Ra mắt Ban Chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế nhiệm kỳ 2017-2022
GiadinhNet - Ngày 20/12, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu Công đoàn cơ quan Bộ Y tế lần thứ 23 nhiệm kỳ 2017-2022 và bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023.
Tại đại hội, bà Nguyễn Thị Kim Tiến – Bí thư Đảng ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng bộ Y tế đánh giá cao đến kết quả hoạt động của công đoàn đã có những phát huy mang tính trách nhiệm, năng động để tập hợp lực lượng, công đoàn viên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động, các hoạt động sôi nổi của Công đoàn, phong trào văn thể mỹ, hoạt động xã hội, từ thiện, cứu trợ đồng bào lúc khó khăn, tinh thần lá lành đùm lá rách.
Bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bí thư Đảng ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Minh Châu
Tại đại hội, Đoàn chủ tịch trình bày báo cáo tổng kết công tác Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2017-2022, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế nhiệm kỳ 2012-2017
Bà Phạm Thanh Bình phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Minh Châu
Trong những năm qua, Công đoàn đã giải quyết nhanh chóng, kịp thời các chế độ thăm hỏi đoàn viên như chế độ ốm đau, thai sản cho nữ và cho nam được nghỉ khi có vợ sinh đẻ; thường xuyên quan tâm công tác thăm hỏi CBCCVCNLĐ nhất là khi đau ốm, hoạn nạn, bệnh hiểm ngoài, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt.
Trong năm 2017, Công đoàn cơ quan Bộ phối hợp với chính quyền quan tâm tới môi trường, điều kiện làm việc và tổ chức các hoạt động dịch vụ như : nhà ăn tại tầng 6đảm bảo về an toàn vệ sinh thực phẩm; dịch vụ rửa xe; căng tin giải khát cho công đoàn trong cơ quan và khách đến liên hệ công tác.
an chấp hành Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế nhiệm kỳ mới. Ảnh: Minh Châu
Đặc biệt, Công đoàn Cơ quan Bộ đã vận động, tuyên truyền đoàn viên tham gia thực hiện tốt các phong trào xã hội từ thiện do Công đoàn Y tế Việt Nam và Bộ Y tế tổ chức như đóng góp quỹ giúp đỡ trẻ em là nạn nhân chất độc da cam/dioxin, ngày phòng chống HIV/AIDS, ủng hộ các chiến sĩ tại Trường Sa, hỗ trợ Trung tâm nhân đạo Hồng Đức tại 3 cơ sở: 01 cơ sở tại Bắc Ninh và 02 cơ sở tại Hà Nội tivi, tủ lạnh, máy lọc nước, khám miễn phí và phát thuốc cho 200 gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
4 Đại biểu dự Đại hội Công đoàn Y tế Việt Nam nhiệm kỳ 2018-2023. Ảnh: Minh Châu
Về phương hướng công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022: Ban chấp hành xây dựng kế hoạch hoạt động từng quý, năm tùy vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị trên tinh thần đổi mới phương pháp hoạt động theo phương châm “Đổi mới, dân chủ, Đoàn kết, Trách nhiệm”.
Tại Đại hội, các đại biểu đã bỏ phiếu tín nhiệm bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ Y Tế lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 15 đồng chí và 04 đồng chí dự Đại hội CĐYTVN.
Danh sách 13 đồng chí trong BCH Công đoàn Cơ quan Bộ Y tế nhiệm kỳ 2017-2022
1. Lương Mai Anh – Phó Cục trưởng, Chủ tịch CĐ Cục QL Môi trường Y tế
2. Phạm Thanh Bình – Phó Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ
3. Phạm Thị Minh Châu – Chuyên viên, Chủ tịch Công đoàn Vụ Hợp tác quốc tế
4. Nguyễn Minh Hằng – Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Y tế dự phòng
5. Nguyễn Huy Hùng – Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn Cục Quản lý Dược
6. Nguyễn Tuấn Hưng – Phó Vụ trưởng Vụ TCCB, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ
7. Phan Thị Thu Hương – Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục phòng chống HIV/AIDS
8. Trần Đăng Khoa – Phó Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em
9. Hoàng Thị Hoa Lý – Trưởng phòng, Chủ tịch Công đoàn Cục QL Y dược cổ truyền
10. Đặng Hồng Nam – Phó Vụ trưởng Chủ tịch Công đoàn Vụ Bảo hiểm Y tế
11. Trần Văn Sơn – Phó Trưởng phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ
12. Cao Hưng Thái – Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục QL Khám chữa bệnh
13. Hoàng Thị Thơm – Phó Vụ trưởng, Chủ tịch Công đoàn Vụ TT & TĐKT
14. Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Bộ
15. Phạm Xuân Viết – Phó Cục trưởng, Chủ tịch Công đoàn Cục Công nghệ thông tin
Danh sách 04 đồng chí dự Đại hội CĐYTVN nhiệm ký 2018 – 2023
1. Nguyễn Thị Minh Châu – Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Ủy viên Ban Thường vụ CĐ Bộ
2. Phan Thị Thu Hương – Phó Cục trưởng; Chủ tịch Công đoàn Cục phòng chống HIV/AIDS
3. Trần Văn Sơn – Phó trưởng phòng, Phó Chủ tịch Công đoàn Cơ quan Bộ
4. Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chánh Văn phòng Bộ, Chủ tịch Công đoàn Văn phòng Bộ.
Minh Châu
Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt
Bệnh thường gặp - 5 giờ trướcGĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.
Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi
Sống khỏe - 1 ngày trướcChính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.
Tiêm filler ở tai 3 năm trước, cô gái Hà Nội nhập viện vì biến chứng nguy hiểm
Y tế - 1 ngày trướcGĐXH - Cô gái 24 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện cấp cứu vì vùng tai sưng đỏ, tụ mủ sau 3 năm tiêm filler tại spa. Bác sĩ cảnh báo, nhiều biến chứng sau tiêm chất làm đầy có thể âm thầm kéo dài nhiều năm trước.
Cụ bà 91 tuổi suy tim nặng được thay van tim qua da, chỉ vài giờ sau đã có thể ăn uống
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Ở tuổi 91 với nhiều bệnh nền nặng, cụ bà gần như không còn khả năng tự thở và đứng trước nguy cơ tử vong cao. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da, người bệnh đã hồi phục tích cực chỉ sau vài giờ can thiệp.
Nhiều ca chấn thương mắt nguy hiểm được cứu thị lực nhờ can thiệp chuyên sâu
Y tế - 2 ngày trướcGĐXH - Chấn thương mắt có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày. Các chuyên gia nhãn khoa khuyến cáo, ngay khi gặp các sự cố tai nạn hoặc dị vật bay vào mắt, người dân tuyệt đối không tự ý mua các loại thuốc nhỏ mắt có chứa corticoid khi chưa có chỉ định của bác sĩ và không dùng các biện pháp dân gian để đắp lên mắt.
Xây dựng hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và Viện Công nghệ GFS vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược trong giai đoạn 2026 – 2030 nhằm thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và phát triển hệ sinh thái y tế số chăm sóc sức khỏe chủ động cho cộng đồng.
Tăng cường nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em
Y tế - 5 ngày trướcGĐXH – Theo các chuyên gia, công tác chăm sóc sức khỏe cho bà mẹ và trẻ em không chỉ dừng ở điều trị bệnh mà cần được tiếp cận theo hướng toàn diện, dựa trên sự kết hợp hài hòa giữa dinh dưỡng hợp lý, vệ sinh khoa học, chăm sóc y tế phù hợp và xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh.
Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III: 'Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động'
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH – Hội Vật lý trị liệu Việt Nam vừa tổ chức thành công Hội nghị Khoa học Hội Vật lý trị liệu Việt Nam lần thứ III năm 2026 với chủ đề: “Trao quyền cho người bệnh – Thúc đẩy can thiệp chủ động” tại thành phố Đà Nẵng.
Đông y Hà Nội bước vào kỷ nguyên chuyển đổi số và hội nhập
Y tế - 1 tuần trướcGĐXH - Đại hội đại biểu Hội Đông y thành phố Hà Nội lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra hôm nay trong bối cảnh y học cổ truyền Việt Nam đứng trước cơ hội chuyển mình mạnh mẽ. Từ một lĩnh vực chủ yếu mang tính kế thừa và lưu truyền dân gian, Đông y đang từng bước trở thành một cấu phần quan trọng của nền y tế hiện đại, hướng tới mô hình chăm sóc sức khỏe xanh, bền vững và toàn diện.
Ngày Thalassemia Thế giới (8/5): Nhiều người mang gen bệnh mà không biết
Y tế - 1 tuần trướcBệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) có thể di truyền cho thế hệ sau; hiện Việt Nam có khoảng trên 12 triệu người mang gen bệnh và có trên 20.000 người bệnh mức độ nặng cần phải điều trị cả đời.
Giữa tầng không, bác sĩ Bạch Mai kịp thời cứu hành khách trên chuyến bay Hà Nội - Paris
Y tếGĐXH - GS.TS.BS Mai Duy Tôn - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai đã kịp thời thăm khám, xử trí một trường hợp hành khách nước ngoài có dấu hiệu liệt mặt, giúp chuyến bay không phải hạ cánh khẩn cấp.