Ra mắt Câu lạc bộ tiếng Anh của Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam

| Y tế

GiadinhNet - Mới đây tại trụ sở của Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam đã diễn ra Lễ ra mắt Câu lạc bộ tiếng Anh của Hội Vật lý Trị liệu. Tuy nhiên, những người yêu thích tiếng Anh bên ngoài Hội cũng có thể đến tham gia sinh hoạt vì đây là một câu lạc bộ hoạt động phi lợi nhuận.

Ra mắt Câu lạc bộ tiếng Anh của Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam - Ảnh 1.

Các thành viên có mặt trong buổi sinh hoạt đầu tiên của Câu lạc tiếng Anh thuộc Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam. Ảnh: Hội VLTLVN

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Văn Dần – Chủ tịch Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam (Hội VLTLVN) cho biết, câu lạc bộ được thành lập với mục đích nâng cao chất lượng nghe nói tiếng Anh, tạo ra một nơi để mọi người gặp gỡ và trao đổi chuyên môn bằng tiếng Anh, đồng thời gặp gỡ các bạn quốc tế đang ở Hà Nội; cũng là chuẩn bị cho việc Hội nhập quốc tế và xin ra nhập Hiệp hội Vật lý trị liệu quốc tế.

Ra mắt Câu lạc bộ tiếng Anh của Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam - Ảnh 2.

Ông Trần Văn Dần (giữa) – Chủ tịch Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam phát biểu tại buổi Lễ ra mắt. Ảnh: Hội VLTLVN.

Câu lạc bộ này trước hết là nơi để các Hội viên của Hội VLTLVN trau dồi tiếng Anh, nhưng những người yêu thích tiếng Anh ngoài Hội cũng có thể tham gia. Và đây là câu lạc bộ hoạt động phi lợi nhuận. Trước mắt câu lạc bộ này hoạt động 1 tuần 1 lần vào lúc 17h30 các ngày thứ 5 tại trụ sở Hội Vật lý trị liệu Việt Nam, tầng 9, số 219 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, Hà Nội.

Ra mắt Câu lạc bộ tiếng Anh của Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam - Ảnh 3.

Câu lạc bộ này hoạt động 1 tuần 1 lần vào lúc 17h30 các ngày thứ 5 tại trụ sở Hội Vật lý trị liệu Việt Nam, tầng 9, số 219 Lê Duẩn, phường Nguyễn Du, Hà Nội.

Tại lễ ra mắt, bạn Lê Hiền là cử nhân Vật lý Trị liệu, tốt nghiệp tại ĐH Y Dược TPHCM, hiện đang làm cho IC (International Center) được bầu làm chủ nhiệm CLB. Thạc sỹ Tiếng Anh Đoàn Đức Lưu, người đã có trên 30 năm làm phiên dịch cho các đoàn Ngoại Giao và nhiều tổ chức quốc tế phụ trách chuyên môn.

Ra mắt Câu lạc bộ tiếng Anh của Hội Vật lý Trị liệu Việt Nam - Ảnh 4.

Một cuộc trò chuyện nhóm trong buổi sinh hoạt của câu lạc bộ. Ảnh: HVLTLVN

Với hình thức tham gia tự nguyện, đến để được nói tiếng Anh, người tham gia sẽ được giao tiếp bằng tiếng Anh ở mọi trình độ khác nhau, được gặp gỡ các bạn nước ngoài, được tìm hiểu về chuyên môn y khoa, các nghiên cứu khoa học trong nước và quốc tế, tiếp cận các nền văn hóa của các dân tộc khác nhau trên thế giới, CLB cũng không giới hạn độ tuổi, chỉ cần có chung sở thích là Nói tiếng Anh. Vì vậy, slogan của CLB là "Đến và nói tiếng Anh".

Để đăng ký tham gia câu lạc bộ tiếng Anh này, bạn đọc truy cập tại: https://www.facebook.com/groups/3465279626849425/

Diệp An

Ý kiến của bạn
Tags:
Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế -

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế -

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế -

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế -

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.