Ra mắt Trung tâm tế bào gốc, máu cuống rốn hiện đại nhất Việt Nam

Thứ năm, 14:06 05/04/2018 | Y tế

GiadinhNet – Ngày 5/4, Bệnh viện Phụ sản Trung ương tổ chức khánh thành Trung tâm Tế bào gốc, máu cuống rốn. Đây là Trung tâm Tế bào gốc, máu cuống rốn đầu tiên trực thuộc một bệnh viện chuyên ngành Sản. Theo PGS.TS Vũ Bá Quyết, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương, mỗi năm, viện này đón khoảng hơn 20.000 trẻ chào đời. Cùng với sự phát triển của ngành Công nghệ sinh học, việc thành lập Trung tâm sẽ đáp ứng được xu thế phát triển của xã hội, y học, đặc biệt là nhu cầu rất chính đángc ủa các sản phụ.


Phòng Xử lý tế bào gốc, thuộc Trung tâm Tế bào gốc, máu cuống rốn (Bệnh viện Phụ sản Trung ương)

Phòng Xử lý tế bào gốc, thuộc Trung tâm Tế bào gốc, máu cuống rốn (Bệnh viện Phụ sản Trung ương)

PGS.TS Vũ Bá Quyết thông tin, Trung tâm được đầu tư gần 20 tỷ đồng, có trang thiết bị trong lĩnh vực lưu trữ tế bào gốc hiện đại bậc nhất Việt Nam.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hợi, Giám đốc Trung tâm Tế bào gốc máu cuống rốn cho biết, trước đây, nhiều người vẫn nghĩ những sản phẩm của dây rốn, bánh rau là những sản phẩm “bỏ đi”, thậm chí được coi là “rác thải y tế”. Nhưng thực tế, trong dây rốn chứa rất nhiều tế bào gốc. Do đó, tách được tế bào gốc đem trữ lạnh là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá để chữa nhiều bệnh nan y trong y học.

Tế bào gốc, máu cuống rốn được sử dụng để điều trị 80 bệnh lý bao gồm: Ung thư máu, Rối loạn máu không ác tính, cũng là tiêm năng trong điều trị bệnh lý tim mạch, ngạt sơ sinh, hội chứng tự kỷ, đột quỵ…

Theo TS Hợi, việc lưu trữ được thực hiện với yêu cầu làm sao để tách được ra tế bào gốc, trữ lạnh ở nhiệt độ dưới – 196 độ C. Sau khi rã đông, chuyển, ghép tế bào gốc trong trị liệu, phải đảm bảo tế bào gốc “sống”. Việc trữ tế bào gốc cũng phải đảm bảo số lượng tối đa nhất, nếu quá ít thì trị liệu không thành công.


Quá trình trữ lạnh tế bào gốc máu cuống rốn

Quá trình trữ lạnh tế bào gốc máu cuống rốn

Ngoài đảm bảo tế bào sống, tế bào được tách, trữ phải có nhân nhiều, được vô trùng tuyệt đối, nếu tế bào bị nhiễm khuẩn thì sẽ bị chết, việc lưu trữ sẽ thất bại. Hiện nay, mẫu lưu trữ tế bào gốc máu cuống rốn được thực hiện tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương sẽ được lưu trong 18 năm. Sau đó, khi “chủ nhân” của mẫu máu cuống rốn đủ tuổi trưởng thành, có thể độc lập ký tiếp hợp đồng với Trung tâm nếu có nhu cầu.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hợi cũng cho biết, trong quá trình khám thai, các bác sĩ sẽ tư vấn cho thai phụ biết về dịch vụ lưu trữ này sẵn có trong Bệnh viện Phụ sản Trung ương. Cặp vợ chồng sẽ quyết định, sau đó được các chuyên gia tư vấn, thực hiện một số xét nghiệm sàng lọc (như bệnh lây truyền qua đường tình dục, viêm gan B, C hay các bệnh lý về máu có liên quan…). Thai phụ sẽ được tiếp tục theo dõi, xem là sinh thường hay sinh mổ… đều có thể lấy máu cuống rốn được.

TS Hợi cũng lưu ý, để lấy được số lượng mẫu máu cuống rốn tối thiểu cần thiết, thai nhi chào đời phải đủ tháng, ít nhất phải được 36 tuần thai và cân nặng khoảng 2.500gr. Vì một em bé sinh non tháng, số lượng quá ít thì việc điều trị sẽ rất khó khăn. Tùy theo quyết định chuyên môn để làm sao lượng máu trữ trung bình tối thiểu phải đạt được 80ml.

Về chi phí, TS Hợi thông tin, trong năm đầu thực hiện lưu trữ, gia đình sản phụ sẽ nộp 25 triệu đồng để thực hiện các thủ tục. Từ năm thứ 2, đóng tiếp 2,5 triệu đồng/năm. Trong sáng 5/4, hợp đồng lưu mẫu máu cuống rốn, tế bào gốc đầu tiên tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã được thực hiện. Sản phụ là chị Phùng Thanh Huyền, ở Tôn Đức Thắng, Hà Nội. V.Thu Ảnh: Phòng Xử lý tế bào gốc, thuộc Trung tâm Tế bào gốc, máu cuống rốn (Bệnh viện Phụ sản Trung ương)

Võ Thu

Ý kiến của bạn
Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân

Khai trương Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình: Đưa kỹ thuật cao đến gần người dân

Y tế - 11 giờ trước

GĐXH - Ngày 9/7, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cơ sở Ninh Bình chính thức khai trương, đi vào hoạt động sau hơn 10 năm khởi công.

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Đại học Quốc gia Hà Nội bổ nhiệm Hiệu trưởng và 4 Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Đại học Quốc gia Hà Nội vừa công bố các quyết định về công tác cán bộ tại Trường Đại học Y Dược, trong đó GS.TS.TTND Lê Ngọc Thành được ký hợp đồng thực hiện công việc Hiệu trưởng theo quy định mới của Chính phủ. Đây cũng là trường hợp đầu tiên tại một trường đại học công lập áp dụng cơ chế này.

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Nam thanh niên 31 tuổi nhập viện sau nhiều ngày tập gym: Bác sĩ cảnh báo hội chứng tiêu cơ vân nguy hiểm

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Một nam thanh niên 31 tuổi ở Hà Nội phải nhập viện sau nhiều ngày tập gym cường độ cao liên tục. Bác sĩ xác định người bệnh mắc hội chứng tiêu cơ vân - tình trạng có thể gây suy thận cấp và nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được phát hiện kịp thời.

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Người phụ nữ 68 tuổi bị đột quỵ 2 lần trong chưa đầy 24 giờ vì cục máu đông 'đổi hướng'

Y tế - 6 ngày trước

GĐXH - Sau khi dùng thuốc tiêu sợi huyết, bệnh nhân gần như hồi phục hoàn toàn nhưng chỉ 21 giờ sau lại đột ngột liệt nửa người do một cục máu đông mới từ tim tiếp tục di chuyển lên não.

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

BHYT mở rộng quyền lợi từ 1/7: Hà Nội đang làm gì để gỡ rào cản tâm lý 'ngại' đến trạm y tế của người dân?

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Bên cạnh việc mở rộng quyền lợi BHYT cho người dân, Hà Nội đang từng bước xây dựng mô hình "y tế cơ sở là nền tảng, bệnh viện là nơi dẫn dắt chuyên môn". Mục tiêu không chỉ là bảo đảm quyền lợi khám chữa bệnh mà còn tạo dựng niềm tin để người dân lựa chọn trạm y tế là nơi chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Thực phẩm bẩn vẫn diễn biến phức tạp: 58 vụ ngộ độc, 10 người tử vong trong 6 tháng đầu năm

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Trong 6 tháng đầu năm 2026, cả nước ghi nhận 58 vụ ngộ độc thực phẩm, khiến 1.573 người mắc và 10 người tử vong.

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Sốt cao, buồn nôn, đau thượng vị, cụ ông ở Ninh Bình rơi vào nguy kịch

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Tại bệnh viện, kết quả xét nghiệm cận lâm sàng cho thấy tình trạng nhiễm trùng đường mật nặng. Chỉ số bạch cầu tăng cao, đặc biệt chỉ số phản ứng viêm vọt lên cao gấp hàng chục lần mức bình thường.

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Can thiệp ngay trong đêm cứu người bệnh bị áp xe gan lớn, có nguy cơ vỡ

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, nếu ổ áp xe vỡ vào ổ bụng hoặc khoang màng phổi, người bệnh có thể nhanh chóng rơi vào sốc nhiễm khuẩn, đe dọa tính mạng.

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Suýt mất cả chân sau tai nạn giao thông, cô gái 21 tuổi được cứu bằng kỹ thuật lấy da từ da đầu

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Sau tai nạn giữa xe máy và ô tô, nữ bệnh nhân 21 tuổi nhập viện trong tình trạng gãy xương đùi, lóc gần như toàn bộ da chân trái, nhiễm trùng nặng và đứng trước nguy cơ phải cắt cụt chi. Sau nhiều tuần điều trị cùng 4 lần ghép da, các bác sĩ Bệnh viện E đã giữ lại thành công toàn bộ chân cho người bệnh bằng kỹ thuật ghép da mỏng tự thân lấy từ da đầu.

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Hiếm gặp: Người đàn ông 42 tuổi bị đứt rời trực tràng trên nền nhiễm trùng nặng

Y tế - 1 tuần trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, đây là một tổn thương hiếm, chưa từng gặp trong thực tế lâm sàng tại Việt Nam và trên y văn thế giới cũng chưa có phác đồ điều trị cụ thể.

Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.