Ra mắt Hội đồng thuốc và điều trị Quốc gia

| Y tế

GiadinhNet - Ngày 9/1, tại Hà Nội, Hội đồng thuốc và điều trị Quốc gia đã ra mắt với 56 thành viên.

Chủ tịch Hội đồng do PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên - Thứ trưởng Bộ Y tế làm Chủ tịch; PGS.TS Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục quản lý Khám chữa bệnh là Phó Chủ tịch thường trực; các thành viên còn lại là Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng khoa Dược thuộc các bệnh viện đầu ngành của Bộ Y tế.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên, Hội đồng thuốc và điều trị quốc gia có chức năng tư vấn cho Lãnh đạo Bộ Y tế các vấn đề liên quan đến thuốc và điều trị bằng thuốc, thực hiện tốt chính sách quốc gia về thuốc.

Bên cạnh đó, Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng tiêu chí lựa chọn thuốc dùng trong bệnh viện; xây dựng danh mục thuốc chủ yếu dùng trong bệnh viện; xây dựng và phân tích các vấn đề liên quan đến thuốc và điều trị bằng thuốc và đề xuất các giải pháp phù hợp nhằm đẩy mạnh sử dụng thuốc, an toàn, hợp lý.

Hội động thuốc còn có nhiệm vụ hướng dẫn, giám sát các sai sót trong điều trị, sai sót trong sử dụng thuốc và an toàn người bệnh; Thống nhất hướng dẫn điều trị đối với một số bệnh có liên quan đến nhiều chuyên khoa khác nhau và hướng dẫn thực hiện giám sát kháng thuốc.

Tại buổi họp các thành viên đã cùng nhau bàn thảo quy chế hoạt động của Hội đồng thuốc và điều trị quốc gia để đảm bảo sự phối hợp và trách nhiệm của các thành viên.

PV

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Ứng dụng di truyền học giúp các gia đình hiếm muộn đón con khỏe mạnh

Y tế -

GĐXH - Ngày 18/9/2026, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức Hội thảo Khoa học lần thứ 7 với chủ đề “Di truyền trong Y học sinh sản: Chiến lược toàn diện từ phôi đến thai kỳ an toàn”, quy tụ các chuyên gia trong lĩnh vực Di truyền, Hỗ trợ sinh sản, Sản khoa và Chẩn đoán trước sinh.

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Ngành Y tế Thủ đô bứt phá, làm chủ kỹ thuật cao, người dân hưởng dịch vụ chuyên sâu ngay cơ sở

Y tế -

GĐXH - Trong nhiều năm qua, bài toán quá tải tại các bệnh viện tuyến cuối Trung ương luôn là áp lực thường trực của ngành Y tế Hà Nội. Không ít người dân Hà Nội khi gặp ca bệnh khó, phức tạp đều mang tâm lý phải "lên tuyến trên" mới an tâm. Tuy nhiên, cục diện này đang thay đổi rõ rệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.