Hà Nội
23°C / 22-25°C

Quốc hội thảo luận Luật Khám, chữa bệnh: Chặt kỷ cương, bền y đức

Thứ hai, 09:04 02/11/2009 | Xã hội

Giadinh.net - Mặc dù trước đó đã được thảo luận nhiều tại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nhưng tại phiên làm việc của Quốc hội tại hội trường hôm 30/10, dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh tiếp tục nhận được nhiều đóng góp từ các đại biểu.

Trước đó, Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội Trương Thị Mai trình bày báo cáo tiếp thu đóng góp. Hàng loạt các vấn đề của ngành y được phân tích, đưa vào nội dung điều chỉnh của luật...

Công khai không hẳn có lợi!

Theo Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội (Ủy ban) một trong các nội dung lớn của dự luật là quyền và nghĩa vụ của người bệnh (chương 2). Ủy ban cho rằng, nên cân nhắc kỹ nội dung quy định người bệnh được quyết định những vấn đề khám chữa bệnh liên quan đến bản thân sao cho phù hợp, tránh xung đột với quyền của người hành nghề được quyết định và chịu trách nhiệm về chẩn đoán, cách thức điều trị được quy định tại Điều 30. Về quyền được cung cấp thông tin, tiếp cận với hồ sơ bệnh án, nên cân nhắc việc quy định người bệnh có quyền được cung cấp thông tin chi tiết về bệnh tật, điều trị và chi phí trong quá trình khám chữa bệnh ở phạm vi nào, trong điều kiện nào, nếu mở rộng quá thì sẽ khó khăn và dẫn đến quá tải nhiệm vụ của cán bộ y tế tại các bệnh viện. Mặt khác, trong trường hợp đối với người bị bệnh ung thư, bệnh hiểm nghèo mà lại cung cấp thông tin chi tiết về bệnh tật cho họ thì sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần của họ và khả năng tử vong sớm hơn rất dễ xảy ra.
 

Chủ nhiệm Ủy ban các vấn đề xã hội Trương Thị Mai trình bày báo cáo tại Quốc hội.

Với bệnh nhân nặng và trong tình trạng tâm lý không ổn định, nếu thực hiện quyền từ chối điều trị, chuyển cơ sở khác thì người bệnh cũng có thể tử vong... Vấn đề này nên quy định theo hướng là quyền của thầy thuốc được quyết định trong một số trường hợp nhằm bảo đảm sức khỏe, tính mạng của người bệnh.

Ai cấp chứng chỉ hành nghề?

“Nên quy định
về đào tạo bác sỹ gia đình”

Đây là ý kiến của đại biểu Võ Thị Dễ (Long An). Bà Dễ cho rằng hoạt động của bác sỹ gia đình là hết sức cần thiết, cần phổ biến và rất có hiệu quả trong việc quản lý chăm sóc sức khỏe tại nhà, tại cộng đồng, đây là đầu mối lọc bệnh kịp thời và giúp phát hiện sớm hướng dẫn bệnh nhân đi khám đúng tuyến, đúng chuyên khoa, là mô hình đưa y tế gần dân, sát dân góp phần có ý nghĩa tích cực trong việc giảm tải các bệnh viện tuyến trên. Trong dự thảo ở Ðiều 41 cũng đã xác định bác sỹ gia đình là một hình thức tổ chức khám, chữa bệnh, nên đây là một vấn đề hết sức chiến lược. Để phát huy có hiệu quả nhất hình thức này đề nghị tại Ðiều 83 thêm một khoản nói về khuyến khích đào tạo bác sỹ gia đình và giao cho Chính phủ qui hoạch đào tạo để sớm có được loại hình này phát huy trong 5 - 10 năm tới, góp phần công tác khám, chữa bệnh và giảm tải tại các bệnh viện.

Liên quan quy định điều kiện đối với người hành nghề khám chữa bệnh, tại khoản 11 của Điều 2 quy định về cập nhật kiến thức y khoa liên tục. Ủy ban cho rằng, nên quy định tiêu chuẩn quốc gia về chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh thống nhất trong cả nước. Trên cở sở các tiêu chuẩn quốc gia, Bộ trưởng Bộ Y tế và Giám đốc Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề. Như vậy chứng chỉ có giá trị toàn quốc. Tuy nhiên, cũng có ý kiến đề nghị cần xem xét để giao thẩm quyền cho Giám đốc Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề cho toàn bộ người hành nghề trên địa bàn.

Về thẩm quyền cấp phép hoạt động đối với cơ sở khám chữa bệnh, Ủy ban đề nghị làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn của việc lấy mốc 100 giường bệnh trở lên (đối với bệnh viện tư nhân) làm cơ sở cho thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ trưởng Bộ Y tế. Bởi vì, dự thảo luật đã giao cho Sở Y tế được quyền cấp giấy phép cho bệnh viện tuyến tỉnh (nhiều bệnh viên có tới gần 1.000 giường).

Liên quan việc công nhận chất lượng đối với cơ sở khám chữa bệnh, một số ý kiến cho rằng, cần xem xét để bổ sung các quy định cụ thể về tiêu chuẩn quản lý chất lượng, quy trình công nhận chất lượng đối với cơ sở khám chữa bệnh và các điều kiện, tiêu chí cụ thể đối với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền công nhận. Khi xảy ra sai sót chuyên môn, chỉ nên quy định mời người bệnh hoặc đại diện của người bệnh đã khiếu nại tham dự một số phiên họp của hội đồng để cung cấp thông tin có liên quan và nghe công bố kết luận. “Bởi vì, nếu để họ tham gia tất cả các phiên họp sẽ gây áp lực cho các nhà chuyên môn trong việc ra phán quyết trung thực và khoa học” – bà Trương Thị Mai nói.

Không được làm tư?

Liên quan quy định công chức, viên chức y tế hành nghề khám chữa bệnh tư nhân, hiện có 2 ý kiến khác nhau. Thứ nhất, quy định chỉ cấm “Công chức, viên chức y tế thành lập, tham gia thành lập hoặc tham gia quản lý điều hành bệnh viện tư nhân” như giải trình trong tờ trình của Chính phủ. Thứ hai, đề nghị quy định như Pháp lệnh hành nghề y dược tư nhân hiện hành (cấm cán bộ, công chức y tế đăng ký hành nghề y, dược tư nhân từ ngày 31/12/2010).

Ủy ban nhận định: Những nội dung quy định của dự thảo Luật Khám bệnh, chữa bệnh tập trung vào các quy định chuyên môn kỹ thuật y tế. Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân, Chính phủ cần thúc đẩy việc nghiên cứu sửa đổi Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân nhằm thể chế hóa đầy đủ các quan điểm trong Nghị quyết của Đảng, các quy định của Nghị quyết số 18/2008/QH12 của Quốc hội nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nói chung và khám chữa bệnh nói riêng (nhất là vấn đề nguồn lực cho chăm sóc sức khỏe; quản lý hệ thống tổ chức y tế, tuyến y tế, ưu tiên trong chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh...).         

“Làm ngoài giờ: Giảm tải bệnh viện”

Ý kiến trên là của đại biểu Lưu Thị Chi Lan (Vĩnh Phúc). Bà Lan thống nhất với dự thảo Luật quy định về việc cho phép công chức, viên chức y tế làm ngoài giờ, thành lập các loại cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân nhưng không được thành lập, tham gia thành lập và quản lý bệnh viện tư nhân. Bởi lẽ thực trạng hiện nay, số lượng cán bộ y tế của nước ta còn thấp so với yêu cầu phải đảm bảo. Việc quy định trong luật cho phép cán bộ y tế, cơ sở y tế công lập được tiếp tục tham gia khám, chữa bệnh ngoài giờ là hợp lý, hơn nữa quy định như vậy sẽ tạo điều kiện cán bộ công chức, viên chức ngành y tiếp tục sử dụng trình độ chuyên môn và tận dụng chất xám, đồng thời đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân, giảm tải tại các bệnh viện và tạo điều kiện cho cán bộ công chức, viên chức ngành y có cơ hội hành nghề, cải thiện đời sống.

Tuy nhiên dự thảo luật cũng cần có những quy định cụ thể về trách nhiệm của thầy thuốc tại các bệnh viện cũng như quy định về y đức của các thầy thuốc tại các bệnh viện công. Đồng thời Chính phủ và các bộ, ngành liên quan cũng cần ban hành những quy định, những hướng dẫn cụ thể về việc cán bộ công chức y tế tham gia khám, chữa bệnh ngoài giờ tại các cơ sở y tế ngoài công lập như, quy định về số giờ làm thêm trong tuần, hình thức làm thêm nhằm tạo điều kiện cho họ tăng thu nhập hợp pháp mà vẫn đảm bảo nhiệm vụ tại cơ sở khám chưã bệnh công lập và qua đó cũng góp phần hạn chế những tiêu cực có thể xảy ra trong quá trình khám, chữa bệnh.

            Lê Mai (ghi)

ĐT

thuhuyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên thăm, chúc mừng các cơ quan báo chí nhân Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Thời sự - 25 phút trước

Nhân dịp Kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), chiều 15/6, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã đến thăm, chúc mừng Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và Báo Đại biểu Nhân dân.

Theo chân CSGT đường thủy Bến Hiệp kiểm tra nồng độ cồn trên sông Luộc ở Hưng Yên

Theo chân CSGT đường thủy Bến Hiệp kiểm tra nồng độ cồn trên sông Luộc ở Hưng Yên

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Giữa dòng sông Luộc tấp nập tàu thuyền qua lại, cán bộ, chiến sĩ Trạm CSGT đường thủy Bến Hiệp, Phòng CSGT Công an tỉnh Hưng Yên ngày ngày bám tuyến, tăng cường kiểm tra nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao thông đường thủy nội địa.

Giải cứu 3 cá thể gấu ngựa từ Thái Nguyên, Hà Nội

Giải cứu 3 cá thể gấu ngựa từ Thái Nguyên, Hà Nội

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - 3 cá thể gấu ngựa từ Thái Nguyên, Hà Nội sẽ được vận chuyển về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn quốc gia Bạch Mã sau khi các hộ nuôi tự nguyện bàn giao cho cơ quan chức năng.

Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

Mưa lớn sắp lan khắp Bắc Bộ, Thủ đô có mưa to?

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo từ chiều tối 15/6 đến ngày 17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to đến rất to. Trong khi đó tại Hà Nội cũng có mưa rào, dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Ninh Bình: Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua iCloud iPhone, lãi suất lên tới 608%/năm

Ninh Bình: Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi qua iCloud iPhone, lãi suất lên tới 608%/năm

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Từ những lời quảng cáo vay tiền online không cần gặp mặt, không cần thế chấp, hàng nghìn người đã vô tình trao quyền kiểm soát điện thoại cho các đối tượng cho vay nặng lãi. Công an tỉnh Ninh Bình vừa bắt giữ 3 đối tượng, làm rõ đường dây cho vay qua iCloud với mức lãi suất lên tới hơn 600%/năm.

Hà Nội đề nghị kiểm điểm trách nhiệm vì chậm triển khai dự án cải tạo Hồ Tây

Hà Nội đề nghị kiểm điểm trách nhiệm vì chậm triển khai dự án cải tạo Hồ Tây

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình thẩm tra chủ trương đầu tư dự án cải tạo, phát huy giá trị khu vực Hồ Tây và tuyến đường giao thông cảnh quan ven hồ, Ban Đô thị HĐND TP Hà Nội đã đề nghị làm rõ trách nhiệm của các đơn vị liên quan do chậm triển khai dự án, đồng thời yêu cầu bảo đảm giữ nguyên diện tích mặt nước và hệ sinh thái đặc trưng của Hồ Tây.

Chính thức có phương án thu phí đối với 13 đoạn tuyến thuộc cao tốc Bắc - Nam

Chính thức có phương án thu phí đối với 13 đoạn tuyến thuộc cao tốc Bắc - Nam

Thời sự - 3 giờ trước

GĐXH - Bộ Xây dựng vừa thống nhất phương án thu phí đối với 13 đoạn tuyến thuộc dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 do Nhà nước đầu tư, với mức thu dao động từ 900 đến 1.300 đồng/km tùy từng tuyến.

Nước mắt bên mộ chồng của cụ bà rơi vào bẫy Hợp đồng kỳ nghỉ: Vì sao người già dễ bị lừa?

Nước mắt bên mộ chồng của cụ bà rơi vào bẫy Hợp đồng kỳ nghỉ: Vì sao người già dễ bị lừa?

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Người ta có thể nói về lòng tham, về đầu tư sai lầm, về sự thiếu hiểu biết. Nhưng vì sao những người bị lừa phần lớn lại là các cụ ông cụ bà từng trải, có học thức, từng đi nhiều, biết nhiều?

Thời điểm Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026, sử dụng cách này, phụ huynh và thí sinh tra cứu dễ dàng điểm thi chính xác nhất

Thời điểm Hà Nội công bố điểm thi vào lớp 10 năm 2026, sử dụng cách này, phụ huynh và thí sinh tra cứu dễ dàng điểm thi chính xác nhất

Giáo dục - 4 giờ trước

GĐXH - Theo kế hoạch của Sở GD&ĐT Hà Nội, từ ngày 19-22/6, thí sinh sẽ có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027.

Cảnh giác thủ đoạn giả mạo fanpage du lịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cảnh giác thủ đoạn giả mạo fanpage du lịch để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Bước vào mùa du lịch hè, nhu cầu đặt tour, khách sạn và dịch vụ nghỉ dưỡng trực tuyến tăng cao. Lợi dụng điều này, nhiều đối tượng đã lập fanpage giả mạo các doanh nghiệp du lịch uy tín để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân.

Top