Quý ông phải cắt 'của quý' do chủ quan với chứng tiểu khó
Mệt mỏi, tiểu khó nhưng không đi khám, đến khi thấy đau nhức ở vùng kín, đến bệnh viện nhiều quý ông mới tá hỏa khi bác sĩ thông báo phải cắt bỏ tinh hoàn.
Mới đây, anh Nguyễn nhà ở quận 10, TP HCM đến Bệnh viện Bình Dân khám bởi tiểu khó kéo dài và giảm cân nhanh. Kết quả thăm khám cho thấy, người bệnh mắc ung thư tiền liệt ở giai đoạn muộn.
"Khi bác sĩ thông báo mắc ung thư và phải cắt bỏ tinh hoàn, tôi như chết lặng bởi trước đó triệu chứng của bệnh không quá nghiệm trọng. Tôi thấy người mệt mỏi, tiểu khó nhưng nghĩ không sao", bệnh nhân nói.

Theo Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Tuấn Vinh, Trưởng khoa Niệu B, Bệnh viện Bình Dân TP HCM, anh Nguyễn không phải là trường hợp duy nhất nhập viện muộn phải cắt bỏ tinh hoàn. Trước đó, rất nhiều trường hợp cũng phải đau đớn chịu cảnh mất hẳn một phần bộ phận sinh dục từ những triệu chứng hết sức bình thường.
Thống kê về các bệnh lý ung thư cho thấy, ung thư tuyến tiền liệt hiện là loại ung thư đứng thứ 2 về tỉ lệ mắc ở nam giới. Tại Việt Nam, mỗi năm ở Việt Nam gần 1.300 trường hợp mắc mới và 872 trường hợp tử vong.
Trước đây, bệnh chỉ thường xuất hiện ở nam giới sau 50 tuổi, tuy nhiên độ tuổi mắc bệnh ngày càng trẻ hóa, một số người mắc bệnh ở tuổi ngoài 30, dấu hiệu của bệnh cũng không rõ ràng khiến nhiều người nhập viện khi bệnh đã nặng phải cắt tinh hoàn để ngăn tử vong.
Phó giáo sư - tiến sĩ - bác sĩ Nguyễn Phúc Cẩm Hoàng, Phó giám đốc Bệnh viện Bình Dân cho biết, càng phát hiện trễ thì khả năng điều trị càng khó khăn hơn. Với giai đoạn khu trú, bệnh nhân có thể phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt tận gốc bằng cách mổ mở, mổ nội soi, nội soi có robot hỗ trợ hoặc xạ trị với tỉ lệ khống chế bệnh khoảng 85%.
Tiền liệt tuyến là cơ quan sinh dục của nam giới sản xuất ra tinh dịch giúp cho tinh trùng “bơi” trong quá trình xuất tinh. Vị trí của nó nằm bên dưới bàng quang và quanh niệu đạo - ống dẫn nước tiểu từ bàng quang ra ngoài cơ thể.
Để phòng ung thư tiền liệt tuyến, bác sĩ khuyến cáo quý ông duy trì chế độ ăn ít chất béo được coi là cách duy nhất để làm giảm ung thư tuyến tiền liệt; tăng cường ăn rau xanh và hoa quả. Bên cạnh đó, khi thấy tiểu khó, tiểu đêm, bí tiểu, với mức độ tiểu khó ngày càng tăng lên thì nên đi khám.
Một số dấu hiệu mức độ nặng
- Khó cương cứng hoặc khó giữ tình trạng cương cứng (bị bất lực).
- Có máu trong nước tiểu hoặc tinh dịch.
- Đau nhức ở lưng, hông háng, xương sườn hoặc các loại xương khác (do ung thư di căn xương).
- Cảm thấy yếu sức hay tê bại ở chân hoặc bàn chân.
- Mất kiểm soát khi đi tiêu hay tiểu.
Theo Ngoisao.net

Nam kỹ sư không qua khỏi khi ngừng tim trong nhà vệ sinh lúc sáng sớm
Y tế - 18 giờ trướcNgười đàn ông vào nhà vệ sinh lúc sáng sớm, quá lâu không ra ngoài, khi gia đình phá cửa phát hiện thì đã bất tỉnh, hôn mê, ngừng tim.

Bệnh viện K triển khai 'không giấy tờ', người dân có lợi gì?
Y tế - 18 giờ trướcSau hơn 4 tháng thử nghiệm, bệnh án điện tử đã được triển khai ở Bệnh viện K, dữ liệu hàng trăm nghìn người bệnh ung thư được thu gọn trên một hệ thống.

Bộ Y tế chỉ đạo khẩn xử lý sự cố y khoa khiến bé trai 13 tháng tuổi ở Tây Ninh tử vong
Y tế - 1 ngày trướcNgày 18/8, Cục Quản lý Khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế Tây Ninh về việc xử lý sự cố y khoa nghiêm trọng tại BVĐK Tây Ninh.

COVID-19 tại Hà Nội tăng gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái
Y tế - 3 ngày trướcTuần qua, một số dịch bệnh như sốt xuất huyết, tay chân miệng, liên cầu lợn và COVID-19 tại Hà Nội đều có xu hướng gia tăng.

Bất ngờ với 'thủ phạm' khiến người đàn ông sốt cao dai dẳng suốt 1 năm, sụt gần 20kg
Y tế - 4 ngày trướcGĐXH - Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân cùng lúc phải đối mặt với 3 "kẻ tấn công" cực nguy hiểm. Mỗi tác nhân đều đủ sức gây bệnh nặng và khi kết hợp, chúng khiến tình trạng trở nên dai dẳng và đe dọa tính mạng người bệnh.

Có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm, người phụ nữ 68 tuổi bất ngờ được chẩn đoán hở van hai lá
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Người phụ nữ 68 tuổi này được biết có tiền sử tăng huyết áp nhiều năm. Thời gian gần đây, bà thấy khó thở, mệt mỏi nhất là khi vận động gắng sức.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.

Dấu hiệu bệnh Chikungunya khác gì sốt xuất huyết?
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Các chuyên gia cho biết, biểu hiện lâm sàng của Chikungunya tương tự như sốt xuất huyết Dengue và một số bệnh do virus khác như sốt cao đột ngột, đau khớp dữ dội, đau cơ, đau đầu, buồn nôn, phát ban...

Người phụ nữ 52 tuổi ở Ninh Bình thoát nguy cơ mù mắt sau khi bị ong đốt
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Theo người nhà bệnh nhân, trong lúc tưới cây tại vườn, bà L. vô tình va phải tổ ong. Bà bị ong đốt nhiều vị trí, trong đó có vết đốt trực tiếp vào mí mắt dưới – vị trí đặc biệt nhạy cảm và dễ gây biến chứng nguy hiểm cho thị lực.

Bị dính nước mưa lẫn silicon, người đàn ông bỏng rát toàn thân, mù tạm thời
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2–3, nhiễm trùng huyết, suy gan, suy thận.

Từ 1/10/2025: 3 nhóm đối tượng được phép hiến tinh trùng, noãn, phôi ở Việt Nam
Y tếGĐXH - Từ 1/10/2025, Nghị định 207 quy định 3 trường hợp được hiến tinh trùng, noãn, phôi tại Việt Nam, kèm điều kiện cụ thể cho từng nhóm.