động lực thúc đẩy kinh tế bạc thay vì chỉ tạo sức ép lên hệ thống an sinh.

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Phấn đấu giảm tử vong do ung thư vú, tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung

Dân số và phát triển -

GĐXH - Trước thực trạng hơn 60% ca ung thư vú tại Việt Nam được phát hiện ở giai đoạn muộn và tỷ lệ phụ nữ được sàng lọc ung thư cổ tử cung còn thấp, Bộ Y tế đang triển khai Kế hoạch hành động quốc gia về phòng chống ung thư vú và ung thư cổ tử cung giai đoạn 2026-2035 với mục tiêu hướng tới giảm tử vong do ung thư vú và tiến tới loại trừ ung thư cổ tử cung.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.