Hà Nội
23°C / 22-25°C

'Quyết định tịch thu smartphone đã cứu tuổi thơ của con'

Chủ nhật, 15:59 27/07/2025 | Gia đình

GĐXH - Vợ chồng Elachi cho con gái Aalia dùng smartphone từ năm 10 tuổi, nhưng khi thấy con có dấu hiệu xa rời gia đình, họ thu lại và tin quyết định đó đã 'cứu tuổi thơ bình thường của con'.

'Quyết định tịch thu smartphone đã cứu tuổi thơ của con'

Câu chuyện về gia đình Elachi được trang tin điện tử Ngôi sao dịch lại từ báo Adelaide Now (Australia) tháng 3/2024. Theo đó, người cha Dany Elachi cho biết ban đầu họ mua smartphone cho con gái để tiện liên lạc và giúp con hòa nhập với bạn bè. Tuy nhiên, chỉ một năm sau, họ nhận thấy Aalia ít trò chuyện với gia đình, thức khuya hơn và mất hứng thú với các hoạt động vốn từng yêu thích. "Chúng tôi thấy con như tách biệt khỏi gia đình, lúc nào cũng dán mắt vào màn hình", Dany kể lại.

Bước ngoặt đến khi chiếc điện thoại của Aalia bị hỏng. Thay vì mua mới, hai vợ chồng quyết định đưa cho con một chiếc điện thoại cơ bản chỉ để gọi và nhắn tin. "Quyết định đó đã cứu tuổi thơ bình thường của con", người mẹ cho biết. Đến nay, khi Aalia đã 15 tuổi và không còn sử dụng smartphone, gia đình tin con đã có tuổi thơ cân bằng và hạnh phúc hơn. Họ thậm chí lập ra tổ chức The Heads Up Alliance để hỗ trợ các phụ huynh khác hiểu rõ tác động tiềm ẩn của smartphone đối với trẻ nhỏ.

'Quyết định tịch thu smartphone đã cứu tuổi thơ của con' - Ảnh 1.

Sử dụng smartphone quá sớm khiến trẻ dễ lệ thuộc vào mạng xã hội và giảm tương tác trực tiếp. Ảnh:

Tại Anh, câu chuyện của bé gái Sophie (13 tuổi) được đăng trên The Sun cũng khiến nhiều phụ huynh suy ngẫm. Sophie được tặng smartphone từ sớm và nhanh chóng kết bạn với một "bạn trai bí mật" qua mạng. Người mẹ chỉ phát hiện sự việc khi kiểm tra điện thoại trước Giáng sinh và thấy con gửi ảnh nhạy cảm cùng nhiều tin nhắn riêng tư. Khi báo cáo với nhà trường, gia đình nhận lại phản ứng thiếu trách nhiệm, thậm chí có ý đổ lỗi rằng chính Sophie đã sai lầm khi gửi hình ảnh. Quá thất vọng và lo sợ rủi ro tái diễn, họ quyết định chuyển Sophie sang một trường nữ sinh để đảm bảo an toàn. "Tôi từng nghĩ cho con điện thoại riêng là điều bình thường, nhưng giờ nhận ra đó là quyết định tồi tệ nhất", mẹ Sophie nói.

Các chuyên gia cho rằng những câu chuyện này phản ánh vấn đề đang diễn ra ở nhiều quốc gia: trẻ em được tiếp cận smartphone và mạng xã hội quá sớm.

Những tác hại nghiêm trọng khi để trẻ em sử dụng smartphone từ sớm

Hình ảnh những đứa trẻ dán chặt mắt vào màn hình smartphone hay máy tính bảng đã trở nên rất quen thuộc trong thời đại công nghệ ngày nay. Nhiều phụ huynh cho con, em của mình sử dụng smartphone hoặc máy tính bảng từ rất sớm, thậm chí xem những thiết bị này như món đồ chơi để trẻ chịu ngồi yên và không quậy phá.

'Quyết định tịch thu smartphone đã cứu tuổi thơ của con' - Ảnh 2.

Hình ảnh những đứa trẻ dán mắt vào màn hình smartphone, máy tính bảng đã trở nên rất quen thuộc trong thời đại ngày nay (Ảnh minh họa: Getty).

Tuy nhiên, theo báo cáo nghiên cứu vừa được công bố trên Tạp chí Phát triển Con người và Năng lực, việc cho trẻ em dưới 13 tuổi sử dụng smartphone và mạng xã hội có thể gây hại cho sức khỏe tâm lý của chúng, giảm khả năng điều chỉnh cảm xúc, tạo cảm giác tự ti, tách rời khỏi thực tế và thậm chí có thể dẫn đến ý nghĩ tự tử. Tờ Dân Trí cho hay.

Sự tác động đến tâm lý khi sử dụng smartphone và mạng xã hội từ quá sớm sẽ ảnh hưởng đến bé gái nhiều hơn so với các bé trai.

Nghiên cứu được thực hiện bởi Sapien Labs, một tổ chức phi lợi nhuận chuyên nghiên cứu những tác động của cuộc sống hiện đại đến sức khỏe não bộ và tâm trí con người. Các nhà nghiên cứu của Sapien Labs đã tiến hành một khảo sát với 2 triệu người tại 163 quốc gia.

Nghiên cứu chỉ ra rằng trẻ em càng tiếp xúc với smartphone và mạng xã hội sớm, sức khỏe tâm lý và trạng thái hạnh phúc của trẻ sẽ bị giảm sút.

“Cần phải có hành động khẩn cấp để hạn chế trẻ em dưới 13 tuổi tiếp cận và sử dụng smartphone, cũng như quy định rõ ràng về môi trường số mà trẻ tiếp xúc”, tiến sĩ tâm lý Tara Thiagarajan, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

VietnamNet dẫn thông tin từ Tổ chức y tế thế giới WHO đã xác nhận: Bức xạ từ điện thoại di động và các thiết bị máy tính bảng có thể gây ra ung thư.

Bộ não trẻ có nhiều dung dịch hơn người lớn cũng như hộp sọ mỏng hơn nên hấp thu sóng di động cao hơn tới 60% so với người lớn. Tỉ lệ mắc ung thư từ đó cũng lớn dần.

Theo thống kê, việc cho trẻ sử dụng điện thoại từ sớm khiến nguy cơ bị ung thư cao gấp 4 – 5 lần trẻ không sử dụng. Nguy cơ gây ung thư là một trong những tác hại nguy hiểm của việc cho bé dùng thiết bị thông minh sớm.

Trẻ em Việt được dùng điện thoại sớm 4 năm so với thế giới 

VnExpress dẫn lời ông Trần Đăng Khoa, Phó cục trưởng An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, phụ huynh cho con em tại Việt Nam sử dụng hoặc sở hữu thiết bị di động từ rất sớm.

Ông Khoa cho biết độ tuổi trung bình mà trẻ em Việt Nam sở hữu điện thoại là 9, còn trên thế giới là 13. Trong khi đó, nghiên cứu cho thấy khoảng 13 tuổi, trẻ mới bắt đầu tiếp cận những nội dung, hướng dẫn về an toàn trên không gian mạng.

"Trẻ em Việt Nam sở hữu điện thoại sớm hơn 4 năm so với trẻ em thế giới, nhưng trong 4 năm này, các em không được bảo vệ tốt trên không gian mạng", ông nói.

Giáo sư Fitzpatrick cho biết trẻ em trong những năm đầu đời vẫn đang trong quá trình phát triển kỹ năng điều chỉnh cảm xúc, nhưng nếu cho trẻ tiếp xúc sớm với các thiết bị công nghệ như máy tính bảng hay smartphone sẽ làm ảnh hưởng đến quá trình này.

Tỷ phú Bill Gates, nhà sáng lập Microsoft, cũng đã từng chia sẻ quan điểm cá nhân khi cho rằng độ tuổi phù hợp nhất để trẻ em sử dụng smartphone là năm 13 tuổi và ông cũng đã áp dụng điều này cho 3 đứa con của mình.

Hiện một số nước, trong đó có Hà Lan, Phần Lan, đã cấm học sinh dùng thiết bị điện tử thông minh như điện thoại, máy tính bảng và đồng hồ trong giờ học, để giảm tình trạng mất tập trung khi nghe giảng.

Học sinh chỉ được sử dụng các thiết bị điện tử thông minh trong trường hợp đặc biệt như giờ học về kỹ năng số, gặp các vấn đề sức khỏe hoặc là người khuyết tật...

Phương Nghi (t/h)
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau Tết Dương lịch 2026: 3 con giáp như 'hổ thêm cánh', tiền bạc đầy kho

Sau Tết Dương lịch 2026: 3 con giáp như 'hổ thêm cánh', tiền bạc đầy kho

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Ngay từ thời điểm Tết Dương lịch 2026, có 3 con giáp sở hữu vận số rạng rỡ nhất: Hạnh phúc bủa vây, sự nghiệp hanh thông, tài lộc chạm đỉnh.

Vì hành động của bố mẹ, đứa trẻ trong ảnh có lẽ cả đời này không dám ăn thịt gà nữa!

Vì hành động của bố mẹ, đứa trẻ trong ảnh có lẽ cả đời này không dám ăn thịt gà nữa!

Gia đình - 12 giờ trước

Có những bậc cha mẹ coi con cái là nơi để thỏa mãn cái tôi và quyền lực của người lớn.

Yêu là không bỏ cuộc: Những cung hoàng đạo nam 'chai mặt' nhất trong chuyện tình cảm

Yêu là không bỏ cuộc: Những cung hoàng đạo nam 'chai mặt' nhất trong chuyện tình cảm

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Có những cung hoàng đạo nam tuy không ồn ào khoe mẽ nhưng lại sở hữu một "vũ khí" cực kỳ lợi hại: Sự kiên trì và… mặt dày đúng lúc. Một khi đã rung động, họ sẵn sàng theo đuổi tới cùng.

Cưới vợ hơn mình 37 tuổi, chàng trai trẻ khiến mạng xã hội "dậy sóng"

Cưới vợ hơn mình 37 tuổi, chàng trai trẻ khiến mạng xã hội "dậy sóng"

Chuyện vợ chồng - 21 giờ trước

Mạng xã hội đang lan truyền chóng mặt câu chuyện tình yêu đặc biệt của cặp đôi "vợ 63 - chồng 26", thu hút hàng trăm nghìn lượt xem với nhiều ý kiến trái chiều.

30 tuổi tôi mới nhận ra: Nếu bản thân bằng được 5/10 cậu bé Xeko mỏ nhọn thì đời không sao vui dập được!

30 tuổi tôi mới nhận ra: Nếu bản thân bằng được 5/10 cậu bé Xeko mỏ nhọn thì đời không sao vui dập được!

Gia đình - 1 ngày trước

Nếu Nobita là hiện thân của sự ngây thơ, Dekhi là biểu tượng của sự hoàn hảo học thuật, thì Xeko (Suneo) chính là bài học vỡ lòng tàn khốc nhưng chân thực nhất về kỹ năng sinh tồn trong xã hội.

Yêu người lính: ‘Yêu kỷ luật, sự hy sinh và cả những khoảng trống khi anh vắng nhà’

Yêu người lính: ‘Yêu kỷ luật, sự hy sinh và cả những khoảng trống khi anh vắng nhà’

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cuộc hôn nhân chẳng phô trương nhưng bền bỉ như cách người ta âm thầm đi cùng nhau qua những tháng ngày xa cách. Với Hoàng Kiều Vân (27 tuổi, ở Nghệ An), hành trình yêu và làm vợ một người lính là hành trình cô được học về lòng kiên nhẫn, sự thấu hiểu và trưởng thành.

5 câu cửa miệng người bạn đời có EQ thấp thường nói, nhiều cặp vợ chồng đang mắc phải

5 câu cửa miệng người bạn đời có EQ thấp thường nói, nhiều cặp vợ chồng đang mắc phải

Gia đình - 1 ngày trước

Người bạn đời có EQ thấp thường thiếu kỹ năng lắng nghe, đồng cảm và kiểm soát cảm xúc khi xảy ra xung đột.

Đến 60 tuổi mới cay đắng nhận ra: 3 điều 'vì con' lại khiến con bất hiếu

Đến 60 tuổi mới cay đắng nhận ra: 3 điều 'vì con' lại khiến con bất hiếu

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Không ít bậc phụ huynh đến khi tóc bạc mới chua xót nhận ra rằng những điều mình từng tin là "tốt cho con" lại vô tình gieo mầm cho sự vô ơn, bất hiếu.

Ngọt ngào, chung thủy, tinh tế: Những cung hoàng đạo nữ khiến đối phương tan chảy

Ngọt ngào, chung thủy, tinh tế: Những cung hoàng đạo nữ khiến đối phương tan chảy

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong thế giới của 12 cung hoàng đạo, có những cô gái sinh ra đã mang trong mình sự dịu dàng, lãng mạn và tinh tế một cách tự nhiên.

Tái hôn với con trai của bạn thân, tưởng hôn nhân "lép vế" mà được chồng trẻ trao gần 4 tỷ sính lễ, bao năm vẫn nghiện vợ không rời

Tái hôn với con trai của bạn thân, tưởng hôn nhân "lép vế" mà được chồng trẻ trao gần 4 tỷ sính lễ, bao năm vẫn nghiện vợ không rời

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Khi ấy, không ai có thể nghĩ rằng, cậu bé năm xưa sẽ trở thành chồng của Anna sau này.

Top