Quy hoạch đê của Hà Nội: Không di dời bất cứ hộ dân nào

| Xã hội

GiadinhNet - HĐND TP Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy hoạch đê điều trên địa bàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trả lời báo chí sau đó, ông Hoàng Thanh Vân, Giám đốc Sở NN&PTNT Hà Nội cho rằng việc thông qua quy hoạch này có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, tác động trực tiếp đến hàng vạn hộ dân khu vực ngoài đê sông Hồng... Theo ông Vân các cơ quan của Hà Nội đã nghiên cứu rất kỹ dự án của Hàn Quốc về thành phố hai bên sông Hồng, trong đó tính kỹ về hành lang thoát lũ của Hà Nội.

Điểm đáng lưu ý là việc xây dựng, nâng cấp đê sông Hồng đoạn qua đô thị trung tâm. Tờ trình ban đầu của UBND TP Hà Nội có nhắc đến phương án xây dựng, cải tạo, nâng cấp đê bối để bảo vệ dân cư vùng bãi, các làng nghề và phát triển kinh tế xã hội trên đoạn sông Hồng đi qua khu vực trung tâm (phía tả Hồng, trong vành đai 4). Do đó, những người đang ở ngoài đê khu vực chưa có đê bối thì sau khi triển khai quy hoạch, sẽ nghiễm nhiên vào trong đê và được phép xây dựng nhà cửa nếu nằm trong phạm vi đảm bảo quy định an toàn theo Luật Đê điều. Trả lời báo chí, ông Hoàng Thanh Vân đánh giá: “Quy hoạch sẽ giải quyết được những vấn đề nóng bỏng hiện nay như vấn đề xây dựng nhà cửa của người dân ở ngoài đê. Cụ thể, người dân hoàn toàn có thể được cấp phép xây dựng theo mật độ quy định vì không ảnh hưởng đến hệ thống đê”.

Tuy vậy, khi trả lời PV Báo GĐ&XH, Giám đốc Sở NN&PTNT lại cho rằng: “Hiện quy hoạch chưa đánh giá gì đến mặt lợi - hại của việc được xây nhà hay không. Phải căn cứ vào hệ thống tiêu thoát lũ chung của hệ thống sông Đồng bằng Bắc Bộ để quy hoạch. Còn chuyện đời sống của nhân dân trong phạm vi đê thì khi triển khai quy hoạch sẽ thực hiện theo luật định”.

Trước tình trạng người dân đã bám đê sống từ lâu đời, việc làm đê bối tại một số khu vực sẽ rất nan giải, ông Hoàng Thanh Vân giải thích: “Sẽ không phải di dời bất cứ một hộ dân nào. Nếu phải di dời thì quá phức tạp, không làm được. Chủ yếu tạo đê bối để bảo vệ đê, tạo vùng kiểm soát mà vẫn đảm bảo thoát lũ tốt”. Theo ông Vân, đê bối sẽ rất nhiều, hiện chưa thể xác định cụ thể và kể hết được. “Hiện nay người dân chưa được phép xây nhà trong phạm vi bảo vệ đê, cũng chẳng ai cho phép xây. Tới đây, quy hoạch xong, triển khai xây dựng đê bối thì có thể có những thay đổi... Nói về vi phạm hay không thì rất khó để xử lý vì có nơi nhân dân sinh sống từ bao đời nay, cả trăm năm nay. Trong khi đó, quy hoạch thì bây giờ mới được phê duyệt. Quy hoạch còn phải được báo cáo Bộ NN&PTNT, rồi công bố, triển khai từng bước”, Giám đốc Sở NN&PTNT nói.
 
Việt Nguyễn
phamhuongthuviec
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.