Quyết liệt dập dịch tay chân miệng

| Y tế

GiadinhNet - PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị tăng cường phòng, chống dịch bệnh tay chân miệng.

Trước tình hình dịch bệnh tay chân miệng (TCM) khu vực phía Nam tăng gần 4 lần, tử vong tăng gần 12 lần so với cùng kỳ năm 2010 và đang diễn biến phức tạp, ngày 15/8, Bộ Y tế đã triệu tập một hội nghị khẩn cấp tăng cường phòng, chống dịch bệnh TCM tại Viện Pasteur TP HCM. PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
 
Đẩy mạnh công tác  truyền thông

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết: Việt Nam là nước có tỉ lệ bệnh TCM cao thứ hai thế giới, chỉ sau Trung Quốc. Chỉ trong 7 tháng đầu năm 2011, Việt Nam đã có 81 ca tử vong, được coi là năm đỉnh cao nhất của bệnh TCM kể từ năm 2003. Hiện TCM là bệnh gây tử vong hàng đầu trong các bệnh truyền nhiễm.

Về nguyên nhân bùng phát TCM, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhận định: Ngành y tế thời gian qua mới chỉ lo chống mà chưa lo phòng bệnh. Các đơn vị chỉ lo điều trị số bệnh nhân mắc không tử vong nhưng chưa lưu tâm đến công tác dự phòng, chưa đưa trúng thông điệp đến cho người dân. Nhiều nơi chỉ phát Cloramin B, chất khử khuẩn môi trường, mà không hướng dẫn người dân sử dụng.

Bộ trưởng cho biết, số bệnh nhân mắc bệnh và tử vong đã tăng cao gấp nhiều lần so với cùng kỳ năm 2010. Vì thế, cần đẩy mạnh công tác truyền thông để người dân hiểu rằng phòng bệnh hơn chữa bệnh và cần nâng cao ý thức giữ gìn sức khỏe của người dân, đặc biệt việc chăm sóc vệ sinh TCM cho trẻ nhỏ và người chăm sóc trẻ là biện pháp phòng tránh các bệnh tật hiệu quả nhất.

 Trước tình hình dịch bệnh còn nhiều diễn biến phức tạp, Bộ Y tế sẽ tổ chức 10 đoàn kiểm tra đến 20 tỉnh, thành khu vực phía Nam, tăng cường tập huấn kỹ năng truyền thông, phòng dịch và điều trị để có những biện pháp phòng chống, phát hiện sớm và điều trị bệnh hiệu quả.
 
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thăm bệnh nhi mắc TCM
tại BV Nhi Đồng Nai. Ảnh: HT
 
Công bố dịch kịp thời
 
Cũng tại Hội nghị, Bộ Y tế đã phát động triển khai chiến dịch phòng chống sốt xuất huyết (SXH) năm 2011. Theo đó, từ ngày 1/9 đến 30/9, sẽ đồng loạt triển khai trên 20 tỉnh, thành phía Nam các hoạt động tuyên truyền, diệt muỗi,diệt loăng quăng, dẹp vật dụng chứa nước để ngăn muỗi sinh sản. Theo thống kê của Bộ Y tế, tính đến đầu tháng 8/2011, cả nước đã có trên 31.900 ca mắc SXH trong đó có 27 ca tử vong.

Trước đó, ngày 14/8/2011, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến làm Trưởng đoàn đã đi kiểm tra giám sát, chỉ đạo các hoạt động phòng chống dịch bệnh tay chân miệng tại tỉnh Đồng Nai.
TS. Trần Ngọc Hữu, Viện trưởng Viện Pasteur cho biết, bước sang tuần 32, tình hình dịch bệnh tuy đã có dấu hiệu giảm sau khi Bộ Y tế ban hành phác đồ điều trị mới, nhưng số ca mắc bệnh vẫn ở mức cao, tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái.

TPHCM là địa phương có số lượng người mắc bệnh cao nhất trong khu vực phía Nam với 7.025 ca, kế đến là Đồng Nai 3.413 ca và Đồng Tháp 2.015 ca; nhưng nếu tính tỷ lệ người mắc bệnh/100.000 dân thì cao nhất lại là Bình Dương (143 ca), Bà Rịa -Vũng Tàu (136 ca), Đồng Nai (129 ca) và TP HCM xếp thứ 7 với 80 ca.

Viện trưởng Viện Pasteur cho biết thêm, 71,6% bệnh nhân tử vong tại các bệnh viện nằm trên địa bàn thành phố, 22,9% bệnh nhân tử vong tại các bệnh viện tỉnh và 2,7% bệnh nhân tử vong tại bệnh viện huyện.

Tại Hội nghị, đa số các đại biểu cho rằng, so với chu kỳ diễn tiến dịch bệnh từ năm 2003, bệnh thông thường diễn ra với 2 đỉnh điểm từ tháng 5 đến tháng 6 và từ tháng 9 đến tháng 11. Vì thế, những tháng tiếp theo khả năng dịch bệnh sẽ còn diễn biến phức tạp.

Theo Viện Pasteur, nguy cơ lây nhiễm TCM ở trẻ được đánh giá như sau: 70% trẻ nhiễm TCM từ cộng đồng, 30% nhiễm từ trường. Cho trẻ chơi với trẻ hàng xóm, nguy cơ lây TCM tăng 11 lần, đến nơi đông người nguy cơ tăng 7,3 lần, thăm bệnh nhân 1 tuần trước khi mắc bệnh nguy cơ cao gấp 20 lần.

TCM là bệnh chưa có thuốc đặc hiệu, chưa có vaccine phòng ngừa, vì vậy việc phòng bệnh phải được chú trọng trước điều trị, cần tuyên truyền đến đúng đối tượng là các bậc phụ huynh, gia đình để chủ động bệnh TCM từ gốc. 

Trước con số gần 35.000 ca TCM xuất hiện tại 52 địa phương, chủ yếu ở 17 tỉnh miền Nam và miền Trung, trong đó số ca tử vong đứng đầu trong các bệnh truyền nhiễm, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nhắc nhở Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành - đặc biệt là các địa phương có số người mắc dịch tay chân miệng cao - phải thường xuyên báo cáo với Ủy ban Nhân dân về diễn biến, xu thế của bệnh dịch; đồng thời báo cáo các biện pháp đã triển khai tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể phối hợp với ngành y tế triển khai các biện pháp phòng chống dịch. Các địa phương có dịch thường xuyên theo dõi diễn biến hàng ngày để báo cáo và tham mưu với chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để công bố dịch kịp thời theo quy định cũng như đảm bảo nguồn lực cho công tác dập dịch. 

"Trong trường hợp các công ty nhập thuốc không đủ, các địa phương cần phải tính toán số thuốc sử dụng để Bộ Y tế chỉ đạo các tổng công ty thuộc Bộ nhập khẩu, tránh trường hợp nhập nhiều, sử dụng không hết. Bộ Y tế cũng sẽ làm việc với BHXH Việt Nam để nâng mức trần thanh toán bệnh TCM (hiện 1,5 triệu đồng/ca) và thanh toán thuốc điều trị TCM. Việc công bố dịch cũng giúp bệnh viện tuyến dưới được duyệt mua thuốc điều trị mà không cần phải chuyển lên tuyến trên" - Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khẳng định.
 
Huyền Trang
hoahue
Ý kiến của bạn
Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Hà Nội quyết tâm kiểm soát dịch bệnh từ động vật, gia cầm, ngăn chặn lây sang người theo tiếp cận 'Một sức khỏe'

Y tế -

GĐXH - Nhằm kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi và ngăn ngừa nguy cơ lây nhiễm sang người, UBND TP. Hà Nội có Kế hoạch số 313/KH-UBND với nhiều giải pháp trọng tâm về an toàn sinh học, tiêm phòng và kiểm soát giết mổ.

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Hà Nội mở rộng điểm tiêm vắc xin dại đến tận xã, phường, hỗ trợ kinh phí điều trị cho người dân sau phơi nhiễm bệnh dại

Y tế -

GĐXH - UBND TP. Hà Nội vừa có Kế hoạch số 314/KH-UBND về thực hiện Chương trình quốc gia phòng, chống bệnh dại giai đoạn 2026 - 2030. Kế hoạch tập trung đồng bộ các giải pháp từ quản lý đàn chó, mèo, tiêm vắc xin cho vật nuôi đến mở rộng mạng lưới y tế dự phòng, hỗ trợ điều trị dự phòng sau phơi nhiễm cho các nhóm yếu thế, với mục tiêu hướng tới không còn người tử vong vì bệnh dại vào năm 2030.

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Vượt hơn 40 hải lý giữa đêm cứu thuyền viên người Nga bị xuất huyết não

Y tế -

GĐXH - Một thuyền viên người Nga bất ngờ liệt nửa người khi tàu container đang di chuyển trên luồng hàng hải quốc tế. Để đưa bệnh nhân vào bờ sớm nhất, các bác sĩ đã vượt hơn 40 hải lý bằng ca nô giữa đêm, leo thang dây lên tàu giữa biển động và đưa bệnh nhân về điều trị thành công.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.