Quyền sống yên bình của trẻ

| Xã hội

GiadinhNet - Theo Luật Trẻ em 2016 có hiệu lực từ 1/6/2017, việc công bố, tiết lộ thông tin về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân của trẻ em mà không được sự đồng ý của trẻ (từ đủ 07 tuổi trở lên) và của cha, mẹ, người giám hộ sẽ là vi phạm pháp luật.

Điều luật đã có hiệu lực gần 1 tuần nay nhưng ảnh trẻ em vẫn xuất hiện tràn lan và cộng đồng vẫn không ngừng bàn luận về quy định này.

Nhiều người cho rằng, quy định này là rất cần thiết. Hiện nay, tình trạng đăng thông tin trẻ tràn lan, không để ý đến tâm tư, tình cảm của trẻ diễn ra khá phổ biến. Có trường hợp cháu bé nghi bị xâm hại tình dục, dù có báo viết tắt tên cháu, nhưng địa chỉ nhà cháu thì chi tiết đến cả số nhà, tổ dân phố. Thử hỏi sau này lớn lên cháu sẽ sống ra sao?

Hay gần đó có vụ cháu bé ngã từ nhà cao tầng xuống đất tử vong. Một số tờ báo đăng chi tiết vụ việc này, nào là cha mẹ cháu mới chuyển về căn chung cư, hôm cháu gặp nạn là ngày cha mẹ làm lễ “nhập trạch”, nào là cha mẹ chỉ lơ đễnh không trông con một phút đã “ôm hận”. Thậm chí có tờ còn “đeo bám” thông tin, đăng tải rằng, sau khi cháu bé qua đời, mấy hôm sau cha mẹ bé đã chuyển nhà đi nơi khác. Tuy nhiên, báo chính thống dù sao còn có “điểm dừng”. Các trang mạng xã hội mới kinh. Họ đăng nguyên cả bức ảnh cùng những dòng viết chi tiết em bé gặp nạn ra sao vv và vv...

Chưa nói đến tính xác thực thông tin, chỉ soi xét ở góc độ con người đã thấy cách thông tin như vậy rất có vấn đề. Nếu giả sử người thân của cháu bé sau này nhìn lại bức hình con, em mình, đọc những dòng thông tin đau lòng đó, cảm giác của họ sẽ ra sao? Họ có thể nguôi ngoai nỗi đau mà sống tiếp hay không?

Vì vậy, các điều khoản quy định trong Luật trẻ em là cần thiết. Vấn đề giờ đây là thực thi nó như thế nào, chế tài cụ thể ra sao?

Những việc nóng bỏng diễn ra hàng ngày, hàng giờ như an toàn vệ sinh thực phẩm, tai nạn giao thông, trật tự vỉa hè lòng đường...không phải không có luật điều chỉnh. Thế nhưng thực tế không phải lúc nào các hành vi vi phạm pháp luật cũng được xử lý nghiêm khắc.

Đó là một thực tế cần lưu tâm!

Mai Hạnh

Ý kiến của bạn
Tags:
Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Chạy đua với thời gian tại dự án đường 70 gần 5km

Đời sống -

GĐXH - Dự án nâng cấp, mở rộng đường 70 dài gần 5km, tổng mức đầu tư hơn 3.377 tỷ đồng được Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành trong năm 2026. Tuy nhiên, bài toán giải phóng mặt bằng vẫn là một trong những “nút thắt” lớn cần được tháo gỡ để tuyến đường sớm hình thành trục giao thông đồng bộ phía Tây Thủ đô.

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Dừng xe tải trên Quốc lộ 26, CSGT phát hiện tài xế dương tính với 2 chất ma túy

Pháp luật -

GĐXH - Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Đắk Lắk vừa phát hiện và ngăn chặn kịp thời một tài xế xe đầu kéo có hành vi điều khiển phương tiện khi trong cơ thể có chất ma túy. Đáng chú ý, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế này dương tính với 2 loại chất cấm là Codein và Morphin.

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Chậm triển khai hàng thập kỷ, dự án khu nhà ở phường Bạch Mai của Công ty CP Thực phẩm Hà Nội có dấu hiệu sử dụng sai mục đích

Thời sự -

GĐXH - Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở tại số 54, ngõ 459 phố Bạch Mai (phường Bạch Mai) vừa được UBND TP. Hà Nội "xướng tên" trong danh sách 300 dự án chậm triển khai trên địa bàn. Trong khi các thủ tục pháp lý dường như vẫn "đóng băng" suốt nhiều năm, khu đất "vàng" rộng hơn 2.000m² này lại đang được biến tướng thành bãi trông giữ xe có thu tiền.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.