Quỹ Miền Trung trao tặng 1 tỷ đồng tại Sơn La và Yên Bái

| Xã hội

GiadinhNet - Từ ngày 11-14/9, Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung (Quỹ miền Trung) đã phối hợp với Phòng GD&ĐT 2 huyện Mường La (Sơn La) và Mù Cang Chải (Yên Bái) để trao tặng trang thiết bị, đồ dùng học tập tới những trường học và học sinh bị ảnh hưởng nặng nề trong trận lũ lịch sử diễn ra hôm 3/8/2017 với tổng số tiền 1 tỷ đồng.

Phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo Phòng GD & ĐT và đại diện các trường trên địa bàn huyện Mường La, Trung tướng Lê Phúc Nguyên - Phó Chủ tịch thường trực Quỹ miền Trung chia sẻ nỗi đau và mất mát của nhân dân trên địa bàn Mường La.

Ông Nguyên cho biết, từ trước tới nay Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung chủ yếu hoạt động khu vực miền Trung, nhưng chứng kiến sự tàn phá của cơn lũ ở địa bàn miền núi Tây Bắc, lãnh đạo Quỹ đã quyết định cần làm gì thiết thực đó để góp phần khiêm tốn giúp đỡ đồng bào nơi đây.


Đoàn công tác của Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung trao quà cho các em trường Tiểu học và PTCS Nậm Păm, Mương La, Sơn La

Đoàn công tác của Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung trao quà cho các em trường Tiểu học và PTCS Nậm Păm, Mương La, Sơn La

Đại diện chính quyền huyện Mường La cho hay: “Ngay sau khi cơn lũ qua, nhờ sự chỉ đạo kịp thời của lãnh đạo tỉnh, sự hỗ trợ của nhà nước đặc biệt là sự đóng góp của rất nhiều tổ chức thiện nguyện trên mọi miền tổ quốc đã động viên về tinh thần cũng như vật chất cho cán bộ và nhân dân Mường La”.


Đại diện lãnh đạo Quỹ trao gói trang thiết bị trị giá hơn 100 triệu cho trường Mầm non Sơn Ca, Mường La, Sơn La .

Đại diện lãnh đạo Quỹ trao gói trang thiết bị trị giá hơn 100 triệu cho trường Mầm non Sơn Ca, Mường La, Sơn La .

Huyện Mường La là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong trận lũ lịch sử 3/8. Trên địa bàn huyện 12 người chết, 3 người mất tích, 10 người bị thương. Hơn 210 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 90 nhà bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều công trình giao thông bị pháp hủy.

Tại đây, Quỹ đã tặng 4 gói trang thiết bị tới các trường Mầm non Sơn Ca, Mầm non Chiềng Lao A, Mầm Non Ban Mai, Mầm non Chiềng Công và 30 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng phần quà trị giá 500 triệu đồng.

Ngày 13/09, Đoàn công tác của Quỹ sang trao quà cho nhà trường và học sinh Mù Cang Chải, Yên Bái.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo Phòng GD&ĐT Mù Cang Chải, đại diện các trường học trên địa bàn, Trung tướng Lê Phúc Nguyên cho biết, ông thực sự xúc động khi được tận mắt chứng kiến hậu quả tàn phá của cơn lũ vừa qua, đặc biệt chứng kiến những hoàn cảnh những em học sinh mất bố, mất mẹ, nhà cửa bị cuốn trôi... Ông cũng mong các thầy, các cô chú ý, quan tâm hơn để phần nào bù đắp những thiệt thòi cho các cháu.

Trung tướng Lê Phúc Nguyên cũng đánh giá cao nỗ lực của các bộ và nhân dân Mù Cang Chải đã nhanh chóng khắc phục hậu quả để giúp các em trên địa bàn kịp thời bước vào năm học mới. Ông cũng chúc công tác giáo dục của huyện nhà năm học 2017-2018 tốt hơn nữa.

Đoàn trao gói trang thiết bị cho 2 trường Tiểu học và PT Dân tộc bán trú Lao Chải
Đoàn trao gói trang thiết bị cho 2 trường Tiểu học và PT Dân tộc bán trú Lao Chải

Trao quà cho các cháu và trường mầm non Mồ Dề, Mù Cang Chải, Yên Bái

Trao quà cho các cháu và trường mầm non Mồ Dề, Mù Cang Chải, Yên Bái

Ở huyện Mù Cang Chải, Yên Bái, đoàn đã phối hợp với phòng GD& ĐT để trao trang thiết bị, đồ dùng học tập tới các trường Mầm non Lao Chải, Mầm non Kim Nọi, Mầm mon Mồ Dề , trường Tiểu học Lao Chải, trường PT Dân tộc bán trú Lao Chải và 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai gây ra vừa qua. Tổng số tiền đoàn trao tặng trị giá 500 triệu đồng.

Ông Trần Việt Dũng – Phó giám đốc Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung cho biết, trong gần 10 năm qua, Quỹ đã vận động được hàng trăm tỷ đồng từ các nhà tài trợ tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước và đã thực hiện các dự án phòng tránh thiên tai chủ yếu ở các vùng duyên hải miền Trung từ Thanh Hoá đến Bình Thuận.

“Theo chủ trương hoạt động chính thì Quỹ chúng tôi lấy phương châm hoạt động tài trợ, xây dựng các dự án, chương trình có tính chất phòng tránh là chủ yếu, ví dụ xây dựng các nhà tránh lũ cho đồng bào nơi bị lũ lụt thường xuyên, lúc bình thường có thể dùng làm trạm y tế, trường học…, lúc bão lũ thì sử dụng làm nơi tạm lánh, giảm thiểu thiệt hại nhân mạng và của cải cho đồng bào. Việc cứu trợ, tặng quà sau bão lũ cũng là một hoạt động quan trọng của Quỹ”, ông Dũng nói.

Quỹ miền Trung là một tổ chức phi chính phủ, phi lợi nhuận được thành lập năm 2008 với mục đích hỗ trợ đồng bào các tỉnh ven biển miền Trung, từ Thanh Hóa đến Bình Thuận phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại, khắc phục hậu quả bão lũ thiên tai; tài trợ cho các chương trình, đề án xã hội, nhân đạo và từ thiện khác. Quỹ do ông Phan Diễn, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban bí thư sáng lập và là Chủ tịch.

Kể từ khi thành lập đến hiện nay, Quỹ hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung đã trao trên 11.000 suất quà cứu trợ khẩn cấp; xây dựng 92 công trình cộng đồng phòng tránh thiên tai ở các vùng thường xuyên xảy ra bão, lũ; trồng hơn 100 ha rừng ngập mặn phòng hộ bảo vệ đê biển; tập huấn và tổ chức các đội xung kích cứu hộ cứu nạn cấp thôn, xã gắn với hỗ trợ xây dựng công trình phòng tránh thiên tai… ..

Vũ Nguyên

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.